Diễn đàn “Gặp gỡ Việt Nam” tại Pháp

VOV.VN -Việt Nam là một trong những ưu tiên lớn của các doanh nghiệp Pháp trong xuất nhập khẩu và đầu tư.

Sáng 23/09, tại thủ đô Paris, Pháp, diễn ra Diễn đàn "Gặp gỡ Việt Nam" với sự tham dự của hơn 30 doanh nghiệp Việt nam và khoảng 100 doanh nghiệp Pháp. Diễn đàn mở ra những cuộc thảo luận hữu ích và cụ thể để thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với đối tác kinh tế hàng đầu tại châu Âu là Pháp; đặc biệt trong những lĩnh vực Việt Nam đang rất cần phát triển và Pháp có thế mạnh.

Đại sứ Việt Nam Dương Chí Dũng phát biểu tại diễn đàn.
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Tổng giám đốc cơ quan xúc tiến thương mại Pháp UBIFRANCE, Chủ tịch Cơ quan xúc tiến đầu tư của Pháp (AFII), bà Muriel Penicaud nhấn mạnh Việt Nam là một trong những ưu tiên lớn của các doanh nghiệp Pháp trong xuất nhập khẩu và đầu tư.

Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa khẳng định: mục tiêu của diễn đàn là nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư của hai nước. Theo Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, để đáp ứng yêu cầu của những định chế thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam đang đàm phán để tham gia, trong đó có EVFTA - Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU dự kiến sẽ được ký kết vào cuối năm 2014, nhiều ngành sản xuất Việt Nam đang có nhu cầu đổi mới công nghệ, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu sản xuất.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa phát biểu tại diễn đàn.
Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa nói: “Chúng tôi đang rất cần nâng cấp hơn nữa hạ tầng về giao thông của Việt nam. Thời gian qua, lĩnh vực năng lượng, tốc độ tăng trưởng điện tăng gấp đôi tốc độ tăng trưởng GDP. Chính vì thế, chúng tôi kêu gọi đầu tư năng lượng đặc biệt là năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Việt nam có 70% lao động nông nghiệp, chúng tôi đang kêu gọi các nhà đầu tư Pháp hợp tác trong lĩnh vực chế biến nông sản thực phẩm để xuất khẩu ngược trở lại thị trường châu Âu. Ngoài ra, ngành da giày, dệt may cũng là những ngành Việt Nam xuất khẩu rất lớn. Tôi mong rằng tại diễn đàn, doanh nghiệp hai nước sẽ thảo luận cụ thể và hữu ích".

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cũng bày tỏ hy vọng diễn đàn "Gặp gỡ Việt Nam" lần này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam- Pháp.

Tại diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng bày tỏ lạc quan trước diễn đàn để tìm những hướng hợp tác mới trong những lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu và Pháp có nhiều kinh nghiệm thành công như năng lượng tái tạo, dịch vụ, công nghiệp dược, chế biến nông sản...

Trả lời phóng viên VOV thường trú tại Pháp về những thế mạnh của Pháp có thể đáp ứng những nhu cầu phát triển của Việt Nam, bà Muriel Penicaud cho biết: "Các lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng đóng vai trò quan trọng ở Pháp và chúng tôi xuất khẩu rất nhiều trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng dưới hình thức đối tác hoặc xuất khẩu. Pháp có những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này cũng như cả những công ty vừa và nhỏ chịu khó đi đầu tư tại các quốc gia dưới hình thức đối tác và chuyển giao công nghệ. Hai lĩnh vực đó cùng các lĩnh vực khác như chế biến nông sản hay dược phẩm thì là những thế mạnh của Pháp mà hai bên có thể thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ".

Bà Muriel Penicaud.
Trước thực tế đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Pháp còn ít, bà Muriel kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam mạnh dạn đầu tư vào Pháp và UBIFRANCE sẽ có những hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Diễn đàn chia thành 2 phần thảo luận chuyên đề về "Cơ hội giao thương trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và năng lượng ở Việt Nam" và "Cơ hội giao thương trong lĩnh vực công nghiệp (nông nghiệp- thực phẩm, cơ khí, nhựa, dược phẩm...) tại Việt Nam". Tại diễn đàn, trưởng đại diện UBIFRANCE Việt nam Marc Cagnard có bài trình bày "Tiếp cận thị trường Việt Nam và cơ hội nào cho các doanh nghiệp Pháp".

Ông Marc Cagnard, trưởng đại diện Ubifrance Việt Nam
Với nhiều năm kinh nghiệm quản lý UBIFRANCE tại Hà nội và TP HCM, ông Marc Cagnard cho biết: "Có nhiều cơ hội Việt Nam dành cho các doanh nghiệp Pháp. Bởi những lĩnh vực Việt Nam đang cần thì đang chờ đợi doanh nghiệp Pháp tới đầu tư và đáp ứng như về cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở hạ tầng năng lượng, môi trường. Hay những lĩnh vực mà nền kinh tế Việt Nam rất mạnh như nông nghiệp cũng đem lại nhiều cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp Pháp. Ngoài ra còn có những lĩnh vực mới mở ra, do kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh, ví dụ các sản phẩm sức khỏe hay mỹ phẩm, viễn thông, truyền thông ... Tất cả đều mở ra những cơ hội hợp tác quan trọng và hứa hẹn thành công cho các doanh nghiệp Pháp."

Theo ông Philippe Forestier, Phó Chủ tịch tập đoàn Dasault Systemes với nhiều kinh nghiệm kinh doanh thành công tại Việt Nam, thì quốc gia dù ở rất xa nhưng rất hấp dẫn các doanh nghiệp Pháp.

Ông Philippe Forestier, Phó Chủ tịch Tập đoàn Dasault Systemes

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Forestier nhấn mạnh: "Môi trường kinh doanh ở Việt Nam hấp dẫn chúng tôi bởi đây là môi trường trẻ, năng động với khoảng 90 triệu dân. Đây là một đất nước sẽ phát triển rất nhanh trong tương lai, hào hứng chào đón những phát triển mới và mở rộng cửa với những tiến bộ khoa học, sáng tạo, công nghệ số".

Những thảo luận tại diễn đàn "Gặp gỡ Việt Nam" tại Pháp rất hữu ích trong bối cảnh Việt Nam có thể ký Hiệp định Thương mại tự do với EU vào cuối năm nay. Đây là sự chuẩn bị chủ động và quan trọng của các doanh nghiệp Việt Nam và Pháp để tạo nền tảng giúp tận dụng những cơ hội mà Hiệp định Thương mại tự do mang lại. Đặc biệt, để đáp ứng những thỏa thuận thương mại trong tương lai gần, nhiều ngành sản xuất Việt Nam đang có nhu cầu đổi mới công nghệ, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu sản xuất và Pháp có thể là đối tác tốt cho những nhu cầu đó của Việt Nam./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đột phá thúc đẩy quan hệ Việt - Pháp
Đột phá thúc đẩy quan hệ Việt - Pháp

VOV.VN -Quan hệ Việt Nam-Pháp ngày càng phát triển sâu rộng, đã chín muồi và đạt mức tiến tới thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Đột phá thúc đẩy quan hệ Việt - Pháp

Đột phá thúc đẩy quan hệ Việt - Pháp

VOV.VN -Quan hệ Việt Nam-Pháp ngày càng phát triển sâu rộng, đã chín muồi và đạt mức tiến tới thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Việt - Pháp chính thức nâng quan hệ lên đối tác chiến lược
Việt - Pháp chính thức nâng quan hệ lên đối tác chiến lược

VOV.VN - Hai Thủ tướng đã ký Tuyên bố chung chính thức nâng cấp quan hệ Việt - Pháp lên đối tác chiến lược.

Việt - Pháp chính thức nâng quan hệ lên đối tác chiến lược

Việt - Pháp chính thức nâng quan hệ lên đối tác chiến lược

VOV.VN - Hai Thủ tướng đã ký Tuyên bố chung chính thức nâng cấp quan hệ Việt - Pháp lên đối tác chiến lược.

Triển lãm ảnh hướng tới kỷ niệm năm Việt- Pháp
Triển lãm ảnh hướng tới kỷ niệm năm Việt- Pháp

VOV.VN -Triển lãm gồm 26 áp-phích minh họa các hoạt động hiện đang được IRD và đối tác tiến hành ở Việt Nam.

Triển lãm ảnh hướng tới kỷ niệm năm Việt- Pháp

Triển lãm ảnh hướng tới kỷ niệm năm Việt- Pháp

VOV.VN -Triển lãm gồm 26 áp-phích minh họa các hoạt động hiện đang được IRD và đối tác tiến hành ở Việt Nam.

Hiệp định Paris: Câu chuyện nghĩa tình Việt - Pháp
Hiệp định Paris: Câu chuyện nghĩa tình Việt - Pháp

VOV.VN - Thành công của Hiệp định Paris 41 năm trước có cả nỗ lực chung của những người Pháp và những người con Việt sống trên đất Pháp.

Hiệp định Paris: Câu chuyện nghĩa tình Việt - Pháp

Hiệp định Paris: Câu chuyện nghĩa tình Việt - Pháp

VOV.VN - Thành công của Hiệp định Paris 41 năm trước có cả nỗ lực chung của những người Pháp và những người con Việt sống trên đất Pháp.

Chiếc cầu nối trong văn hóa kinh doanh Việt - Pháp
Chiếc cầu nối trong văn hóa kinh doanh Việt - Pháp

VOV.VN -Hội Doanh nhân người Việt Nam tại Pháp đã có những đóng góp cụ thể và hiệu quả thúc đẩy hợp tác Việt – Pháp.

Chiếc cầu nối trong văn hóa kinh doanh Việt - Pháp

Chiếc cầu nối trong văn hóa kinh doanh Việt - Pháp

VOV.VN -Hội Doanh nhân người Việt Nam tại Pháp đã có những đóng góp cụ thể và hiệu quả thúc đẩy hợp tác Việt – Pháp.