Doanh nghiệp bán lẻ trước sức ép cạnh tranh khi hội nhập

VOV.VN -Việt Nam ký kết Hiệp định TPP, tham gia AEC… thị trường bán lẻ sẽ tiếp tục sôi động và cạnh tranh quyết liệt.

Những năm gần đây, tốc độ phát triển của thị trường bán lẻ tăng từ 18-25%, cao gấp 3 lần tốc độ tăng của GDP. Việc Việt Nam ký kết Hiệp định TPP, tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)… thị trường bán lẻ sẽ tiếp tục sôi động và cạnh tranh quyết liệt, khi có thêm nhiều doanh nghiệp ngoại vào thị trường Việt Nam.

DN bán lẻ Việt Nam chịu sức ép cạnh tranh ngày càng tăng (Ảnh minh họa: KT)
Theo phân tích của Công ty Nghiên cứu thị trường Statista (Đức), thị trường bán lẻ Việt Nam có thể đạt giá trị 100 tỷ USD vào năm nay. Còn theo số liệu từ Bộ Công Thương, thị phần bán lẻ hiện đại ở Việt Nam mới chiếm khoảng 25% tổng mức bán lẻ, cho thấy thị trường Việt Nam còn nhiều tiềm năng và đang thu hút nhiều các nhà bán lẻ lớn từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ như Aeon, Lotte, Wal-Mart hay  Fairprice của Singapore…

Ông Vaughan Ryan, Giám đốc điều hành Nielsen Việt Nam, cho rằng việc các nhà bán lẻ thế giới sẽ tham gia thị trường Việt Nam là điều không tránh khỏi vì mức đóng góp của các kênh bán lẻ hiện đại vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực. Điều này cũng sẽ khiến các doanh nghiệp bán lẻ trong nước đứng trước nhiều sức ép cạnh tranh.

Một số doanh nghiệp trong nước đã bắt đầu xu hướng hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài. Điển hình là việc hợp tác giữa hệ thống siêu thị Fivimart của Công ty Cổ phần Thương mại Nhất Nam với Tập đoàn Aeon của Nhật Bản.

Ông Vaughan Ryan, Giám đốc điều hành Nielsen Việt Nam nhận định: “Mục tiêu Chính phủ Việt Nam đưa ra là đưa kênh bán lẻ hiện đại chiếm tỷ trọng 40%, so với mức hiện nay, thì đòi hỏi phải có đầu tư rất lớn từ đầu tư nước ngoài. Vấn đề liên doanh, liên kết giữa các nhà bán lẻ trong nước với nước ngoài là hợp lí đối với các nhà bán lẻ ngoại, khi tham gia thị trường mới, cách tốt nhất cho họ hợp tác với nhà bán lẻ trong nước.

Doanh nghiệp nước ngoài lại có nhiều kinh nghiệm vận hành, có nguồn vốn mạnh, họ cũng có những lợi thế nhất định để mang đến cho thị trường. Chính vì vậy mà các nhà bán lẻ nội nếu biết học hỏi những cái mới, cái hay từ các nhà bán lẻ nước ngoài, kết hợp với các ưu điểm của mình thì sẽ phát huy lợi thế cạnh tranh lên mức cao nhất. ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội Đảng XII: Rộng cửa cho hội nhập kinh tế
Đại hội Đảng XII: Rộng cửa cho hội nhập kinh tế

VOV.VN - Nhận thức đầy đủ về cơ hội cũng như thách thức đối với nền kinh tế nước ta khi hội nhập sẽ tránh được cho chúng ta những vướng mắc không đáng có.

Đại hội Đảng XII: Rộng cửa cho hội nhập kinh tế

Đại hội Đảng XII: Rộng cửa cho hội nhập kinh tế

VOV.VN - Nhận thức đầy đủ về cơ hội cũng như thách thức đối với nền kinh tế nước ta khi hội nhập sẽ tránh được cho chúng ta những vướng mắc không đáng có.

Chuyển hóa sức mạnh quốc tế để tự cường trong hội nhập kinh tế
Chuyển hóa sức mạnh quốc tế để tự cường trong hội nhập kinh tế

VOV.VN - Quá trình hội nhập kinh tế trong 20 năm qua đã cho Việt Nam nhiều bài học quý báu để vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập sâu, rộng.

Chuyển hóa sức mạnh quốc tế để tự cường trong hội nhập kinh tế

Chuyển hóa sức mạnh quốc tế để tự cường trong hội nhập kinh tế

VOV.VN - Quá trình hội nhập kinh tế trong 20 năm qua đã cho Việt Nam nhiều bài học quý báu để vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập sâu, rộng.

Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn mới
Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn mới

VOV.VN -  Bài tham luận của Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tại Đại hội Đảng XII

Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn mới

Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn mới

VOV.VN -  Bài tham luận của Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tại Đại hội Đảng XII

Doanh nghiệp Việt chủ động để thắng lợi trong hội nhập
Doanh nghiệp Việt chủ động để thắng lợi trong hội nhập

VOV.VN - Theo TS Trần Du Lịch, mặc dù có thách thức nhưng các doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng chấp nhận, chủ động để thắng lợi trong hội nhập.

Doanh nghiệp Việt chủ động để thắng lợi trong hội nhập

Doanh nghiệp Việt chủ động để thắng lợi trong hội nhập

VOV.VN - Theo TS Trần Du Lịch, mặc dù có thách thức nhưng các doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng chấp nhận, chủ động để thắng lợi trong hội nhập.

Kết nối đất Chín Rồng trên con đường hội nhập
Kết nối đất Chín Rồng trên con đường hội nhập

VOV.VN - Ở đất châu thổ Cửu Long, cầu, đường, bến cảng đưa đất Chín Rồng vươn lên trong hội nhập, nông sản, hàng hóa được lưu thông mau chóng hơn.

Kết nối đất Chín Rồng trên con đường hội nhập

Kết nối đất Chín Rồng trên con đường hội nhập

VOV.VN - Ở đất châu thổ Cửu Long, cầu, đường, bến cảng đưa đất Chín Rồng vươn lên trong hội nhập, nông sản, hàng hóa được lưu thông mau chóng hơn.

Doanh nghiệp chuẩn bị hành trang để hội nhập thành công
Doanh nghiệp chuẩn bị hành trang để hội nhập thành công

VOV.VN - Để hội nhập thành công, các doanh nghiệp cần nắm vững thông tin về thương mại tự do và sẵn sàng chấp nhận cạnh tranh sòng phẳng.

Doanh nghiệp chuẩn bị hành trang để hội nhập thành công

Doanh nghiệp chuẩn bị hành trang để hội nhập thành công

VOV.VN - Để hội nhập thành công, các doanh nghiệp cần nắm vững thông tin về thương mại tự do và sẵn sàng chấp nhận cạnh tranh sòng phẳng.