70 năm Giao thông Vận tải: Chương trình nghệ thuật “Đi trước mở đường”

VOV.VN - Chiều nay (18/8), tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật “Đi trước mở đường”.

Chương trình trên sẽ diễn ra tối 23/8, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết chương trình nghệ thuật “Đi trước mở đường” là một trong những sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông Vận tải (28/8/1945- 28/8/2015).

“Đi trước mở đường” là tên gọi và cũng là thông điệp chính của chương trình, đây cũng chính là giá trị cốt lõi, tinh thần và văn hóa của ngành Giao thông Vận tải từ ngày đầu thành lập, trải qua hai cuộc kháng chiến và được tiếp nối trong công cuộc xây dựng đất nước. Thông qua các phóng sự, giao lưu, hoạt cảnh và các tiết mục biểu diễn như hoạt cảnh “Chuyến tàu đầu tiên”, “Đường lên Tây Bắc”, “Đường Trường Sơn xe anh qua”, tổ hợp ca múa nhạc “Bài ca giao thông vận tải”- “Tàu anh qua núi”- “Bến cảng quê hương tôi”…

Chương trình khắc họa chặng đường vẻ vang và tôn vinh những giá trị hào hùng, những nét văn hóa tiêu biểu tạo nên tinh thần “Đi trước mở đường”.  “Chương trình “Đi trước mở đường” được xây dựng với âm hưởng hào hùng, đậm chất tiên phong với sứ mệnh đi trước, đổi mới, quyết liệt cải cách và mang đến một cái nhìn toàn diện về ngành Giao thông Vận tải trong xuốt 70 năm hình thành và phát triển. Qua đó tri ân những thế hệ đi trước, ghi nhận những đóng góp của hàng trăm đơn vị, tập thể và cá nhân đã ngày đêm lao động bằng sự tận tuỵ, sáng tạo và đổi mới đã mang đến những công trình giao thông hiện đại, nhiều dịch vụ chất lượng an toàn, xây dựng một nền tảng hạ tầng giao thông toàn diện hơn, thiết thực hơn tạo sự giàu mạnh của đất nước.”

Cũng tại chương trình, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tri ân, trao tặng kỷ vật và giải thưởng cho 10 tác giả của 10 ca khúc viết về ngành được yêu thích nhất như: “Cô gái mở đường” (Xuân Giao), “Tàu anh qua núi” (Phan Lạc Hoa), “Đường tôi đi dài theo đất nước” (Vũ Trọng Hối), “Đường Trường Sơn xe anh qua” (Văn Dung), “Chào em cô gái Lam Hồng” (Ánh Dương), “Bài ca Giao thông vận tải” (Hoàng Vân)…

Đây là 10 ca khúc do độc giải báo Giao thông bình chọn nhiều nhất, dựa trên danh sách 15 ca khúc được Hội đồng thẩm định nghệ thuật lựa chọn từ danh sách 100 ca khúc được ngành giao thông đề cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên