Doanh nghiệp trẻ Đắk Lắk quyết tâm vượt khó

Nhiều doanh nhân trẻ đã nêu lên những khó khăn phải đối mặt. Đó là vấn đề vốn, kiến thức, kỹ năng quản trị doanh nghiệp, kinh nghiệm tiếp cận thị trường

Hôm nay (28/4), Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Đắk Lắk tổ chức đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2012 - 2015. Đại hội nêu quyết tâm sẽ làm tốt công tác tập hợp đội ngũ doanh nhân trẻ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ và tâm huyết, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 6.000 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp trẻ chiếm số đông. Trong những năm qua, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Đắk Lắk đã tập hợp được hơn 170 doanh nhân tham gia tổ chức hội.

Với 4 chương trình trọng tâm, nhiệm kỳ qua, Hội doanh nghiệp trẻ đã có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, hỗ trợ cộng đồng. Trong đó, chương trình “hỗ trợ hội viên phát triển bền vững trong hội nhập quốc tế” đã giúp 7 doanh nghiệp đoạt giải “Sao vàng đất Việt”. Hơn 300 doanh nghiệp đã được tạo điều kiện quảng bá thương hiệu, tăng cường mối đoàn kết với các doanh nghiệp trong khu vực. Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Đắk Lắk cũng đã tổ chức chương trình chung tay hỗ trợ thanh niên học tập, lập nghiệp, phát triển cộng đồng, với tổng kinh phí hơn 1,8 đồng, giúp đỡ 2.500 hộ gia đình khó khăn phát triển kinh tế.

Tham dự đại hội, nhiều doanh nhân trẻ đã nêu lên những khó khăn mà doanh nghiệp đang phải đối mặt trong bối cảnh hiện nay. Đó là vấn đề vốn, kiến thức, kỹ năng quản trị doanh nghiệp, kinh nghiệm tiếp cận thị trường. Anh Lại Văn Tín - Giám đốc Công ty Truyền thông Quốc tế Tín Phát, ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nói: “Doanh nghiệp trẻ là gặp khó khăn trong vấn đề tiếp cận thị trường. Những doanh nghiệp vừa và nhỏ là những doanh nghiệp trẻ thì trình độ về quản lý nhân sự, quản lý tài chính, về kiến thức là chưa được nhiều. Vấn đề vốn cũng là sự khó khăn đối với doanh nghiệp trẻ, nếu được sự hỗ trợ thì doanh nghiệp trẻ phát triển nhanh hơn. Mình hy vọng thông qua Đại hội Hội doanh nghiệp trẻ thì trong nhiệm kỳ tới sẽ triển khai những hành động cụ thể”.

Còn chị Đặng Diệu Hiền- Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Xây dựng Vĩnh Thương, ở huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Mong muốn là Ban chấp hành của Hội doanh nghiệp trẻ hỗ trợ cho giao lưu nhiều hơn với các cấp lãnh đạo và giao lưu giữa các doanh nghiệp để hỗ trợ nhau, thành lập website để mình tự quảng bá cho doanh nghiệp mình. Mình sẽ tham gia một cách nhiệt tình và kêu gọi những doanh nghiệp khác cùng tham gia cho Hội ngày càng phát triển hơn”.

Với khẩu hiệu hành động “Doanh nhân trẻ - Hoài bão lớn”, Đại hội Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Đắk Lắk đã đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ tới là tập hợp đội ngũ doanh nhân trẻ vào tổ chức hội, xây dựng hội vững mạnh để góp phần đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên, với việc giúp đỡ ít nhất 150 thanh niên. Tổ chức các buổi đối thoại giữa doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh; gặp gỡ, giao lưu với sinh viên và thanh niên để định hướng nghề nghiệp, đồng thời tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng. Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới, gồm 15 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên