Doanh nghiệp Trung Quốc có thể "ẵm" thương hiệu Sheraton

Hãng sở hữu thương hiệu khách sạn Sheraton, đang xem xét đề nghị hấp dẫn hơn từ doanh nghiệp Trung Quốc.

Theo CNN, thương vụ hãng Marriott International mua lại Starwood Hotels & Resort đã được tạm dừng, ít nhất là vào lúc này, khi Starwood Hotels & Resort đang cân nhắc lời chào mua ra giá 12,8 tỉ USD trả bằng tiền mặt từ một nhóm nhà đầu tư Trung Quốc mà dẫn đầu là công ty bảo hiểm Anbang Insurance Group. Hãng Marriott có 5 ngày để quyết định có đưa ra lời chào mua khác hấp dẫn hơn hay không và chuỗi khách sạn này cho biết sẽ cân nhắc thêm.
 
Cổ phiếu Starwood tăng 5% trong phiên giao dịch hôm 18.3 lên trên mức giá 76 USD mỗi cổ phiếu mà Anbang đề nghị. Cổ phiếu Marriott cũng tăng 2% sau thông tin trên. Việc này cho thấy có thể các nhà đầu tư sẽ có một cuộc chiến đấu thầu để giành Starwood.
Nếu hãng Marriott không thâu tóm Starwood, công ty sở hữu thương hiệu Sheraton phải trả Marriott 400 triệu USD tiền phá vỡ hợp đồng.
Starwood hiện có 1.300 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tọa lạc ở khoảng 100 nước với một số thương hiệu như Sheraton, Westin, St. Regis và W.
Reuters đưa tin Starwood Hotels & Resorts hôm 19.3 trở thành nhà điều hành khách sạn đầu tiên của Mỹ ký một thỏa thuận với Cuba kể từ năm 1959. Hãng công bố việc đầu tư hàng triệu USD vào quốc gia ở vùng biển Caribbe, một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm thủ đô Havana của Cuba.
Thương hiệu Four Points Sheraton của Starwood sẽ vận hành khách sạn của quân đội Gaviota 5th Avenue còn thương hiệu Luxury Collection của Starwood sẽ quản lý khách sạn nhà nước Gran Caribe Inglaterra. Thỏa thuận trên có thể giúp Tổng thống Obama dùng chuyến đi lịch sử để giới thiệu những gì mà ông xem là lợi ích từ việc mở cửa ngoại giao của Washington đối với nước bạn.
Về phần Marriott, hãng sở hữu 4.400 khách sạn tại 87 nước với các thương hiệu nổi tiếng như Marriott, Ritz-Carlton, Carlton và Residence Inn.
Anbang Insurance Group là công ty sở hữu khách sạn Waldorf Astoria ở New York (Mỹ). Doanh nghiệp Trung Quốc này đang hoàn tất thương vụ mua Strategic Hotels & Resorts từ Blackstone Group.
Nhà đầu tư Trung Quốc liên tục vung tiền mua tài sản nước ngoài trong thời gian gần đây. Theo Dealogic, doanh nghiệp Đại lục đã công bố kế hoạch thâu tóm 144 công ty ngoại, tổng trị giá 88 tỉ USD từ đầu năm đến nay. Hồi năm 2015, tổng giá trị các thương vụ thâu tóm của công ty Trung Quốc là 106 tỉ USD./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập đoàn TCC hoàn tất thâu tóm chuỗi siêu thị Big C tại Thái Lan
Tập đoàn TCC hoàn tất thâu tóm chuỗi siêu thị Big C tại Thái Lan

VOV.VN - Thương vụ đã được hoàn tất với giá 3,1 tỉ euro (khoảng 3,46 tỷ USD) và chưa bao gồm các khoản nợ.

Tập đoàn TCC hoàn tất thâu tóm chuỗi siêu thị Big C tại Thái Lan

Tập đoàn TCC hoàn tất thâu tóm chuỗi siêu thị Big C tại Thái Lan

VOV.VN - Thương vụ đã được hoàn tất với giá 3,1 tỉ euro (khoảng 3,46 tỷ USD) và chưa bao gồm các khoản nợ.

Lotte vào cuộc đấu giá thâu tóm Big C Việt Nam
Lotte vào cuộc đấu giá thâu tóm Big C Việt Nam

VOV.VN - Cuộc đua thâu tóm Big C Việt Nam hiện chỉ còn lại Lotte (Hàn Quốc), TCC Holding và Central Group (đều của Thái Lan).

Lotte vào cuộc đấu giá thâu tóm Big C Việt Nam

Lotte vào cuộc đấu giá thâu tóm Big C Việt Nam

VOV.VN - Cuộc đua thâu tóm Big C Việt Nam hiện chỉ còn lại Lotte (Hàn Quốc), TCC Holding và Central Group (đều của Thái Lan).

“Đại gia” nào muốn thâu tóm Big C Việt Nam?
“Đại gia” nào muốn thâu tóm Big C Việt Nam?

VOV.VN - Đến thời điểm này, có ít nhất 5 đại gia ngoại quan tâm tới thương vụ mua lại Big C - hệ thống bán lẻ khổng lồ tại Việt Nam, trong đó có Lotte, Aeon...

“Đại gia” nào muốn thâu tóm Big C Việt Nam?

“Đại gia” nào muốn thâu tóm Big C Việt Nam?

VOV.VN - Đến thời điểm này, có ít nhất 5 đại gia ngoại quan tâm tới thương vụ mua lại Big C - hệ thống bán lẻ khổng lồ tại Việt Nam, trong đó có Lotte, Aeon...

Nhà sản xuất phụ kiện ZAGG thâu tóm công ty vỏ sạc Mophie
Nhà sản xuất phụ kiện ZAGG thâu tóm công ty vỏ sạc Mophie

VOV.VN -ZAGG, nhà sản xuất vỏ bảo vệ màn hình InvisibleShield, bàn phím máy tính bảng … sẽ thâu tóm nhà sản xuất vỏ sạc Mophie.

Nhà sản xuất phụ kiện ZAGG thâu tóm công ty vỏ sạc Mophie

Nhà sản xuất phụ kiện ZAGG thâu tóm công ty vỏ sạc Mophie

VOV.VN -ZAGG, nhà sản xuất vỏ bảo vệ màn hình InvisibleShield, bàn phím máy tính bảng … sẽ thâu tóm nhà sản xuất vỏ sạc Mophie.

GM thâu tóm Cruise Automation nhằm thúc đẩy công nghệ tự lái
GM thâu tóm Cruise Automation nhằm thúc đẩy công nghệ tự lái

VOV.VN - General Motors (GM), vừa công bố rằng họ đang thoả thuận mua lại công ty ô tô tự lái mới thành lập, Cruise Automation.

GM thâu tóm Cruise Automation nhằm thúc đẩy công nghệ tự lái

GM thâu tóm Cruise Automation nhằm thúc đẩy công nghệ tự lái

VOV.VN - General Motors (GM), vừa công bố rằng họ đang thoả thuận mua lại công ty ô tô tự lái mới thành lập, Cruise Automation.