Doanh nghiệp Việt cần tăng cường sử dụng trọng tài quốc tế

VOV.VN - Với sự hội nhập sâu rộng của Việt Nam trong những năm gần đây, trọng tài quốc tế ngày càng khẳng định được năng lực giải quyết các tranh chấp.

Hội thảo trọng tài quốc tế về thương mại và đầu tư được tổ chức hôm nay (20/7) tại Hà Nội. Sự kiện do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và Ủy ban Trọng tài Thương mại Hàn Quốc phối hợp tổ chức.

Hội thảo diễn ra tại VCCI

Hiện nước ta đang trên đà hội nhập quốc tế, tạo ra môi trường thuận lợi và hấp dẫn cho các nhà đầu tư, khiến hoạt động thương mại và đầu tư ở Việt Nam phát triển. Nước ta đón nhận các nhà đầu tư từ hơn 114 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó các nhà đầu tư Hàn Quốc gần đây đã vươn lên trở thành nhóm các nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.

Môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam đang dần cải thiện, khung pháp lý cũng ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày một tăng của thời kỳ hội nhập, hướng đến việc tạo ra môi trường hấp dẫn cho hoạt động đầu tư và kinh doanh.

Ông Phan Trọng Đạt, Phó Tổng Thư ký Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam, cho biết Luật Trọng tài Thương mại 2010 được soạn thảo với ý tưởng tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn quốc tế nhằm thúc đẩy việc sử dụng trọng tài thương mại và chia sẻ gánh nặng với hệ thống Toà án đang quá tải của Việt Nam; Luật được đánh giá là một bước tiến tích cực nhằm xây dựng cơ chế trọng tài thương mại tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế.

"Trong trường hợp một thỏa thuận giải quyết tranh chấp trong một hợp đồng của doanh nghiệp mà lại vừa ghi giải quyết bằng trọng tài, hoặc tòa án, thì chính trong nghị quyết, họ quy định rằng ưu tiên để trọng tài giải quyết. Và về con số như trong Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam chúng tôi thống kê thì con số vụ tranh chấp đưa ra trung tâm chúng tôi giải quyết ngày càng tăng lên, như năm ngoái 146 vụ, năm nay vào giờ phút này cũng đạt được gần 80 vụ," ông Đạt nói.

Hiện nay, Hàn Quốc là nước phát triển luật trọng tài. Việc thực thi phán quyết của trọng tài trên thế giới phần lớn được chi phối bởi công ước New York, Luật trọng tài Hàn Quốc cũng đã áp dụng theo Công ước này và có sửa đổi theo luật pháp của Hàn Quốc.

Do đó, các chuyên gia đến từ Hàn Quốc cho rằng: hoàn thiện hệ thống thể chế thì các phán quyết sẽ được thực thi rất tốt. Ông Tùng Vũ, Đại diện Công ty Luật Kim & Lee của Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết: Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc đã chính thức có hiệu lực, chính vì thế việc gia tăng các hoạt động pháp lý để thúc đẩy phát triển kinh tế là cần thiết. Do đó trọng tài quốc tế là giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này nếu có những tranh chấp xảy ra.

Trung tâm Trọng tài Hàn Quốc nơi giải quyết các tranh chấp, nếu doanh nghiệp Việt Nam có những tranh chấp với các đối tác Hàn Quốc thì cần có những hỗ trợ về tư vấn thông qua văn phòng tại Việt Nam cũng như các thủ tục tranh tụng tại Hàn Quốc nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam một cách tốt nhất.

Tính đến tháng 10/2015, vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam đạt 43,6 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch thương mại giữa 2 nước đạt 31,5 tỷ USD. Hai nước đang phấn đấu đến năm 2020, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 70 tỷ USD./.

>> Trọng tài mới xử lý 1% các tranh chấp tại Việt Nam

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tòa trọng tài “PCA” mà Trung Quốc ra sức đối phó là gì?
Tòa trọng tài “PCA” mà Trung Quốc ra sức đối phó là gì?

VOV.VN - Trước yêu sách phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông, Philippines đã kiện nước này lên tòa trọng tài quốc tế. Vậy Tòa do ITLOS lập để xử vụ này là gì?

Tòa trọng tài “PCA” mà Trung Quốc ra sức đối phó là gì?

Tòa trọng tài “PCA” mà Trung Quốc ra sức đối phó là gì?

VOV.VN - Trước yêu sách phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông, Philippines đã kiện nước này lên tòa trọng tài quốc tế. Vậy Tòa do ITLOS lập để xử vụ này là gì?

Toàn văn thông cáo của Tòa trọng tài về vụ kiện Biển Đông
Toàn văn thông cáo của Tòa trọng tài về vụ kiện Biển Đông

VOV.VN - Sau đây là thông cáo báo chí của Tòa Trọng tài Biển Đông về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, ban hành tại La Hay ngày 12/7/2016.

Toàn văn thông cáo của Tòa trọng tài về vụ kiện Biển Đông

Toàn văn thông cáo của Tòa trọng tài về vụ kiện Biển Đông

VOV.VN - Sau đây là thông cáo báo chí của Tòa Trọng tài Biển Đông về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, ban hành tại La Hay ngày 12/7/2016.