Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào mở rộng hướng đầu tư

Chiều nay (24/1), tại Viêng Chăn, Hội Doanh nghiệp Việt Nam Hợp tác và Đầu tư tại Lào đã họp để triển khai chương trình công tác của Hội sau khi tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất.

Hội tập trung thảo luận những nhiệm vụ quan trọng là thúc đẩy quan hệ với các tổ chức Hội doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam ở trong và ngoài nước nhằm liên kết hoạt động, tranh thủ hỗ trợ về chuyên môn, kinh nghiệm cũng như vật chất kỹ thuật; xây dựng kế hoạch, cơ chế và phương thức phát triển kinh tế Việt Nam- Lào nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế hai nước đi vào chiều sâu, phấn đấu theo hướng đầu tư mới là không chỉ tập trung ở các lĩnh vực khai khoáng, thủy điện, trồng cây công nghiệp mà còn vào các lĩnh vực mới như: bưu chính, viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Đến nay, Việt Nam có gần 200 dự án đầu tư được Chính phủ Lào cấp phép, với vốn đầu tư hơn 2 tỷ đô la, nằm trong tốp hàng đầu các nước và vùng lãnh thổ đầu tư ở Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên