70% doanh nghiệp Nhật Bản muốn tiếp tục đầu tư tại Việt Nam

VOV.VN - Các doanh nghiệp này hài lòng với môi trường đầu tư có khả năng tăng trưởng cao và tăng doanh thu tại Việt Nam.

Sáng 24/2, Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (Jetro) tổ chức công bố một số thông tin, sau khi điều tra khảo sát 435 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Theo kết quả điều tra của Jetro, 60% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam được khảo sát cho biết sản xuất kinh doanh có lãi trong năm 2013. Đặc biệt, có tới 70% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam tiếp tục mở rộng kinh doanh, do có khả năng tăng trưởng cao và tăng doanh thu. Một nửa số doanh nghiệp được khảo sát cùng đánh giá cao quy mô thị trường, khả năng tăng trưởng và tình hình chính trị - xã hội ổn định của Việt Nam và nguồn lao động dễ tuyển dụng.

Tuy nhiên, theo Jetro, môi trường đầu tư tại Việt Nam vẫn còn nhiều rủi ro. Theo đó, hơn 60% số doanh nghiệp cho rằng: Chi phí nhân công tăng vọt, thủ tục hành chính, thủ tục thuế quan phức tạp, hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện và minh bạch…là những vấn đề lớn khiến môi trường đầu tư rủi ro cao.

Báo cáo điều tra cũng chỉ rõ, tỷ lệ nội địa hóa của Việt Nam đạt hơn 32%, tăng hơn 4% so với năm trước nhưng vẫn thấp so với các quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

Liên quan đến đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam, ông Atsusuke Kawada, Trưởng đại điện văn phòng Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (Jetro) tại Việt Nam cho biết, năm 2013 mặc dù các doanh nghiệp Nhật Bản giảm về số vốn đầu tư mới tại Việt Nam, nhưng đầu tư mở rộng của những dự án lớn lại tăng.

“Hiện đã có khoảng 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam. Mặc dù còn những thách thức trong môi trường đầu tư, tuy nhiên xu hướng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư sang Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên khi đồng Yên có xu hướng giảm giá, sẽ có ít dự án lớn mà chủ yếu là dự án quy mô vừa và nhỏ”, ông Atsusuke Kawada cho biết..

Hiện nhiều doanh nghiệp Nhật Bản có xu hướng chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang các quốc gia khác trong đó có Việt Nam. Nếu như trước đây là xu hướng chuyển dịch trong lĩnh vực nhiều lao động thì gần đây là chuyển dịch cơ sở tạo được giá trị gia tăng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến M&A tại Việt Nam
Doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến M&A tại Việt Nam

VOV.VN-Các thương vụ mua bán sáp nhập trong thời gian tới sẽ tập trung ở các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ.

Doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến M&A tại Việt Nam

Doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến M&A tại Việt Nam

VOV.VN-Các thương vụ mua bán sáp nhập trong thời gian tới sẽ tập trung ở các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ.

Việt Nam tạo điều kiện để doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư
Việt Nam tạo điều kiện để doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư

VOV.VN -Việt Nam tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Nhật Bản yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam theo quy định hiện hành.

Việt Nam tạo điều kiện để doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư

Việt Nam tạo điều kiện để doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư

VOV.VN -Việt Nam tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Nhật Bản yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam theo quy định hiện hành.

Doanh nghiệp Nhật Bản không sợ cạnh tranh ở Việt Nam
Doanh nghiệp Nhật Bản không sợ cạnh tranh ở Việt Nam

(VOV) -Theo khảo sát của JETRO, vấn đề về đối thủ cạnh tranh chưa đáng chú ý đối với các DN Nhật Bản.

Doanh nghiệp Nhật Bản không sợ cạnh tranh ở Việt Nam

Doanh nghiệp Nhật Bản không sợ cạnh tranh ở Việt Nam

(VOV) -Theo khảo sát của JETRO, vấn đề về đối thủ cạnh tranh chưa đáng chú ý đối với các DN Nhật Bản.

Doanh nghiệp Nhật Bản "khát" người lao động Việt Nam
Doanh nghiệp Nhật Bản "khát" người lao động Việt Nam

Lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thủy - hải sản được các doanh nghiệp Nhật Bản ưu tiên tuyển dụng.

Doanh nghiệp Nhật Bản "khát" người lao động Việt Nam

Doanh nghiệp Nhật Bản "khát" người lao động Việt Nam

Lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thủy - hải sản được các doanh nghiệp Nhật Bản ưu tiên tuyển dụng.