Ai sẽ thay ông Đỗ Văn Hậu lãnh đạo Petro Vietnam?

Hiện tại có thông tin về việc có ít nhất 4 "ứng viên" sáng giá cho vị trí này.

Việc ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc hiện nay của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam), sẽ nhận quyết định về hưu trong ít tuần nữa trong khi chưa rõ ai là người thay thế, đã và đang trở thành chủ đề được quan tâm trong ngành dầu khí hiện nay...

Ông Đỗ Văn Hậu là tiến sỹ địa chất, tốt nghiệp hai trường đại học nổi tiếng của Liên bang Nga là Đại học Tổng hợp Lomonosov Moscow và Đại học Kinh tế tài chính St. Peterburg. Bề ngoài, ông Hậu thể hiện một phong thái khá đĩnh đạc, sắc sảo và giỏi tiếng Anh. 

Trước khi trở thành Tổng giám đốc, ông Hậu từng làm việc tại Tổng cục Dầu khí, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Công ty Đầu tư phát triển Dầu khí. Năm 2008, ông Hậu trở thành Phó tổng giám đốc Thường trực Tập đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Petro Vietnam và ngày 19/9/2011, ông đã trở thành Tổng giám đốc Petro Vietnam.

Ông Đỗ Văn Hậu (trái) chờ đợi "đối tác" mới trong ban lãnh đạo Petro Vietnam.

Tháng 6/2014, sau khi Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petro Vietnam Phùng Đình Thực nhận quyết định nghỉ hưu, ông Đỗ Văn Hậu đã được tạm bàn giao  chức vụ Chủ tịch, trước khi ông Nguyễn Xuân Sơn được bổ nhiệm vào vị trí này tháng 7/2014.

Đến tháng 10/2014, ông sẽ đến tuổi về hưu theo quy định. Theo một nguồn tin chưa được kiểm chứng, ông Hậu từng có đề xuất xin tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc đến hết năm 2014 để hoàn tất một số kế hoạch công việc còn dang dở nhưng chưa rõ có được chấp thuận hay không.

Vì đặc thù quan trọng và quy mô lớn của ngành dầu khí, việc ai sẽ là người kế nhiệm ông Đỗ Văn Hậu đang được toàn ngành chờ đợi. Hiện tại, có thông tin về việc có ít nhất 4 "ứng viên" sáng giá cho vị trí này, bao gồm một số thành viên Hội đồng Thành viên và ban tổng giám đốc hiện tại cùng một số Tổng Giám đốc các tổng công ty thành viên.

Sự chờ đợi cũng có lý do từ việc khi một trong số những nhân sự của ngành "lên chức" Tổng Giám đốc cũng sẽ kéo theo sự thay đổi chức vụ của một loạt các vị trí khác ở cấp thấp hơn trong hệ thống. Có thể, quyết định cuối cùng sẽ được ban hành trong ít tuần tới.

Năm 2013, ngành dầu khí đã đạt doanh thu tới 762.000 tỷ đồng, và kế hoạch năm 2014 sẽ là 763.000 tỷ đồng, trong đó nộp ngân sách khoảng 144.500 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Petro Vietnam và EVN vào tầm ngắm của Tổng công ty SCIC
Petro Vietnam và EVN vào tầm ngắm của Tổng công ty SCIC

SCIC đang làm việc với 12 đầu mối để xét đón nguồn hàng thoái vốn đầu tư ngoài ngành tại các ngân hàng...

Petro Vietnam và EVN vào tầm ngắm của Tổng công ty SCIC

Petro Vietnam và EVN vào tầm ngắm của Tổng công ty SCIC

SCIC đang làm việc với 12 đầu mối để xét đón nguồn hàng thoái vốn đầu tư ngoài ngành tại các ngân hàng...

Sếp Petro Vietnam sẽ bị cách chức nếu để thua lỗ
Sếp Petro Vietnam sẽ bị cách chức nếu để thua lỗ

Nếu để tập đoàn lỗ, để mất vốn nhà nước hoặc quyết định dự án đầu tư không hiệu quả, lãnh đạo Petro Vietnam sẽ bị xử lý kỷ luật...

Sếp Petro Vietnam sẽ bị cách chức nếu để thua lỗ

Sếp Petro Vietnam sẽ bị cách chức nếu để thua lỗ

Nếu để tập đoàn lỗ, để mất vốn nhà nước hoặc quyết định dự án đầu tư không hiệu quả, lãnh đạo Petro Vietnam sẽ bị xử lý kỷ luật...

Petro Vietnam sẽ thoái vốn tại PVFC
Petro Vietnam sẽ thoái vốn tại PVFC

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) sẽ thoái vốn tại Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) trong thời gian tới.

Petro Vietnam sẽ thoái vốn tại PVFC

Petro Vietnam sẽ thoái vốn tại PVFC

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) sẽ thoái vốn tại Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) trong thời gian tới.

Petro Vietnam xuất bán dòng dầu đầu tiên tại Peru
Petro Vietnam xuất bán dòng dầu đầu tiên tại Peru

Tại hai mỏ Piranha và Dorado thuộc lô 67 có sản lượng dầu khai thác ban đầu đạt khoảng 6.000 thùng/ngày.

Petro Vietnam xuất bán dòng dầu đầu tiên tại Peru

Petro Vietnam xuất bán dòng dầu đầu tiên tại Peru

Tại hai mỏ Piranha và Dorado thuộc lô 67 có sản lượng dầu khai thác ban đầu đạt khoảng 6.000 thùng/ngày.