Amway xây nhà máy 20 triệu USD tại Việt Nam

(VOV) - Nhà máy dự kiến khởi công cuối năm 2013 tại khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II của Bình Dương.

Ngày 16/4, tại TP HCM, Tập đoàn bán hàng trực tiếp Amway (Mỹ) công bố kế hoạch xây nhà máy thứ 2 tại Việt Nam nhân lễ kỷ niệm 5 năm thành lập.

Ông Dough Devos, Tổng Giám đốc điều hành Amway cho biết, nhà máy thứ hai với số vốn đầu tư 20 triệu USD dự kiến sẽ được khởi công cuối năm 2013 tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) II tại Bình Dương.

Dự kiến, năm 2015, nhà máy sẽ chính thức vận hành, với công suất khoảng 200 triệu USD giá trị sản phẩm/năm.

"Dự án này thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của Amway tại Việt Nam, nơi hiện nay chiếm hơn 30% thị phần bán hàng trực tiếp của Công ty. Dự án cũng cho thấy tiềm năng to lớn của thị trường Việt Nam với 90 triệu dân và với tinh thần doanh nghiệp hiện rõ trong phần lớn người Việt Nam" - ông Dough Devos nói.

Amway đã có một nhà máy sản xuất đặt tại khu công nghiệp Amata (Đồng Nai). Ông How Kam Chiong, Tổng giám đốc Amway Việt Nam cho biết, vốn đầu tư ban đầu của nhà máy này là 14,8 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Na Uy chuẩn bị đầu tư nhà máy điện khí tại Phú Quốc
Na Uy chuẩn bị đầu tư nhà máy điện khí tại Phú Quốc

(VOV) - Khi biển động, các module của nhà máy sẽ được bơm nước để chìm xuống đáy biển ở độ sâu từ 12-20m  để đảm bảo an toàn.

Na Uy chuẩn bị đầu tư nhà máy điện khí tại Phú Quốc

Na Uy chuẩn bị đầu tư nhà máy điện khí tại Phú Quốc

(VOV) - Khi biển động, các module của nhà máy sẽ được bơm nước để chìm xuống đáy biển ở độ sâu từ 12-20m  để đảm bảo an toàn.

Xây nhà máy điện 2,3 tỷ USD tại Việt Nam
Xây nhà máy điện 2,3 tỷ USD tại Việt Nam

(VOV) - KEPCO của Hàn Quốc và công ty Murabeni của Nhật Bản, mỗi công ty sẽ chiếm 50% cổ phần trong nhà máy này.

Xây nhà máy điện 2,3 tỷ USD tại Việt Nam

Xây nhà máy điện 2,3 tỷ USD tại Việt Nam

(VOV) - KEPCO của Hàn Quốc và công ty Murabeni của Nhật Bản, mỗi công ty sẽ chiếm 50% cổ phần trong nhà máy này.