Bổ nhiệm 2 nhân sự cấp cao tại Vinalines

VOV.VN - Ông Lê Anh Sơn sẽ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Nguyễn Cảnh Tĩnh làm Quyền Tổng giám đốc Vinalines từ ngày 1/10/2015.

Sáng 30/9, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văng Công đã dự Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về công tác cán bộ tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Theo Quyết định số 3509/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT, kể từ ngày 1/10/2015, ông Lê Anh Sơn - Tổng giám đốc Vinalines sẽ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) thay cho ông Nguyễn Ngọc Huệ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nghỉ chế độ từ ngày 1/10/2015.

Theo Quyết định số 3510/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2015, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên, Quyền Tổng giám đốc Vinalines từ ngày 1/10/2015.

 

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công đã trao Quyết định cho các cán bộ cao cấp tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. (Ảnh: mt.gov.vn)
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã giao nhiệm vụ cho ông Lê Minh Sơn và ông Nguyễn Cảnh Tĩnh đồng thời mong muốn, trên cương vị mới, các nhân sự mới được bổ nhiệm sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu dẫn dắt Vinalines có sự phát triển mới, không phụ sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ và người lao động trong Tổng công ty.

Thay mặt các nhân sự mới được bổ nhiệm, ông Lê Anh Sơn bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm, tin tưởng của Ban cán sự, lãnh đạo Bộ GTVT, đồng thời hứa sẽ đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, tập thể người lao động trong toàn bộ Tổng công ty hoàn thành các nhiệm vụ mà Chính phủ và Bộ GTVT giao phó. Trong đó tập trung tái cơ cấu Vinalines, hoàn thiện cơ cấu sản xuất kinh doanh, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, trách nhiệm và hiệu quả.

Ông Lê Anh Sơn sinh năm 1971, là Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính - ngân hàng, Quản trị tài chính tại nước ngoài, công tác tại Vinalines từ những năm đầu thành lập và đã trải qua nhiều vị trí công tác như Phó trưởng Ban, Giám đốc đơn vị hạch toán phụ thuộc, Trưởng Ban, Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc Vinalines.

Ông Lê Anh Sơn là người kiến tạo và chỉ đạo thực hiện Đề án Tái cơ cấu Vinalines, trong đó trọng tâm là tái cơ cấu sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu đội tàu với các giải pháp đột phá như cắt lỗ, mua bán nợ theo cơ chế thị trường, chuyển nợ thành vốn góp, kiên quyết xử lý tài sản (tàu biển) không hiệu quả...

Trong suốt thời gian vừa qua, bên cạnh việc tập trung chỉ đạo cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên, việc áp dụng các giải pháp tái cơ cấu do ông Sơn kiến tạo đã mang lại kết quả rõ rệt.  

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh sinh năm 1975. Trước khi được bổ nhiệm làm Quyền Tổng giám đốc, ông Tĩnh là Phó tổng giám đốc Vinalines, trước đó ông là Trưởng ban Tài chính và Quản lý vốn góp, người trực tiếp thực thi, tham mưu các giải pháp tái cơ cấu Vinalines./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu sớm bàn giao dứt điểm Cảng Vinalines Đình Vũ
Thủ tướng yêu cầu sớm bàn giao dứt điểm Cảng Vinalines Đình Vũ

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện Dự án cảng Vinalines Đình Vũ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu sớm bàn giao dứt điểm Cảng Vinalines Đình Vũ

Thủ tướng yêu cầu sớm bàn giao dứt điểm Cảng Vinalines Đình Vũ

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện Dự án cảng Vinalines Đình Vũ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Bộ GTVT bác đề xuất của Vinalines về nắm tỷ lệ chi phối cảng biển
Bộ GTVT bác đề xuất của Vinalines về nắm tỷ lệ chi phối cảng biển

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) trong việc muốn nắm giữ tỷ lệ chi phối đối với một số cảng như cảng Hải Phòng, Đình Vũ, Đà Nẵng, Cần Thơ…

Bộ GTVT bác đề xuất của Vinalines về nắm tỷ lệ chi phối cảng biển

Bộ GTVT bác đề xuất của Vinalines về nắm tỷ lệ chi phối cảng biển

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) trong việc muốn nắm giữ tỷ lệ chi phối đối với một số cảng như cảng Hải Phòng, Đình Vũ, Đà Nẵng, Cần Thơ…

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Quyết liệt tái cơ cấu, cổ phần hóa Vinalines
Bộ trưởng Đinh La Thăng: Quyết liệt tái cơ cấu, cổ phần hóa Vinalines

VOV.VN -Bộ trưởng Đinh la Thăng yêu cầu Vinalines phải quyết liệt trong công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp, thoái vốn tại các đơn vị.

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Quyết liệt tái cơ cấu, cổ phần hóa Vinalines

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Quyết liệt tái cơ cấu, cổ phần hóa Vinalines

VOV.VN -Bộ trưởng Đinh la Thăng yêu cầu Vinalines phải quyết liệt trong công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp, thoái vốn tại các đơn vị.

Vinalines không muốn bán hết Cảng Hải Phòng
Vinalines không muốn bán hết Cảng Hải Phòng

Tổng công ty Hàng hải kiến nghị Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải cho giữ lại ít nhất 51% vốn Nhà nước tại cảng lớn nhất miền Bắc.

Vinalines không muốn bán hết Cảng Hải Phòng

Vinalines không muốn bán hết Cảng Hải Phòng

Tổng công ty Hàng hải kiến nghị Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải cho giữ lại ít nhất 51% vốn Nhà nước tại cảng lớn nhất miền Bắc.