Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cấp mã vùng cho hồ tiêu

VOV.VN - Một trong những giải pháp mà hội nghị “xây dựng, thúc đẩy liên kết sản xuất hồ tiêu an toàn, bền vững” đưa ra là cấp mã vùng cho cây hồ tiêu...

Sáng nay 8/6, tại Đăk Nông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp UBND tỉnh Đăk Nông tổ chức hội nghị “Xây dựng, thúc đẩy liên kết sản xuất hồ tiêu an toàn, bền vững”. Một trong những giải pháp được đề cập tại hội nghị là sẽ cấp mã vùng cho cây hồ tiêu.

Hồ tiêu (Ảnh minh họa: KT)

Theo Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, toàn quốc hiện có trên 126.000ha hồ tiêu, tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên và Đông Nam bộ. Diện tích này đã vượt xa quy hoạch, và hệ lụy đã bắt đầu phát tác, với việc giá giảm chỉ còn trên dưới 73.000 đồng/kg, thấp nhất trong 5 năm trở lại đây và chỉ bằng hơn nửa so với  giá trung bình của năm ngoái. Trên cây hồ tiêu cũng xuất hiện nhiều loại bệnh khó chữa, khiến cả ngàn héc-ta bị chết chỉ trong hơn nửa năm qua.

Tại hội nghị, ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  cho biết, Bộ sẽ chỉ đạo các cơ quan thuộc Bộ nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ các bên tham gia liên kết, đặc biệt cho các doanh nghiệp vật tư đầu vào và doanh nghiệp sản xuất hồ tiêu để thúc đẩy liên kết sản xuất tiêu an toàn;  từng bước chuyển biến nhận thức của người dân sản xuất hàng hóa theo các tiêu chuẩn Viet GAP, Global GAP nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường thế giới.

Theo ông Lê Quốc Doanh, trước tiên là khuyến khích mối liên kết, các doanh nghiệp là người đặt hàng và kiểm tra quy trình canh tác của người nông dân. Một khi giữa doanh nghiệp và người nông dân đã chỉ ra được những diện tích, địa điểm trồng hồ tiêu theo đúng quy trình kĩ thuật đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu và đạt yêu cầu thì Bộ sẽ cấp mã vùng trồng sẽ khẳng định được hồ tiêu sản xuất ở địa phương này, ở diện tích này sẽ đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường các nước theo yêu cầu.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, UBND các tỉnh vùng Tây Nguyên và Đông Nam bộ cần có cơ chế khuyến khích thành lập các tổ hợp tác, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư chế biến, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. Trong tình thế hiện nay, khuyến cáo người dân, doanh nghiệp không trồng mới hồ tiêu./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ thị xử lý nghiêm đơn vị gây phiền hà cho doanh nghiệp
Thủ tướng chỉ thị xử lý nghiêm đơn vị gây phiền hà cho doanh nghiệp

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xử lý nghiêm đơn vị thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Thủ tướng chỉ thị xử lý nghiêm đơn vị gây phiền hà cho doanh nghiệp

Thủ tướng chỉ thị xử lý nghiêm đơn vị gây phiền hà cho doanh nghiệp

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xử lý nghiêm đơn vị thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Thị trường ngân hàng bán lẻ đầy tiềm năng
Thị trường ngân hàng bán lẻ đầy tiềm năng

VOV.VN - Đối với ngành ngân hàng, bán lẻ cũng là một thị trường đầy tiềm năng mà  các ngân hàng tham gia phải nâng cao cạnh tranh cả về chiều sâu và rộng.

Thị trường ngân hàng bán lẻ đầy tiềm năng

Thị trường ngân hàng bán lẻ đầy tiềm năng

VOV.VN - Đối với ngành ngân hàng, bán lẻ cũng là một thị trường đầy tiềm năng mà  các ngân hàng tham gia phải nâng cao cạnh tranh cả về chiều sâu và rộng.

Thủ tướng: Sửa quy định quản lý thuế để giảm chi phí cho doanh nghiệp
Thủ tướng: Sửa quy định quản lý thuế để giảm chi phí cho doanh nghiệp

VOV.VN-Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính rà soát, đề xuất sửa đổi quy định quản lý thuế, hải quan để giảm thời gian và chi phí thực hiện cho doanh nghiệp.

Thủ tướng: Sửa quy định quản lý thuế để giảm chi phí cho doanh nghiệp

Thủ tướng: Sửa quy định quản lý thuế để giảm chi phí cho doanh nghiệp

VOV.VN-Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính rà soát, đề xuất sửa đổi quy định quản lý thuế, hải quan để giảm thời gian và chi phí thực hiện cho doanh nghiệp.

Cục Thuế TP HCM tìm 13.500 người bán hàng trên Facebook như thế nào?
Cục Thuế TP HCM tìm 13.500 người bán hàng trên Facebook như thế nào?

Từ danh sách được lọc qua của Tổng cục Thuế, các chi cục quận, huyện sẽ xác minh thông tin và mời người liên quan đến làm việc.

Cục Thuế TP HCM tìm 13.500 người bán hàng trên Facebook như thế nào?

Cục Thuế TP HCM tìm 13.500 người bán hàng trên Facebook như thế nào?

Từ danh sách được lọc qua của Tổng cục Thuế, các chi cục quận, huyện sẽ xác minh thông tin và mời người liên quan đến làm việc.

Amazon gửi nhầm ảnh chó tới khách
Amazon gửi nhầm ảnh chó tới khách

VOV.VN - Thay vì gửi ảnh sản phẩm, website bán hàng trực tuyến lớn nhất thế giới Amazon lại gửi nhầm ảnh của chó tới khách hàng…

Amazon gửi nhầm ảnh chó tới khách

Amazon gửi nhầm ảnh chó tới khách

VOV.VN - Thay vì gửi ảnh sản phẩm, website bán hàng trực tuyến lớn nhất thế giới Amazon lại gửi nhầm ảnh của chó tới khách hàng…