Chấm dứt hoạt động dự án thép 3 tỉ USD ở Dung Quất

Suốt 10 năm qua, tiến độ xây dựng dự án quá chậm, chỉ mới có cọc sắt trên những bãi đất trống rộng hàng trăm ha, gây lãng phí lớn nguồn tài nguyên đất đai...

Ngày 3/8, ông Lê Văn Dũng, Phó trưởng ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), cho biết đơn vị này đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án (DA) Nhà máy thép Guang Lian của Công ty TNHH Guang Lian Steel (VN) tại khu kinh tế Dung Quất, với lý do nhà đầu tư đã vi phạm luật Đầu tư và luật Đất đai.

Dự án thép hoang vắng ở khu kinh tế Dung Quất (Ảnh: Zing.vn)
Dự án này được Bộ KH-ĐT cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào tháng 9/2006, với công suất khoảng 5 triệu tấn/năm, vốn đăng ký hơn 1 tỉ USD, được chia làm 2 giai đoạn, thực hiện trong vòng 10 năm, mỗi giai đoạn khoảng 556 triệu USD. Sau đó, Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất đã 4 lần cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, trong đó lần thứ 4 vào tháng 7.2008, với công suất 5 triệu tấn/năm, vốn đầu tư tăng lên 3 tỉ USD.
Trong nhiều năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã bỏ ra hơn 200 tỉ đồng đền bù, giải phóng mặt bằng và bàn giao 337/504 ha đất cho nhà đầu tư đủ điều kiện để triển khai DA. Tuy nhiên, suốt 10 năm qua, tiến độ xây dựng DA quá chậm, chỉ mới có cọc sắt được đóng trên những bãi đất trống rộng hàng trăm héc ta, gây lãng phí lớn nguồn tài nguyên đất đai khiến người dân trong vùng DA bức xúc.
Ông Dũng cho biết thêm ngoài việc chấm dứt hoạt động DA Nhà máy thép Guang Lian (do Đài Loan làm chủ đầu tư), Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất còn thu hồi một DA “khủng” do triển khai chậm tiến độ. Đó là DA khu công nghiệp Sài Gòn - Quảng Ngãi với tổng diện tích 319 ha./.

>> Tháng 8, phải thu hồi xong Dự án Nhà máy thép Guang Lian Dung Quất

>> Điều chỉnh dự án thép tỷ đô tại Dung Quất hay rút phép?

>> Quảng Ngãi không muốn chấm dứt dự án thép “tỷ đô

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên