ĐBSCL đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị thực phẩm

VOV.VN - Đây là vấn đề được đặt ra tại “Hội nghị xúc tiến đầu tư nâng cao chuỗi giá trị thực phẩm vùng Đồng bằng sông Cửu Long” diễn ra sáng 12/12 tại Cần Thơ.

Đồng bằng sông Cửu Long với thế mạnh về vùng nguyên liệu nông nghiệp cả về lương thực, thủy sản và trái cây. Tuy nhiên, hiện nay khu vực này phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn như: Vấn đề bảo quản sau thu hoạch và nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh.

Đây là vấn đề được đặt ra tại “Hội nghị xúc tiến đầu tư nâng cao chuỗi giá trị thực phẩm vùng Đồng bằng sông Cửu Long” diễn ra sáng nay (12/12) tại thành phố Cần Thơ. Hội nghị thu hút sự quan tâm hơn 150 đại biểu đại diện Bộ Công thương, lãnh đạo các địa phương vùng ĐBSCL các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tham dự.


Vừa qua, thành phố Cần Thơ đã đạt được một số thành tựu nổi bật như, chỉ số phát triển Công nghiệp tăng trên 72%; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt và vượt mức 100.000 tỷ đồng; đứng tốp cao so với cả nước. Về xuất nhập khẩu thành phố đạt khoảng 1,7 tỷ USD, trong đó tập trung vào các sản phẩm chủ lực là nông sản và thủy sản. Đặc biệt, những năm qua mặt hàng nông sản chế biến thành phố duy trì đạt tốc độ cao gấp khoảng 3 lần so với tốc độ phát triển trung bình của các ngành khác.

Mặc dù, ĐBSCL là vùng nguyên liệu quan trọng cả về lúa gạo, thủy sản và trái cây, tuy nhiên, những thế mạnh này luôn đối mặt với nhiều thách thức và rào cản như: Vấn đề xuất xứ, nhãn mác và vấn đề an toàn thực phẩm… Đặc biệt chuỗi giá trị thực phẩm của vùng ĐBSCL chưa đáp ứng yêu cầu xanh do người sản xuất vẫn chưa tự giác trong thực hiện quy định xanh. Trong khi đây chính là điều kiện hàng đầu để sản phẩm nông sản nhận được tấm vé vươn xa ra ngoài thị trường quốc tế.

Đây cũng là điều kiện giúp cho hàng nông sản vùng nói chung và cả nước riêng chiếm được lòng tin ở thị trường trong nước cũng như có sức cạnh tranh cao. Chính vì vậy, giải pháp ưu việt cho sản phẩm nông sản của vùng cần có sự liên kết chặt chẽ hơn từ khâu sản xuất đến phân phối đến vấn đề tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, thúc đẩy nông dân lẫn doanh nghiệp cùng tăng cường liên kết với nhau để nâng cao chuỗi giá trị nông sản; thúc đẩy xây dựng những vùng nguyên liệu, ứng dụng tốt những thành tựu khoa học kỹ thuật để có thể kiểm soát được số lượng lẫn chất lượng và mang lại sự phát triển bền vững.

Ông Trương Quang Hoài Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho rằng, đây là cơ hội tốt để các tỉnh, thành trong vùng có dịp gặp gỡ trao đổi cũng như mở rộng hợp tác đầu tư không chỉ với các nhà đầu tư trong nước mà còn vươn ra tầm quốc tế.

“Chúng tôi rất mong các tỉnh trong vùng sẽ giới thiệu đến những nhà đầu tư trong và ngoài nước, những nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế những dự án mà kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. Tôi hy vọng và tin tưởng hội nghị sẽ mở ra một ra một cơ hội hợp tác đầu tư giữa các tỉnh trong vùng cũng như các tổ chức, các nhà đầu tư quốc tế" - ông Trương Quang Hoài Nam cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công Thương thông tin vụ lợi dụng xúc tiến thương mại trốn sang Đức
Bộ Công Thương thông tin vụ lợi dụng xúc tiến thương mại trốn sang Đức

VOV.VN - Bộ Công Thương khẳng định đoàn xúc tiến thương mại tại Đức và Ba Lan không có tên các cá nhân trốn sang Đức như báo chí đã đề cập.

Bộ Công Thương thông tin vụ lợi dụng xúc tiến thương mại trốn sang Đức

Bộ Công Thương thông tin vụ lợi dụng xúc tiến thương mại trốn sang Đức

VOV.VN - Bộ Công Thương khẳng định đoàn xúc tiến thương mại tại Đức và Ba Lan không có tên các cá nhân trốn sang Đức như báo chí đã đề cập.

Hợp tác công – tư tăng hiệu quả xúc tiến thương mại cho hàng Việt
Hợp tác công – tư tăng hiệu quả xúc tiến thương mại cho hàng Việt

VOV.VN -Áp dụng mô hình đối tác công - tư (PPP) được đánh giá sẽ góp phần gia tăng hiệu quả xúc tiến thương mại cho hàng Việt.

Hợp tác công – tư tăng hiệu quả xúc tiến thương mại cho hàng Việt

Hợp tác công – tư tăng hiệu quả xúc tiến thương mại cho hàng Việt

VOV.VN -Áp dụng mô hình đối tác công - tư (PPP) được đánh giá sẽ góp phần gia tăng hiệu quả xúc tiến thương mại cho hàng Việt.

Xúc tiến thương mại quốc gia: Không thể ăn đong, làm cho có
Xúc tiến thương mại quốc gia: Không thể ăn đong, làm cho có

VOV.VN -Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị, chương trình xúc tiến quốc gia cần phải làm dài hơi, không thể ăn đong, làm cho có.

Xúc tiến thương mại quốc gia: Không thể ăn đong, làm cho có

Xúc tiến thương mại quốc gia: Không thể ăn đong, làm cho có

VOV.VN -Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị, chương trình xúc tiến quốc gia cần phải làm dài hơi, không thể ăn đong, làm cho có.

Doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ có mô hình xúc tiến thương mại mới
Doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ có mô hình xúc tiến thương mại mới

VOV.VN -Sáng 21/4, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Sản xuất và Công nghiệp Việt Nam 2016. 

Doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ có mô hình xúc tiến thương mại mới

Doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ có mô hình xúc tiến thương mại mới

VOV.VN -Sáng 21/4, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Sản xuất và Công nghiệp Việt Nam 2016. 

Đồng Nai xúc tiến thương mại, đầu tư tại Nhật Bản
Đồng Nai xúc tiến thương mại, đầu tư tại Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản là thị trường có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 2 của Đồng Nai, chỉ sau Mỹ, đạt 1,58 tỷ USD năm 2016.

Đồng Nai xúc tiến thương mại, đầu tư tại Nhật Bản

Đồng Nai xúc tiến thương mại, đầu tư tại Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản là thị trường có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 2 của Đồng Nai, chỉ sau Mỹ, đạt 1,58 tỷ USD năm 2016.