DN làm đúng vẫn phải chi phí không chính thức với cán bộ thuế

VOV.VN - Có đến 34% doanh nghiệp cho biết dù làm đúng vẫn phải có khoản phí “bôi trơn” vì sợ cán bộ thuế bắt bẻ.

“34% doanh nghiệp cho biết có hiện tượng chi trả chi phí không chính thức khi tiếp xúc với cán bộ thuế”. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo về “Đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế, mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2016” tổ chức ngày 7/3 tại Hà Nội.

Đây là năm thứ 2 Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khảo sát nghiên cứu, đánh giá nhằm tập hợp những đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp trên toàn quốc đối với hoạt động cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế.

Hội thảo đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế, mức độ hài lòng của doanh nghiệp.
Kết quả khảo sát cho thấy, 78% doanh nghiệp đánh giá dễ tiếp cận các văn bản của trung ương về thuế 94% doanh nghiệp cho rằng hệ thống thuế điện tử đã giúp cho việc tra soát, đối chiếu thông tin tiền thuế đã nộp dễ dàng, thuận tiện; 97% doanh nghiệp cho rằng thủ tục đơn giản, dễ thực hiện, 97% đánh giá hệ thống thuế điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian như kỳ vọng...

Tuy nhiên, hệ thống thuế điện tử vẫn còn gây một số khó khăn cho doanh nghiệp như đối với việc khai thuế điện tử, 12% doanh nghiệp vẫn còn gặp vướng mắc trong việc đăng ký sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ khai thuế qua mạng lần đầu.

Việc nộp thuế điện tử  có tới 64% doanh nghiệp cho biết hệ thống đường truyền dữ liệu thường xuyên bị tắc nghẽn, 8% cho rằng tốn chi phí để sử dụng chữ ký...

Việc thanh tra, kiểm tra thuế quá nhiều, trong quá trình thanh tra, doanh nghiệp phải chi thêm nhiều khoản cho cán bộ thuế để không bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp dù làm đúng vẫn phải có khoản phí “bôi trơn” vì sợ cán bộ thuế bắt bẻ. Theo kết quả, có đến 34% doanh nghiệp cho biết có hiện tượng chi trả  chi phí không chính thức, tăng nhẹ so với năm 2014 là 32%.

Tại hội thảo, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, kết quả khảo sát đã cho thấy những chuyển biến tích cực của ngành Thuế, khi so sánh với kết quả khảo sát năm 2014.

Tuy nhiên, cơ quan Thuế cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính thuế như nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật trong lĩnh vực thuế và chú trọng khâu tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuế và ứng dụng công nghệ thông tin một cách đồng bộ và toàn diên hơn nữa.

“Ngành thuế, hải quan đang là lực lượng tiên phong trong cải cách hành chính và cải cách môi trường kinh doanh nói chung của Chính phủ. Cộng đồng doanh nghiệp hy vọng ngành thuế sẽ tăng tốc hơn nữa để thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, bởi đây là động lực cho phát triển kinh tế đặc biệt trong giải quyết công ăn việc làm. Đích đến của ngành thuế Việt Nam cần phải vươn tới những chuẩn mực hành đầu trên thế giới”, ông Lộc mong muốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu thuế bán hàng trên Facebook: “Khó như tìm kim trong đống rơm“
Thu thuế bán hàng trên Facebook: “Khó như tìm kim trong đống rơm“

VOV.VN - TS Nguyễn Trí Hiếu ví von việc thu thuế của những người bán hàng qua mạng xã hội Facebook khó như “tìm kim trong đống rơm.

Thu thuế bán hàng trên Facebook: “Khó như tìm kim trong đống rơm“

Thu thuế bán hàng trên Facebook: “Khó như tìm kim trong đống rơm“

VOV.VN - TS Nguyễn Trí Hiếu ví von việc thu thuế của những người bán hàng qua mạng xã hội Facebook khó như “tìm kim trong đống rơm.

Tiền Giang cảnh cáo cán bộ thuế vòi vĩnh doanh nghiệp
Tiền Giang cảnh cáo cán bộ thuế vòi vĩnh doanh nghiệp

VOV.VN - Trước đó, ông Đỗ Văn Giàu đã có hành vi vi phạm, lợi dụng vị trí công tác, cố ý làm trái pháp luật với mục đích vụ lợi

Tiền Giang cảnh cáo cán bộ thuế vòi vĩnh doanh nghiệp

Tiền Giang cảnh cáo cán bộ thuế vòi vĩnh doanh nghiệp

VOV.VN - Trước đó, ông Đỗ Văn Giàu đã có hành vi vi phạm, lợi dụng vị trí công tác, cố ý làm trái pháp luật với mục đích vụ lợi

TPHCM tìm cách chống thất thu thuế kinh doanh qua mạng
TPHCM tìm cách chống thất thu thuế kinh doanh qua mạng

VOV.VN - Cục thuế TP HCM cho biết sẽ phối hợp với Sở Công Thương chống thất thu thuế kinh doanh qua mạng.

TPHCM tìm cách chống thất thu thuế kinh doanh qua mạng

TPHCM tìm cách chống thất thu thuế kinh doanh qua mạng

VOV.VN - Cục thuế TP HCM cho biết sẽ phối hợp với Sở Công Thương chống thất thu thuế kinh doanh qua mạng.