“Doanh nghiệp vẫn chỉ quan tâm đến lợi ích ngắn hạn”
VOV.VN - TS. Trần Đình Thiên Đây cho đây là một trong những nguyên nhân cối lõi khiến nhiều doanh nghiệp phá sản thời gian qua.
Sáng 1/8, tại Hà Nội, Ban quản lý chương trình pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Bộ Tư pháp) tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Giải pháp tăng cường chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”.
Tại buổi tọa đàm các đại biểu cho biết, 6 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp đóng cửa tăng 16% so với cùng kỳ năm 2013. Nhiều doanh nghiệp trong nước vẫn loay hoay tìm đường phát triển, do phải đối mặt với nhiều thách thức do thiếu vốn, khan hiếm nguồn nhân lực chất lượng cao, chi phí đầu vào tăng cao, sức mua giảm, khả năng xử lý nợ xấu, tốc độ chậm phục hồi của doanh nghiệp và sức ép cải cách thể chế để tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tế.
“Văn hóa của doanh nghiệp, năng lực của doanh nghiệp tạo thành tinh thần kinh doanh có vấn đề nghiêm trọng. Doanh nghiệp của chúng ta năng lực thì ít, nhưng có tư duy ngắn hạn lại nhiều, thêm vào đó những tư duy căn bản lại rất thiếu. Nếu cứ tư duy ngắn hạn, chụp giật thì sẽ giết chết doanh nghiệp. Chính vì vậy, nhu cầu thay đổi về mặt vi mô và vĩ mô là rất cần thiết về, nhà nước có biện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, về phía doanh nghiệp cũng phải thay đổi tư duy năng lực của mình”, ông Trần Đình Thiên nêu quan điểm.
Để doanh nghiệp tiếp tục tồn tại và phát triển, nhiều đại biểu cho rằng, các doanh nghiệp cần có cách tiếp cận mới trong vấn đề tái cơ cấu, thay vì tập trung vào 3 lĩnh vực: Đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng thì phải thay đổi lại, chọn điểm nhấn vào thị trường, tạo sự cạnh tranh bình đẳng và giá cả thị trường. Đồng thời, tự nâng cao năng lực của mình, vượt qua những khó khăn về rào cản môi trường kinh doanh để phát triển, tiếp tục bám trụ thị trường./.