Facebook kiếm lợi “khủng” trong quý I

VOV.VN - Mạng xã hội lớn nhất thế giới làm ăn phát đạt trong quý I/2016, thu về mức lợi nhuận “khủng” gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá cổ phiếu của Facebook tăng vọt thêm 9% lên mức 118 USD, ghi nhận mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Lợi nhuận của Facebook trong quý I/2016 cao gần gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái

Doanh thu của mạng xã hội này đạt 5,4 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm 2016, tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái (3,5 tỷ USD). Lợi nhuận tăng gần 200%, lên 1,5 tỷ USD so với con số cùng kỳ năm ngoái là 512 triệu USD.

Đà tăng trưởng của Facebook đang đi lên khi ngày càng nhiều người tham gia mạng xã hội này. Hiện Facebook có khoảng 1,65 tỷ người dùng mỗi tháng, tăng 15% so với con số 1,44 tỷ vào quý I năm ngoái.

Facebook hiện có hơn 3 triệu nhà quảng cáo. Doanh thu từ quảng cáo của Facebook tăng 75% lên mức 5,2 tỷ USD từ 3,3 tỷ USD trong quý I/2015.

Người dùng mạng xã hội hiện tốn trung bình hơn 50 phút mỗi ngày trên cả Facebook, Instagram và Messenger. Số người xem video Facebook trên điện thoại cũng tăng gấp 3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Facebook công bố kế hoạch tạo ra loại cổ phiếu không niêm yết, không có quyền bỏ phiếu, để đảm bảo CEO kiêm nhà sáng lập - Mark Zuckerberg vừa duy trì được quyền kiểm soát, vừa giữ cam kết quyên góp tài sản làm từ thiện. Cổ đông sẽ bỏ phiếu về vấn đề này vào tháng 6 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh thu “khủng” - nhà sáng lập Facebook giàu thứ 6 thế giới
Doanh thu “khủng” - nhà sáng lập Facebook giàu thứ 6 thế giới

Tài sản ròng của nhà lãnh đạo Facebook tăng từ 4,85 tỉ USD lên 46,25 tỉ USD chỉ trong vài giờ.

Doanh thu “khủng” - nhà sáng lập Facebook giàu thứ 6 thế giới

Doanh thu “khủng” - nhà sáng lập Facebook giàu thứ 6 thế giới

Tài sản ròng của nhà lãnh đạo Facebook tăng từ 4,85 tỉ USD lên 46,25 tỉ USD chỉ trong vài giờ.

​Cấm dùng like của facebook trong bán hàng trực tuyến
​Cấm dùng like của facebook trong bán hàng trực tuyến

Tòa án ở Đức cấm các trang web mua sắm trực tuyến ở nước này sử dụng nút chức năng “like” của Facebook trên trang web của mình

​Cấm dùng like của facebook trong bán hàng trực tuyến

​Cấm dùng like của facebook trong bán hàng trực tuyến

Tòa án ở Đức cấm các trang web mua sắm trực tuyến ở nước này sử dụng nút chức năng “like” của Facebook trên trang web của mình

Ông chủ Facebook trở thành người giàu thứ 6 thế giới
Ông chủ Facebook trở thành người giàu thứ 6 thế giới

VOV.VN - Tỷ phú Mark Zuckerberg đã tăng thêm 6 tỷ USD trong phiên giao dịch mới nhất để vươn lên trở thành người giàu thứ 6 thế giới.

Ông chủ Facebook trở thành người giàu thứ 6 thế giới

Ông chủ Facebook trở thành người giàu thứ 6 thế giới

VOV.VN - Tỷ phú Mark Zuckerberg đã tăng thêm 6 tỷ USD trong phiên giao dịch mới nhất để vươn lên trở thành người giàu thứ 6 thế giới.

Ông chủ Facebook giàu thứ 4 thế giới
Ông chủ Facebook giàu thứ 4 thế giới

VOV.VN - Ông chủ mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg vừa trở thành người giàu thứ 4 thế giới, theo xếp hạng của Bloomberg.

Ông chủ Facebook giàu thứ 4 thế giới

Ông chủ Facebook giàu thứ 4 thế giới

VOV.VN - Ông chủ mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg vừa trở thành người giàu thứ 4 thế giới, theo xếp hạng của Bloomberg.

Giám đốc điều hành Facebook hiến tặng 31 tỷ USD làm từ thiện
Giám đốc điều hành Facebook hiến tặng 31 tỷ USD làm từ thiện

VOV.VN - Giám đốc điều hành Facebook - Sheryl Sandberg vừa tuyên bố hiến tặng 290.000 cổ phiếu Facebook (tương đương 31 tỷ USD) để làm từ thiện.

Giám đốc điều hành Facebook hiến tặng 31 tỷ USD làm từ thiện

Giám đốc điều hành Facebook hiến tặng 31 tỷ USD làm từ thiện

VOV.VN - Giám đốc điều hành Facebook - Sheryl Sandberg vừa tuyên bố hiến tặng 290.000 cổ phiếu Facebook (tương đương 31 tỷ USD) để làm từ thiện.

Viêt Nam có thu được thuế từ Google và Facebook?
Viêt Nam có thu được thuế từ Google và Facebook?

Tại Việt Nam nếu hai doanh nghiệp Google, Facebook bị phát hiện có vi phạm về thuế thì Việt Nam có quyền xử phạt.

Viêt Nam có thu được thuế từ Google và Facebook?

Viêt Nam có thu được thuế từ Google và Facebook?

Tại Việt Nam nếu hai doanh nghiệp Google, Facebook bị phát hiện có vi phạm về thuế thì Việt Nam có quyền xử phạt.