Hà Nội ùn tắc do xây quá dày đặc chung cư cao tầng trong nội đô

VOV.VN - Thủ tướng cho rằng ùn tắc giao thông ở Hà Nội có nguyên nhân quan trọng là do xây quá dày đặc chung cư cao tầng trong nội đô.

Báo cáo tại hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ và các địa phương diễn ra chiều 28/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, năm 2016, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn dự kiến đạt 173.840 tỷ đồng, thành phố đã thu hút vốn đầu tư xã hội tăng cao nhất từ trước tới nay với tổng số vốn đăng ký ngoài NSNN lên trên 432.000 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ, TP Hà Nội đã thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho phát triển doanh nghiệp. Số doanh nghiệp đăng kí thành lập mới trong năm 2016 cao nhất từ trước đến nay với 22.365 doanh nghiệp tăng 19%. Số vốn đăng kí là 226.000 tỷ đồng, tăng 62%, nâng tổng số doanh nghiệp đăng kí hoạt động trên địa bàn thành phố 207.679 doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ nguyên nhân gây ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng tại TP Hà Nội. (Ảnh minh họa: KT)
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng cho biết, năm 2017, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, TP Hà Nội sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo và các bộ ban ngành có liên quan tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ghi nhận những kết quả nổi bật TP Hà Nội đạt được trong năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao công tác cải cách hành chính; tinh giản biên chế trong bộ máy, thu hút đầu tư tốt, thu ngân sách tốt, quan tâm đến phát triển xã hội đã được thực hiện một cách quyết liệt.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, tại Hà Nội đang nổi lên một vấn đề lớn đó là ùn tắc giao thông, mà trong đó có nguyên nhân quan trọng không thể không nói đến chính là việc thành phố cho xây dựng quá dày đặc các chung cư cao tầng trong khu vực nội đô.

“Đây là điều không phù hợp. Phân cấp cho Hà Nội, phân cấp cho cấp quận rất mạnh mẽ nhưng việc xây các chung cư cao tầng một cách dày đặc như thế là do cấp phép. Hà Nội không thể chối bỏ nguyên nhân này, đây là vấn đề trong quản lý quy hoạch nên phải coi đây là bài học kinh nghiệm trong công tác quy hoạch và Hà Nội cần phải xử lý”, Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng cũng lưu ý việc Hà Nội thời gian qua đã để xảy ra nhiều vụ cháy nổ lớn. Bên cạnh đó, tỷ lệ điều tiết ngân sách của thành phố tuy tỷ lệ thì có thể thấp hơn nhưng tuyệt đối thì không thấp hơn.

Khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố đang hoàn chỉnh đề án để xây dựng thành phố trở thành trung tâm tài chính của khu vực bên cạnh đó 4 ngành công nghiệp chủ lực. Đồng thời đang có bước chuyển dịch mạnh mẽ đầu tư nhiều công nghệ mới vào sản xuất và chế biến để tăng hàm lượng giá trị gia tăng nâng tính cạnh tranh trong khu vực.

Đặc biệt, theo chỉ đạo của Chính phủ, TP HCM đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ban hành danh mục 37 đề án chương trình kế hoạch cụ thể để thực hiện Nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Cùng với đó, TP HCM đang xây dựng kế hoạch thành lập hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên sinh viên, trí thức để áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng cho biết, TP HCM đang có kế hoạch khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể chuyển qua thành lập doanh nghiệp để có thể tiếp cận được các chương trình, chính sách hỗ trợ của thành phố, các hiệp hội ngành nghề tạo điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư trang thiết bị công nghệ mới thuận lợi trong tiếp cận thị trường nước ngoài.

“Thành phố cũng bố trí gói tín dụng 1.000 tỷ từ ngân sách thành phố để hỗ trọ cho hoạt động khởi nghiệp, trong đó ưu tiên cho các doanh nghiệp trẻ, hỗ trợ đầu tư mạo hiểm về thông tin chính sách và tổ chức các câu lạc bộ khởi nghiệp và khuyến khích khởi nghiệp cho doanh nghiệp trẻ”, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nêu rõ.

Cũng theo Chủ tịch UBND thành phố, thời gian qua, thành phố còn tổ chức nhiều buổi gặp gỡ, đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các hiệp hội doanh nghiệp, trực tiếp giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp về vốn đầu tư, thủ tục hành chính…

Đồng thời, thành phố tổ chức các hoạt động kết nối ngân hàng với doanh nghiệp, tổ chức triển lãm các dản phẩm công nghiệp hỗ trợ, bố trí 2.000 tỷ đồng từ chương trình hỗ trợ kích cầu của thành phố, giúp doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiên tiến, đổi mới sản xuất cũng như ban hành chính sách kích cầu công nghiệp hỗ trợ.

Trong kế hoạch triển kinh tế - xã hội năm 2017, TP HCM cam kết cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; khắc phục hiệu quả tình trạng úng ngập, vệ sinh an toàn thực phẩm, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường... Đặc biệt phấn đấu trong trong năm 2017 sẽ thành lập mới 50.000 doanh nghiệp, đến năm 2020 Thành phố sẽ có 500.000 doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả đã đạt được của TP HCM trong năm 2016 với 9 chương trình hành được được thực hiện tốt bằng tinh thần quyết liệt, năng động.

Thủ tướng đánh giá cao việc ưu tiên cho phát triển doanh nghiệp của thành phố với tinh thần hết mình vì doanh nghiệp. Nhân đây, thủ tướng cũng lưu ý các địa phương cần nghiên cứu, học tập mô hình của TP HCM trong việc phát triển doanh nghiệp, từ đó các địa phương có thể gia tăng thêm nhiều doanh nghiệp hơn nữa.

“Nhiều địa phương có rất tiềm năng phát triển doanh nghiệp rất lớn nhưng không được chú ý đến. Với 3,6 triệu hộ kinh doanh cá thể, đây sẽ là tiềm năng phát triển doanh nghiệp của cả nước rất lớn”, Thủ tướng nói và đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cần lưu ý vấn đề thủ tục để tạo điều kiện cho việc phát triển doanh nghiệp ở các địa phương, đạt mức phát triển và đồng đều như ở TP HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp tư nhân cần cơ chế công bằng và bình đẳng
Doanh nghiệp tư nhân cần cơ chế công bằng và bình đẳng

VOV.VN - Doanh nghiệp tư nhân chưa được đối xử bình đẳng so với khu vực doanh nghiệp nhà nước và những doanh nghiệp lớn. 

Doanh nghiệp tư nhân cần cơ chế công bằng và bình đẳng

Doanh nghiệp tư nhân cần cơ chế công bằng và bình đẳng

VOV.VN - Doanh nghiệp tư nhân chưa được đối xử bình đẳng so với khu vực doanh nghiệp nhà nước và những doanh nghiệp lớn. 

Doanh nghiệp có nhiều bức xúc nhưng ngại kiến nghị vì sợ lộ danh tính
Doanh nghiệp có nhiều bức xúc nhưng ngại kiến nghị vì sợ lộ danh tính

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ, nhiều doanh nghiệp bức xúc, muốn phản ánh với Chính phủ, VCCI nhưng sợ bị lộ danh tính, cán bộ tại chỗ định kiến.

Doanh nghiệp có nhiều bức xúc nhưng ngại kiến nghị vì sợ lộ danh tính

Doanh nghiệp có nhiều bức xúc nhưng ngại kiến nghị vì sợ lộ danh tính

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ, nhiều doanh nghiệp bức xúc, muốn phản ánh với Chính phủ, VCCI nhưng sợ bị lộ danh tính, cán bộ tại chỗ định kiến.

Vì sao doanh nghiệp bất động sản mới ra đời tăng đột biến năm 2016?
Vì sao doanh nghiệp bất động sản mới ra đời tăng đột biến năm 2016?

VOV.VN - Lĩnh vực kinh doanh bất động sản năm nay có lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất so với cùng kỳ 2015, tăng tới 83,9%.

Vì sao doanh nghiệp bất động sản mới ra đời tăng đột biến năm 2016?

Vì sao doanh nghiệp bất động sản mới ra đời tăng đột biến năm 2016?

VOV.VN - Lĩnh vực kinh doanh bất động sản năm nay có lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất so với cùng kỳ 2015, tăng tới 83,9%.