Năm 2014 sẽ là năm "phi mã" của Thuduc House
VOV.VN - Đây là hy vọng của Tổng giám đốc Lê Chí Hiếu, Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Năm 2013 là một năm thử thách lớn với Thuduc House (TDH), vì vừa phải giải phóng hàng tồn kho, vừa cấu trúc lại tài chính.
Trong 6 tháng đầu năm, TDH lỗ gần 30 tỷ đồng, nhưng đến cuối năm, do sự nỗ lực hoạt động, doanh nghiệp này đã gỡ lại được khoản lỗ. Mặc dù kết quả kinh doanh còn khiêm tốn, nhưng quan trọng là tài sản vẫn nguyên vẹn và có lợi nhuận dù ít ỏi.
Hiện nay, vốn điều lệ của công ty là 381 tỷ 504 triệu đồng, tổng số lượng cổ phiếu niêm yết đạt hơn 38 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị vốn hóa 522,7 tỷ đồng.
Điều đáng quí là dù gặp khó khăn như bao doanh nghiệp bất động sản khác, nhưng trong năm qua, công ty đã tài trợ cho hoạt động xã hội từ thiện với tổng kinh phí hơn 2, 36 tỷ đồng. Thông qua những hành động thiết thực đó, Ban Tổng giám đốc Thuduc House mong muốn xây dựng một nét văn hóa đẹp cho cán bộ, công nhân viên, đó là vừa phát huy hết năng lực làm việc , vừa phải hoàn thiện lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.
Phóng viên VOV phỏng vấn ông Lê Chí Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
** PV: Thưa ông, trong năm nay Thuduc house sẽ triển khai hoạt động trên các lĩnh vực chủ yếu nào?
Ông Lê Chí Hiếu: Trong năm nay, Thuduc house tiếp tục chiến lược kinhh doanh đã đặt ra từ trước, đó là bất động sản và xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng kỹ. Trong đó, về bất động sản, chúng tôi sẽ triển khai cùng lúc 3 dòng sản phẩm: sản phẩm cao cấp như công trình cantavil ở An Phú quận 2, 36 tầng, bao gồm văn phòng thương mại, căn hộ cao cấp…
Ông Lê Chí Hiếu |
Tiếp đó, là việc xây dựng chung cư cao cấp tại phố Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội, qui mô 2,5 ha, công trình liên doanh với Công ty Phong Phú, Dawon…Sản phẩm trung bình khá như TDH Phước Long TP HCM, có chuyển đổi diện tích căn hộ cho nhỏ hơn đề phù hợp nhu cầu cho khách hàng; Sản phẩm mới có S-home, căn hộ nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, phục vụ tầng lớp thu nhập trung bình.
Về kinh doanh khách sạn, tiếp tục đẩy mạnh, hiện nay khách sạn La Sapinette ở Đà Lạt đã vận hành khá tốt. Đang triền khai tiếp một Sapinette mới ở Lăng Cô - Huế, dạng resort.
Về hoạt động xuất nhập khẩu, chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa dựa vào thế mạnh là chợ nông sản Thủ Đức, 1 trong 3 chợ lớn nhất TP HCM, hoạt động đã 10 năm nay.
Chúng tôi sẽ xuất và nhập khẩu một số hàng nông sản, hỗ trợ bà con nông dân trong sản xuất. Hoạt động này sẽ là cánh tay nối dài giúp sản phẩm nông nghệp của bà con nông dân vươn tầm ra khu vực và thế giới. Ngoài nông sản, chúng tôi tập trung vào cả lĩnh vực lâm sản, khoáng sản, vật liệu xây dựng, kể cả cát biển, xuất khẩu sang Singapore, Australia, Trung Quốc.
Năm 2012, chúng tôi đã tạo cơ sở nguồn hàng, khách hàng, năm nay sẽ ký kết nhiều hợp đồng lớn, trị giá từ 20 đến 40 triệu USD.
Thứ ba, về lĩnh vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật, Thuduc House tiếp tục đẩy mạnh liên doanh làm đường dạng BT, công ty ứng vốn làm công trình, năm nay tiếp tục nhận thầu công trình đường quốc lộ, tỉnh lộ…Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp tốt các dịch vụ như dịch vụ quản lý chợ, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ kho bãi..
** PV: Thực hiện những vấn đề này, ngoài vốn ra thì vấn đề nhân lực, kĩ thuật có cần thiết phải đầu tư thêm không thưa ông?
Ông Lê Chí Hiếu: Trong lĩnh vực mới như xuất nhập khẩu, công ty cần đầu tư vào nhân lực, chuyên môn, chuyên ngành. Chúng tôi đào tạo những người có chuyên môn, có quan hệ làm ăn quốc tế. Công ty đang thu hút người tài về làm việc.
Nói tóm lại, chúng ta phải mạnh dạn và làm vài chuyến hàng là quen. Bộ phận xuất nhập khẩu công ty mới thành lập nhưng đến thời điểm này đã vận hành khá tốt.
** PV: Thưa ông, mục tiêui cụ thể trong năm nay của công ty là như thế nào?
Ông Lê Chí Hiếu: Chúng tôi kỳ vọng năm nay sẽ là năm thành công và cất cánh trở lại của Thuduc House nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.
Trong các năm qua, khủng hoảng kinh tế, siết chặt tín dụng, doanh thu công ty giảm rõ rệt. Hy vọng năm nay chúng tôi sẽ là sự trở lại sung sức của Thuduc House như trước đây. Chúng tôi hy vọng, doanh thu tăng 2 đến 3 lần, lợi nhuận đạt khá so với các năm trước.
** PV: Xin cảm ơn ông!.