Nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản chậm nộp thuế

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn chậm nộp thuế đã được nhiều đại biểu nêu ra tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Quảng Trị.

Tại tỉnh Quảng Trị thời gian qua, việc thăm dò, khảo sát, đánh giá trữ lượng mỏ khoáng sản được giao cho doanh nghiệp. Sau đó doanh nghiệp trúng thầu sẽ khai thác mỏ.

Trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề này của các đại biểu tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Trị giải thích do địa phương không có kinh phí nên phải giao cho doanh nghiệp dù làm chưa đúng nguyên tắc.

Nhiều doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản ở Quảng Trị đang nợ thuế kéo dài. (Ảnh minh họa)

Điều đáng nói là nhiều doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản đang nợ thuế kéo dài nhưng chính quyền và ngành chức năng chưa có biện pháp xử lý. Trong đó có 3 doanh nghiệp khai thác khoáng sản nợ thuế 10 tỷ đồng, gồm: Công ty Cổ phần Khoáng sản 4 nợ 6,1 tỷ đồng, Công ty TNHH Hiếu Giang nợ 2,9 tỷ đồng, Công ty TNHH Thống Nhất nợ 1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, việc xử lý các doanh nghiệp khai khoáng nợ thuế, phí rất khó khăn.

“Sở sẽ phối hợp với ngành thuế liên quan đến việc thu thuế, nợ thuế. Nếu chậm Sở sẽ đề xuất Bộ Tài nguyên Môi trường thu hồi giấy phép”, ông Khoa nói.

Cũng theo đề xuất của ông Khoa, cần có giải pháp mạnh hơn đó là chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý nếu doanh nghiệp tiếp tục chây ì về nợ thuế và phí. Đồng thời, Sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh liên quan về giấy phép của Bộ Tài nguyên Môi trường cấp trên địa bàn của tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm doanh nghiệp tại Quảng Trị nợ thuế kéo dài
Hàng trăm doanh nghiệp tại Quảng Trị nợ thuế kéo dài

VOV.VN -Quảng Trị hiện có hơn 680 doanh nghiệp và hộ cá thể nợ thuế hơn 142 tỷ đồng, trong đó nợ khó thu hơn 77 tỷ đồng. 

Hàng trăm doanh nghiệp tại Quảng Trị nợ thuế kéo dài

Hàng trăm doanh nghiệp tại Quảng Trị nợ thuế kéo dài

VOV.VN -Quảng Trị hiện có hơn 680 doanh nghiệp và hộ cá thể nợ thuế hơn 142 tỷ đồng, trong đó nợ khó thu hơn 77 tỷ đồng. 

Xóa nợ thuế có tạo tiền lệ xấu?
Xóa nợ thuế có tạo tiền lệ xấu?

VOV.VN -Theo các chuyên gia, đáng lẽ những khoản nợ thuế khó đòi thậm chí không thể đòi sẽ không cao đến vậy nếu như được quản từ gốc rễ và được xử lý sớm hơn.

Xóa nợ thuế có tạo tiền lệ xấu?

Xóa nợ thuế có tạo tiền lệ xấu?

VOV.VN -Theo các chuyên gia, đáng lẽ những khoản nợ thuế khó đòi thậm chí không thể đòi sẽ không cao đến vậy nếu như được quản từ gốc rễ và được xử lý sớm hơn.

Sẽ cưỡng chế hàng trăm tỷ đồng tiền nợ thuế của hai Tổng công ty lớn
Sẽ cưỡng chế hàng trăm tỷ đồng tiền nợ thuế của hai Tổng công ty lớn

VOV.VN - Hai đơn vị bị xem xét cưỡng chế tiền nợ thuế là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy - SBIC.

Sẽ cưỡng chế hàng trăm tỷ đồng tiền nợ thuế của hai Tổng công ty lớn

Sẽ cưỡng chế hàng trăm tỷ đồng tiền nợ thuế của hai Tổng công ty lớn

VOV.VN - Hai đơn vị bị xem xét cưỡng chế tiền nợ thuế là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy - SBIC.