Nợ thuế bủa vây doanh nghiệp 'họ' Viglacera

Trong số các doanh nghiệp nợ thuế bị Cục Thuế Hà Nội “bêu tên” mới đây có tới 4 cái tên mang họ Viglacera với tổng số nợ lên tới 92 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Nội cho hay tính tới 23/3 có 262 doanh nghiệp nợ thuế, phí với tổng số nợ lên đến hơn 2.203 tỷ đồng.

 Nhiều doanh nghiệp họ Viglacera bị bêu tên do nợ thuế, phí. 

Trong số này có 4 doanh nghiệp mang họ Viglacera, một “ông lớn” trong ngành xây dựng và bất động sản.

Trong đó, nợ thuế lớn nhất là Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Viglacera, trụ sở tại Đại Mỗ, Nam Từ Liêm (Hà Nội) với khoản nợ bị “bêu tên” là 57,932 tỷ đồng.

Với khoản nợ lên tới hơn 57 tỷ đồng, Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Viglacera đứng thứ 3 trong danh sách 262 đơn vị nợ thuế nhiều nhất tính tới thời điểm hiện tại.

Với khoản nợ thuế 17,7 tỷ đồng Công ty cổ phần Viglacera Từ Liêm, đóng tại Xuân Phương, Từ Liêm (Hà Nội) đứng thứ hai trong nhóm doanh nghiệp họ Viglacera và xếp thứ 37 danh sách 262 đơn vị nợ thuế.

Chi nhánh công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Viglacera là cái tên tiếp theo của họ Viglacera có khoản nợ thuế tính đến hết 23/3 là 11 tỷ đồng.

Tuy không quá nhiều nhưng Công ty cổ phần nguyên liệu Viglacera cũng góp mặt trong danh sách nợ thuế với 5,2 tỷ đồng.

Đáng lưu ý đây không phải lần đầu các doanh nghiệp mang họ Viglacera bị bêu tên trong danh sách nợ thuế.

Cụ thể, trong thông báo của Bộ Tài chính về 600 doanh nghiệp nợ thuế tính đến giữa 2015, có tới 7 doanh nghiệp mang họ Viglacera.

Trong đó, Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội nợ thuế số tiền 84,4 tỷ đồng; Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Viglacera nợ 51,1 tỷ đồng; Công ty đầu tư hạ tầng và đô thị Viglacera - Chi nhánh tổng công ty Viglacera nợ 39,9 tỷ đồng; Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì nợ 39 tỷ đồng; Công ty cổ phần Viglacera Từ Liêm nợ 10,6 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội – Nhà máy Viglacera Hải Dương nợ 28,9 tỷ đồng; Công ty cổ phần Kính viglacera Đáp Cầu nợ 9,3 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế các doanh nghiệp mang họ Viglacera tại thời điểm đó lên nợ lên đến 267,4 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên