Nữ doanh nhân Việt được tạp chí Mỹ vinh danh

VOV.VN -Một nữ doanh nghiệp trẻ người Việt vừa được tạp chí uy tín Foreign Policy của Mỹ vinh danh là 1 trong những nhà tư tưởng hàng đầu thế giới.

Theo bình chọn của tạp chí Foreign Policy, nữ doanh nhân Trang Trần của Việt Nam đã lọt vào danh sách 100 nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất thế giới trong năm 2015 (Top 100 Leading Global Thinkers 2015).

Trang Trần là nhà sáng lập kiêm CEO của Công ty phát triển nông nghiệp Fargreen có trụ sở Hà Nội. Cô có tên trong nhóm Những nhà quản lý lỗi lạc (Stewards) nhờ sáng kiến dùng rơm trồng nấm để giúp hạn chế việc đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài Trang Trần, nhóm Những nhà quản lý lỗi lạc (Stewards) còn có các nhân vật nổi tiếng như Đức Giáo hoàng Francis, ca sĩ người Mỹ Akon và Bộ trưởng Năng lượng các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) Suhail Al-Mazrouei.

Trang Trần - Nhà sáng lập kiêm CEO của Fargreen. (Ảnh trên tạp chí Foreign Policy).

Trong phần giới thiệu về nữ doanh nghiệp này, Foreign Policy cho biết, nông dân Việt Nam đốt hàng chục triệu tấn rơm mỗi năm để dọn sạch cánh đồng chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo. Hành động này tạo ra các lớp khói dày và góp phần làm Trái đất nóng lên. Trang Trần đã thuyết phục nông dân thay đổi thói quen này bằng cách giải đáp câu hỏi: “Họ sẽ được gì nếu ngừng đốt rơm?”

Công ty Fargreen của Trang Trần chuyên hướng dẫn nông dân cách dùng rơm để trồng nấm; qua đó, tạo thêm việc làm cho người dân vào thời điểm nông nhàn, đồng thời tận dụng được loại nguyên liệu trước nay vẫn được xem như rác.

Thông qua hợp tác với các hộ nông dân ở Hải Dương, Fargreen đã có mùa thu hoạch nấm đầu tiên thành công hồi đầu năm. Công ty cho biết mỗi cá nhân tham gia chương trình trồng nấm rơm đã kiếm được thêm khoảng 50.000 đồng/ngày. Fargreen đã mua toàn nấm rơm của các nông dân và bán lại cho nhà hàng, và chợ đầu mối ở Hà Nội, tạp chí Mỹ cho hay.

Mô hình trồng nấm rơm của Fargreen.

Nếu được nhân rộng trên toàn Việt Nam và cả ở những quốc gia trồng lúa khác, mô hình này sẽ có thể cải thiện đời sống nông dân và làm giảm thiểu lượng khí thải độc hại, Foreign Policy kết luận.

Tạp chí Mỹ nhận định, Trang Trần đã chọn nấm không chỉ vì rơm rất hữu ích cho việc trồng nấm, mà còn vì cô nhận thấy cơ hội kinh doanh bởi hiện nay khoảng 80-90% lượng nấm tại Việt Nam được cho là đến từ các nước khác, trong đó phần lớn là từ Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 nữ doanh nhân giàu có nhất Việt Nam
5 nữ doanh nhân giàu có nhất Việt Nam

5 doanh nhân với tổng khối lượng tài sản lên đến 12.197 tỉ đồng và nằm trong top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

5 nữ doanh nhân giàu có nhất Việt Nam

5 nữ doanh nhân giàu có nhất Việt Nam

5 doanh nhân với tổng khối lượng tài sản lên đến 12.197 tỉ đồng và nằm trong top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Chuyện về 3 nữ doanh nhân trẻ xinh đẹp và tài giỏi
Chuyện về 3 nữ doanh nhân trẻ xinh đẹp và tài giỏi

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ cùng tài sản khổng lồ, 3 nữ doanh nhân trẻ thành công này hội tụ tất cả những điều mà mọi phụ nữ đều khao khát.

Chuyện về 3 nữ doanh nhân trẻ xinh đẹp và tài giỏi

Chuyện về 3 nữ doanh nhân trẻ xinh đẹp và tài giỏi

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ cùng tài sản khổng lồ, 3 nữ doanh nhân trẻ thành công này hội tụ tất cả những điều mà mọi phụ nữ đều khao khát.

Từ nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á tới Giải thưởng Nikkei
Từ nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á tới Giải thưởng Nikkei

Gần 40 năm gắn bó và 20 năm làm giám đốc, những gì bà Mai Kiều Liên làm được cho Vinamilk và ngành sữa Việt Nam khiến nhiều người phải nể trọng.

Từ nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á tới Giải thưởng Nikkei

Từ nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á tới Giải thưởng Nikkei

Gần 40 năm gắn bó và 20 năm làm giám đốc, những gì bà Mai Kiều Liên làm được cho Vinamilk và ngành sữa Việt Nam khiến nhiều người phải nể trọng.

Khởi động cuộc thi “Tài năng Nữ Doanh nhân Việt“
Khởi động cuộc thi “Tài năng Nữ Doanh nhân Việt“

VOV.VN - “Tài năng Nữ Doanh nhân Việt 2015” là cuộc thi đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn quốc dành cho các nữ doanh nhân Việt Nam.

Khởi động cuộc thi “Tài năng Nữ Doanh nhân Việt“

Khởi động cuộc thi “Tài năng Nữ Doanh nhân Việt“

VOV.VN - “Tài năng Nữ Doanh nhân Việt 2015” là cuộc thi đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn quốc dành cho các nữ doanh nhân Việt Nam.