Núp bóng thăm dò để khai thác vàng: Lập đoàn thanh tra toàn diện

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên- Huế đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành làm rõ sai phạm của Công ty CP Khoáng sản Đông Trường Sơn.

Thời gian qua, VOV.VN đã đăng loạt phóng sự “Thăm dò trữ lượng vàng hay treo đầu dê bán thịt chó của Nhóm PV Đài TNVN thường trú tại miền Trung, phản ánh nghi vấn Công ty CP Khoáng sản Đông Trường Sơn lợi dụng giấy phép thăm dò để khai thác vàng trái phép tại tại khu vực đồi A Pey B, thuộc xã Hồng Thủy, huyện miền núi ALưới, tỉnh Thừa Thiên Huế gây bức xúc trong dư luận.

Sau loạt phóng sự này, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để làm rõ về những sai phạm của Công ty này. Đoàn thanh tra liên ngành do ông Hồ Đắc Trường, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên-Huế làm Trưởng đoàn. Thành phần Đoàn liên ngành gồm có đại diện Sở Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ và Công an tỉnh...

Hiện trường thăm dò vàng của Công ty CP Khoáng sản Đông Trường Sơn.
Theo kế hoạch của Đoàn thanh tra liên ngành, trong vòng 1 tháng kể từ ngày 27/9 đến 27/10, Đoàn thanh tra liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động thăm dò khoáng sản tai khu vực đồi A Pey B, xã Hồng Thủy, huyện miền núi A Lưới của Công ty Cổ phần Khoáng sản Đông Trường Sơn.

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, Đoàn sẽ thanh tra về quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, tiến độ thực hiện dự án, quản lý lao động người nước ngoài, chế độ thông tin báo cáo, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực biên giới và các nội dung liên quan hoạt động thăm dò khoáng sản tai khu vực đồi A Pey B của Công ty CP Khoáng sản Đông Trường Sơn.

“Theo phản ánh của người dân và chính quyền địa phương, trong quá trình thăm dò, doanh nghiệp tiến hành khai thác vàng trái phép, làm ảnh hưởng đến môi trường trên địa bàn huyện A Lưới. UBND tỉnh đã thành lập một đoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra, thanh tra tất cả các hoạt động của Công ty CP Khoáng sản  Đông Trường Sơn  để xử lý vi phạm”, ông Thọ cho biết.

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng vừa có Công văn yêu cầu Công ty CP Khoáng sản Đông Trường Sơn khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan hoạt động thăm dò trữ lượng vàng tại khu vực đồi A Pey B, xã Hồng Thủy, huyện miền núi A Lưới với nội dung: Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về hoạt động thăm dò khoáng sản, bảo vệ môi trường và quản lý lao động người nước ngoài.

Từ năm 2011, Công ty CP Khoáng sản Đông Trường Sơn được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò vàng gốc tại khu vực đồi A Pey B, thuộc xã Hồng Thủy, huyện A Lưới. Sau 5 năm cày nát khu vực rừng núi khoảng 180ha với 2 lần xin giấy phép Bộ TN&MT, doanh nghiệp này tiếp tục xin gia hạn thời gian thăm dò lần thứ 3.

Phía đầu nguồn suối là đồi A Pey B, nơi Công ty CP Khoáng sản Đông Trường Sơn tiến hành thăm dò vàng gốc, nhiều năm nay cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù giấy phép đã hết hạn gần 1 năm nay nhưng công ty vẫn tiếp tục hoạt động.

Ông Hồ Dũng, Trưởng Phòng TN&MT huyện A Lưới cho biết, về mặt hiện trạng, người dân phản ánh một phần rất đúng. Việc thăm dò đã đào bới nhiều diện tích. Theo quy trình thăm dò phải tiến hành theo mẫu, theo điểm khai thác, sau đó lấy bình quân để đánh giá trữ lượng. Nhưng tại hiện trường, doanh nghiệp đã san phẳng quả đồi tức là có dấu hiệu khai thác. Huyện đã thành lập đoàn kiểm tra nhưng cũng đề nghị tỉnh kiểm tra tiếp.

VOV.VN sẽ tiếp tục trở  lại vấn đề này sau khi có kết luận của Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Thừa Thiên-Huế về hoạt động thăm dò khoáng sản tai khu vực đồi A Pey B, xã Hồng Thủy, huyện miền núi A Lưới của Công ty CP khoáng sản Đông Trường Sơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi vấn doanh nghiệp “núp bóng” thăm dò để khai thác vàng thu lợi
Nghi vấn doanh nghiệp “núp bóng” thăm dò để khai thác vàng thu lợi

VOV.VN - Chính quyền và người dân địa phương nghi ngờ doanh nghiệp lợi dụng giấy phép thăm dò trữ lượng để khai thác vàng trái phép.

Nghi vấn doanh nghiệp “núp bóng” thăm dò để khai thác vàng thu lợi

Nghi vấn doanh nghiệp “núp bóng” thăm dò để khai thác vàng thu lợi

VOV.VN - Chính quyền và người dân địa phương nghi ngờ doanh nghiệp lợi dụng giấy phép thăm dò trữ lượng để khai thác vàng trái phép.

Cần thanh tra toàn diện doanh nghiệp “núp bóng” thăm dò vàng
Cần thanh tra toàn diện doanh nghiệp “núp bóng” thăm dò vàng

VOV.VN - Người dân phản ánh doanh nghiệp có nhiều sai phạm về sử dụng đất, sử dụng lao động nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động trong 5 năm qua.

Cần thanh tra toàn diện doanh nghiệp “núp bóng” thăm dò vàng

Cần thanh tra toàn diện doanh nghiệp “núp bóng” thăm dò vàng

VOV.VN - Người dân phản ánh doanh nghiệp có nhiều sai phạm về sử dụng đất, sử dụng lao động nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động trong 5 năm qua.

Thanh tra toàn diện hoạt động thăm dò vàng ở miền Trung
Thanh tra toàn diện hoạt động thăm dò vàng ở miền Trung

VOV.VN - Chương trình thời sự trưa 28/8 của Đài TNVN có bài 2 của loạt phóng sự thăm dò trữ lượng vàng hay "treo đầu dê bán thịt chó".

Thanh tra toàn diện hoạt động thăm dò vàng ở miền Trung

Thanh tra toàn diện hoạt động thăm dò vàng ở miền Trung

VOV.VN - Chương trình thời sự trưa 28/8 của Đài TNVN có bài 2 của loạt phóng sự thăm dò trữ lượng vàng hay "treo đầu dê bán thịt chó".