Samsung chưa thể vượt qua Apple trên phân khúc thiết bị cao cấp

VOV.VN - Suốt 4 năm qua, Samsung đã rất thành công với các smartphone dòng Galaxy, nhưng chưa thể vượt qua Apple trên phân khúc cao cấp.

Apple vẫn là rào cản khó vượt qua của Samsung trên phân khúc cao cấp. Ảnh: WSJ.

Những năm tới sẽ là những năm khó khăn với người khổng lồ công nghệ Hàn Quốc, khi công ty buộc phải hạ giá bán sản phẩm và bộ phận di động phải chấp nhận lợi nhuận biên thấp hơn vì cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Huawei và Xiaomi của Trung Quốc trên phân khúc smartphone hạng trung.

Bên cạnh đó, có một thực tế là hệ điều hành Android cũng được rất nhiều công ty sản xuất điện thoại sử dụng cho các sản phẩm tầm thấp và với sản lượng sản xuất ngày một nhiều.

Một cảnh báo đối với bất cứ nhà sản xuất điện thoại Android cao cấp nào: “Chừng nào các sản phẩm tầm thấp với giá thành hấp dẫn còn tồn tại trên thị trường, không có lý do gì để mua một thương hiệu cao cấp đắt giá”, theo Ben Thompson, một nhà phân tích tại Stratechery.com, Đài Bắc.

Lợi nhuận biên của bộ phận di động của Samsung đã giảm từ 15,5% xuống 10,6% so với cùng kỳ 2014, dù tháng 4 vừa qua, Công ty đã tung ra dòng Galaxy S6 đình đám.

Samsung vẫn là nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới nhưng Apple mới là công ty gặt hái nhiều “trái ngọt” nhất.

Trong khi doanh số bán smartphone của người khổng lồ công nghệ Mỹ trong quý trước là ở dưới mức kỳ vọng của thị trường, nhưng theo các nhà phân tích, hãng vẫn chiếm ít nhất 90% lợi nhuận của ngành di động.

Tuần trước, Samsung cho biết họ sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa hoá lợi nhuận và thị phần, và tiết lộ đang chuẩn bị cho kế hoạch tung ra những mẫu điện thoại cao cấp màn hình rộng cũng như thêm nhiều điện thoại có giá dễ chịu.

Các nhà đầu tư và chuyên gia phân tích nhận định, tập đoàn này đang tập trung cho ngành kinh doanh thiết bị di động, với tiềm năng tạo doanh thu lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia và nhà đầu tư này cũng chia sẻ, Samsung không thể cạnh tranh với Apple trên thị trường điện thoại cao cấp và vẫn sẽ là người đi sau “quả táo” Mỹ do không sở hữu những công nghệ di động hàng đầu có thể tạo ra bước ngoặt về mặt kỹ thuật như Apple.

“Một số người vẫn nghĩ, một sản phẩm chất lượng tốt ắt sẽ bán chạy, nhưng với trường hợp của Galaxy S6 thì không đúng như vậy”, Lee Seung-woo, nhà phân tích của IBK Securities nhận định. Theo nhà phân tích này, lợi nhuận biên bộ phận di động của Samsung sẽ rơi ào khoảng trên dưới 9,3% trong năm nay – mức thấp nhất kể từ trước khi những mẫu Galaxy S đầu tiên được tung ra vào năm 2010.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Thành công của Samsung tại Việt Nam cũng chính là của Việt Nam“
“Thành công của Samsung tại Việt Nam cũng chính là của Việt Nam“

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng mong muốn, trong thời gian tới, Samsung sẽ quan tâm đến công tác an sinh xã hội và chế độ nhà ở cho người lao động

“Thành công của Samsung tại Việt Nam cũng chính là của Việt Nam“

“Thành công của Samsung tại Việt Nam cũng chính là của Việt Nam“

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng mong muốn, trong thời gian tới, Samsung sẽ quan tâm đến công tác an sinh xã hội và chế độ nhà ở cho người lao động

Apple soán ngôi vua trái phiếu
Apple soán ngôi vua trái phiếu

Apple, Oracle và nhiều đại gia công nghệ khác đã gia nhập hàng ngũ những người mua trái phiếu lớn nhất thế giới khi thường xuyên gom đến một nửa số lượng trong các đợt phát hành.

Apple soán ngôi vua trái phiếu

Apple soán ngôi vua trái phiếu

Apple, Oracle và nhiều đại gia công nghệ khác đã gia nhập hàng ngũ những người mua trái phiếu lớn nhất thế giới khi thường xuyên gom đến một nửa số lượng trong các đợt phát hành.

Apple hợp lực cùng Samsung để khai tử thẻ SIM
Apple hợp lực cùng Samsung để khai tử thẻ SIM

VOV.VN - Những chiếc thẻ SIM mà chúng ta đang sử dụng ngày nay có thể sẽ bị khai tử trong thời gian tới nếu chuẩn SIM mới do Apple và Samsung hợp tác phát triển được triển khai rộng rãi.

Apple hợp lực cùng Samsung để khai tử thẻ SIM

Apple hợp lực cùng Samsung để khai tử thẻ SIM

VOV.VN - Những chiếc thẻ SIM mà chúng ta đang sử dụng ngày nay có thể sẽ bị khai tử trong thời gian tới nếu chuẩn SIM mới do Apple và Samsung hợp tác phát triển được triển khai rộng rãi.

Hai mẫu Iphone mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Apple
Hai mẫu Iphone mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Apple

VOV.VN - Theo báo cáo của Apple công bố hôm 20/10, lợi nhuận của hãng này tăng 13%, lên 8,5 tỷ USD.

Hai mẫu Iphone mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Apple

Hai mẫu Iphone mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Apple

VOV.VN - Theo báo cáo của Apple công bố hôm 20/10, lợi nhuận của hãng này tăng 13%, lên 8,5 tỷ USD.

Cổ phiếu Apple tăng kỷ lục trước đợt ra mắt Iphone thế hệ mới
Cổ phiếu Apple tăng kỷ lục trước đợt ra mắt Iphone thế hệ mới

VOV.VN - Các nhà phân tích thị trường dự báo doanh thu của Apple sẽ đạt kỷ lục với chiếc Iphone thế hệ mới ra mắt vào cuối năm nay.  

Cổ phiếu Apple tăng kỷ lục trước đợt ra mắt Iphone thế hệ mới

Cổ phiếu Apple tăng kỷ lục trước đợt ra mắt Iphone thế hệ mới

VOV.VN - Các nhà phân tích thị trường dự báo doanh thu của Apple sẽ đạt kỷ lục với chiếc Iphone thế hệ mới ra mắt vào cuối năm nay.  

Samsung xin tham gia đầu tư xây sân bay Long Thành
Samsung xin tham gia đầu tư xây sân bay Long Thành

Samsung có thể tham gia xây dựng nhà ga, cung cấp dịch vụ vận hành, kinh doanh hàng miễn thuế...

Samsung xin tham gia đầu tư xây sân bay Long Thành

Samsung xin tham gia đầu tư xây sân bay Long Thành

Samsung có thể tham gia xây dựng nhà ga, cung cấp dịch vụ vận hành, kinh doanh hàng miễn thuế...