Tập đoàn Emirates công bố lợi nhuận đạt 2,2 tỷ USD

VOV.VN -Tập đoàn Emirates vừa ghi nhận năm lợi nhuận thứ 28 liên tiếp và mức đạt ở mức kỷ lục 8,2 tỷ AED (tương đương 2,2 tỷ USD).

Mới đây, Tập đoàn Emirates đã công bố năm lợi nhuận thứ 28 liên tiếp và sự ổn định trong mở rộng kinh doanh, kết thúc năm với mức lợi nhuận kỷ lục và một vị thế vững mạnh bất chấp những thách thức về hoạt động cũng như trên toàn cầu trong giai đoạn này.

Trong năm tài khóa 2015 – 2016, cả Emirates và dnata đều đạt được dấu mốc mới về năng suất và lợi nhuận khi Tập đoàn tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động trên thế giới và đẩy mạnh kinh doanh thông qua các khoản đầu tư chiến lược.

Tổng số hành khách và công suất chở hàng của Emirates vượt mốc 56 tỷ, lên tới 56,4 tỷ luân chuyển (ATKM) vào cuối năm 2015 - 2016.

Trong báo cáo hàng năm 2015 - 2016 vừa được công bố, Tập đoàn Emirates thông báo mức lợi nhuận trong năm tài khóa 2015 - 2016 đạt 8,2 tỷ AED (tương đương 2,2 tỷ USD), tính đến ngày 31/3/2016, tăng 50% so với năm ngoái. Doanh thu của Tập đoàn đạt 93 tỷ AED (25,3 tỷ USD), giảm 3% so với kết quả năm ngoái và số dư tiền mặt của Tập đoàn tăng mạnh lên mức 23,5 tỷ AED (6,4 tỷ USD). 

Hoàng thân Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hãng hàng không và Tập đoàn Emirates cho biết: “Emirates thông báo mức lợi nhuận kỷ lục, kết quả kinh doanh vững mạnh và tiếp tục phát triển trong năm 2015 - 2016. Bất chấp tình hình tiền tệ không thuận lợi gây ra sự suy giảm trong doanh thu và lợi nhuận, một môi trường kinh tế toàn cầu không vững chắc do lòng tin của người tiêu dùng và các nhà đầu tư sụt giảm, cùng với sự bất ổn chính trị xã hội đang diễn ra tại nhiều khu vực trên thế giới, hiệu quả hoạt động của Tập đoàn chính là minh chứng cho sự thành công của mô hình và chiến lược kinh doanh của chúng tôi”.

 

Hoàng thân Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum.

“Những khoản đầu tư hiện tại của chúng tôi nhằm phát triển nhân lực và thúc đẩy hiệu quả kinh doanh cho phép chúng tôi phản ứng nhanh nhạy đối với những thách thức và cơ hội mới trong từng giai đoạn. Trong năm 2015–2016, Tập đoàn đã đầu tư chung hơn 17,3 tỷ AED (4,7 tỷ USD) cho việc mua máy bay và thiết bị mới, mua lại các công ty, cơ sở vật chất hiện đại, công nghệ mới nhất và các sáng kiến của nhân viên. Những điều này sẽ phát triển nền tảng vững chắc của chúng tôi, mở rộng lợi thế cạnh tranh và đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu dài hạn” - Hoàng thân Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum cho biết thêm. 

Nhân lực của Tập đoàn tại hơn 80 chi nhánh và công ty thành viên tăng 13%, đạt hơn 95.000 người đại diện cho hơn 160 quốc gia khác nhau.

Cùng với mức lợi nhuận chung, Tập đoàn còn tuyên bố chia cổ tức ở mức 2,5 tỷ AED (681 triệu USD) cho Investment Corporation of Dubai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lợi nhuận từ chênh lệch thuế xăng dầu nên đưa vào quỹ bình ổn
Lợi nhuận từ chênh lệch thuế xăng dầu nên đưa vào quỹ bình ổn

VOV.VN - Ngoài việc điều chỉnh văn bản liên quan nhà nước cần đưa khoản tiền doanh nghiệp được hưởng từ cách tính chênh lệch thuế vào quỹ bình ổn giá.

Lợi nhuận từ chênh lệch thuế xăng dầu nên đưa vào quỹ bình ổn

Lợi nhuận từ chênh lệch thuế xăng dầu nên đưa vào quỹ bình ổn

VOV.VN - Ngoài việc điều chỉnh văn bản liên quan nhà nước cần đưa khoản tiền doanh nghiệp được hưởng từ cách tính chênh lệch thuế vào quỹ bình ổn giá.

Cách nào thu ngay lợi nhuận bất động sản hình thành trong tương lai?
Cách nào thu ngay lợi nhuận bất động sản hình thành trong tương lai?

VOV.VN -Nhóm đầu tư bất động sản (BĐS) hình thành trong tương lai thường ngại việc vốn phải đi trước nhiều mà khó khai thác lợi nhuận ngay.

Cách nào thu ngay lợi nhuận bất động sản hình thành trong tương lai?

Cách nào thu ngay lợi nhuận bất động sản hình thành trong tương lai?

VOV.VN -Nhóm đầu tư bất động sản (BĐS) hình thành trong tương lai thường ngại việc vốn phải đi trước nhiều mà khó khai thác lợi nhuận ngay.

THACO đặt mục tiêu đạt lợi nhuận hơn 8.200 tỷ đồng năm 2016
THACO đặt mục tiêu đạt lợi nhuận hơn 8.200 tỷ đồng năm 2016

VOV.VN - Năm 2016, THACO đặt kế hoạch bán ra 112.336 xe, tăng 40% so với năm 2015, đạt lợi nhuận 8.212 tỷ đồng.

THACO đặt mục tiêu đạt lợi nhuận hơn 8.200 tỷ đồng năm 2016

THACO đặt mục tiêu đạt lợi nhuận hơn 8.200 tỷ đồng năm 2016

VOV.VN - Năm 2016, THACO đặt kế hoạch bán ra 112.336 xe, tăng 40% so với năm 2015, đạt lợi nhuận 8.212 tỷ đồng.

Ham lợi nhuận cao, người nuôi heo ồ ạt tăng đàn
Ham lợi nhuận cao, người nuôi heo ồ ạt tăng đàn

VOV.VN - Giá heo hơi đang tăng lên mức cao nhất từ năm 2012 khiến người chăn nuôi ở Đồng Nai ồ ạt tăng đàn từ 30% - 50%.

Ham lợi nhuận cao, người nuôi heo ồ ạt tăng đàn

Ham lợi nhuận cao, người nuôi heo ồ ạt tăng đàn

VOV.VN - Giá heo hơi đang tăng lên mức cao nhất từ năm 2012 khiến người chăn nuôi ở Đồng Nai ồ ạt tăng đàn từ 30% - 50%.