Uber được định giá 50 tỷ USD

Tờ Wall Street Journal đưa tin Uber vừa khép lại một vòng gọi vốn mới mà theo đó công ty cung cấp dịch vụ gọi xe taxi này được định giá 50 tỷ USD.

Mức giá trị 50 tỷ USD của Uber có nghĩa là Facebook không còn là công ty duy nhất trên thế giới có giá trị đạt mức này trước khi niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Uber được định giá 50 tỷ USD.

Hơn nữa, Uber được đánh giá cao hơn Facebook về doanh thu. Đến mốc 50 tỷ USD, Facebook tạo ra được doanh thu 2 tỷ USD trong 12 tháng trước đó. Uber có doanh thu hơn 400 triệu USD trong tháng trước. Uber nói với một số nhà đầu tư rằng hãng dự báo doanh thu sẽ tăng trưởng lên mức 2 tỷ USD trong năm nay.

Số vốn mới huy động được giúp Uber có thể tiếp tục mở rộng hoạt động ở các thị trường bên ngoài nước Mỹ, trong đó có Ấn Độ - thị trường lớn thứ hai của Uber.

Hôm 30/7 vừa qua, Uber thông báo sẽ đầu tư thêm 1 tỷ USD vào thị trường Ấn Độ để cạnh tranh với Ola – đối thủ hiện đang định giá 2 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hãng Uber khởi kiện ở Đức và Tây Ban Nha
Hãng Uber khởi kiện ở Đức và Tây Ban Nha

VOV.VN - Hãng công nghệ cung cấp dịch vụ đi nhờ xe qua ứng dụng trên điện thoại di động kiện hai quốc gia này ban hành lệnh cấm UberPOP.

Hãng Uber khởi kiện ở Đức và Tây Ban Nha

Hãng Uber khởi kiện ở Đức và Tây Ban Nha

VOV.VN - Hãng công nghệ cung cấp dịch vụ đi nhờ xe qua ứng dụng trên điện thoại di động kiện hai quốc gia này ban hành lệnh cấm UberPOP.

Uber bị kiện vì ra gói cước rẻ... như xe ôm
Uber bị kiện vì ra gói cước rẻ... như xe ôm

Dịch vụ mới UberX với giá cước tại Hà Nội chỉ 5.000 đồng/km, tại TP HCM chỉ 8.500 đồng/km, rẻ hơn các hãng taxi khác lần lượt là 40% và 25%.

Uber bị kiện vì ra gói cước rẻ... như xe ôm

Uber bị kiện vì ra gói cước rẻ... như xe ôm

Dịch vụ mới UberX với giá cước tại Hà Nội chỉ 5.000 đồng/km, tại TP HCM chỉ 8.500 đồng/km, rẻ hơn các hãng taxi khác lần lượt là 40% và 25%.