Việt Nam - Điểm đến quan trọng của nhà đầu tư Trung Quốc

VOV.VN - Hai bên cần tăng cường hợp tác ngành nghề sản xuất, lấy đó làm động lực để nâng cấp kết cấu thương mại và đầu tư. 

Chiều 18/9, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Hội đồng thương mại Trung Quốc – ASEAN (CABC) đã phối hợp với Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức buổi Tọa đàm xúc tiến thương mại và đầu tư Trung Quốc - Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, hai bên đã trao đổi và đánh giá tích cực những thành quả về hợp tác thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian qua.

Về thương mại song phương, tính tới hết 8 tháng đầu năm 2017, thương mại hai chiều Việt Nam - Trung Quốc đạt 71,9 tỷ USD, tăng 20,1%, trong đó Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam đạt 44,2 tỷ USD, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 27,6 tỷ USD với mức tăng trưởng lần lượt 16,8% và 25,8%. Ngoài ra, Trung Quốc cũng trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 4 tại Việt Nam với số vốn đăng ký 1,27 tỷ USD tại 176 dự án.

Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Tỉnh Tuyên Quang.
Hai bên cho rằng, nếu tính cả các nguồn vốn thông qua các thị trường trung chuyển như Singapore, Malaysia, Hong Kong (Trung Quốc). . . thì số vốn đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam còn lớn hơn nhiều. Việt Nam hiện đã trở thành điểm đến quan trọng của các nhà đầu tư Trung Quốc trong khu vực. 

Ông Hứa Ninh Ninh, Chủ tịch Hội đồng thương mại Trung Quốc – ASEAN cho rằng, những yếu tố tương đồng về mô hình, thể chế và tư duy giữa Trung Quốc và Việt Nam đã giúp hai bên có sự hợp tác mạnh mẽ về kinh tế thương mại trong thời gian qua.

Việt Nam với ưu thế về nguồn lao động dồi dào, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư cùng với sự tiện lợi về giao thông là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư Trung Quốc, và hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong các nước ASEAN.

Nhằm đẩy mạnh hợp tác thương mại giữa hai nước, Ông Hứa Ninh Ninh cho rằng, hai bên cần tăng cường hợp tác ngành nghề sản xuất, lấy đó làm động lực để nâng cấp kết cấu thương mại và đầu tư. 

Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Tỉnh Tuyên Quang đánh giá cao những kết quả mà hai bên đạt được trong thời gian quan. Nhấn mạnh, những chuyến thăm cấp nhà nước của lãnh đạo cao cấp giữa hai Đảng, Nhà nước với những thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, đã tạo thêm cơ hội và động lực thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, văn hóa giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Về hợp tác giữa tỉnh Tuyên Quang với các địa phương và doanh nghiệp của Trung Quốc, ông Nguyễn Văn Sơn cho rằng, tại Tuyên Quang, đã có những dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Trung Quốc, có những dự án lớn mà nhà thầu thi công là doanh nghiệp Trung Quốc, sử dụng thiết bị và công nghệ của Trung Quốc.

Tuy nhiên, không gian nhu cầu, tiềm năng hợp tác giữa Tuyên Quang với các đối tác, nhà đầu tư của Trung Quốc vẫn còn rất nhiều cơ hội chưa được khai thác, nhiều việc cần và có thể làm để mở rộng, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác vì sự phát triển của mỗi bên.

“Tuyên Quang rất mong muốn được đón nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đến tìm hiểu đầu tư tại Tuyên Quang. Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc đến tìm hiểu, tìm cơ hội hợp tác đầu tư”, ông Sơn nhấn mạnh.

Tại buổi tọa đàm, Đoàn đại biểu Tỉnh Tuyên Quang cũng trao đổi với CABC danh mục 15 dự án trọng điểm mời gọi đầu tư của Tỉnh trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thương mại biên giới: Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ
Thương mại biên giới: Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ

VOV.VN - Thương mại biên giới về cơ bản duy trì được đà tăng trưởng nhưng vẫn còn một số hạn chế khiến hoạt động này chưa tương xứng với tiềm năng.

Thương mại biên giới: Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ

Thương mại biên giới: Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ

VOV.VN - Thương mại biên giới về cơ bản duy trì được đà tăng trưởng nhưng vẫn còn một số hạn chế khiến hoạt động này chưa tương xứng với tiềm năng.

Chủ tịch nước dự Tọa đàm Hợp tác kinh tế, thương mại Việt - Trung
Chủ tịch nước dự Tọa đàm Hợp tác kinh tế, thương mại Việt - Trung

VOV.VN - Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào những dự án có hàm lượng công nghệ cao.

Chủ tịch nước dự Tọa đàm Hợp tác kinh tế, thương mại Việt - Trung

Chủ tịch nước dự Tọa đàm Hợp tác kinh tế, thương mại Việt - Trung

VOV.VN - Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào những dự án có hàm lượng công nghệ cao.

Tiềm năng hợp tác về kinh tế thương mại Việt - Trung rất lớn
Tiềm năng hợp tác về kinh tế thương mại Việt - Trung rất lớn

VOV.VN - Chỉ tính riêng năm 2016, thương mại song phương đạt 72 tỉ USD, chiếm hơn 1/5 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam

Tiềm năng hợp tác về kinh tế thương mại Việt - Trung rất lớn

Tiềm năng hợp tác về kinh tế thương mại Việt - Trung rất lớn

VOV.VN - Chỉ tính riêng năm 2016, thương mại song phương đạt 72 tỉ USD, chiếm hơn 1/5 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam