Đốc thúc ban hành Quy chế quản lý nợ của doanh nghiệp

VOV.VN - Chính phủ yêu cầu 12 Bộ, 58 địa phương hoàn thành và tổng hợp gửi Bộ Tài chính trong tháng 10/2014 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu 12 Bộ, 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo 30 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước trực thuộc khẩn trương ban hành Quy chế quản lý nợ của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 206/2013/NĐ-CP, hoàn thành và tổng hợp gửi Bộ Tài chính trong tháng 10/2014 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tập đoàn kinh tế thoái vốn lĩnh vực bảo hiểm
Các tập đoàn kinh tế thoái vốn lĩnh vực bảo hiểm

(VOV) - Năm 2015, sẽ hoàn thành căn bản cơ cấu lại các tổ chức kinh doanh chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm.

Các tập đoàn kinh tế thoái vốn lĩnh vực bảo hiểm

Các tập đoàn kinh tế thoái vốn lĩnh vực bảo hiểm

(VOV) - Năm 2015, sẽ hoàn thành căn bản cơ cấu lại các tổ chức kinh doanh chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm.

Thủ tướng đối thoại với các tập đoàn kinh tế hàng đầu Pháp
Thủ tướng đối thoại với các tập đoàn kinh tế hàng đầu Pháp

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp giải đáp các câu hỏi của các nhà đầu tư Pháp liên quan đến chiến lược, chính sách thu hút đầu tư.

Thủ tướng đối thoại với các tập đoàn kinh tế hàng đầu Pháp

Thủ tướng đối thoại với các tập đoàn kinh tế hàng đầu Pháp

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp giải đáp các câu hỏi của các nhà đầu tư Pháp liên quan đến chiến lược, chính sách thu hút đầu tư.

Xây dựng Đề án mô hình tổ chức của đảng bộ tập đoàn kinh tế
Xây dựng Đề án mô hình tổ chức của đảng bộ tập đoàn kinh tế

VOV.VN -Đề án là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Xây dựng Đề án mô hình tổ chức của đảng bộ tập đoàn kinh tế

Xây dựng Đề án mô hình tổ chức của đảng bộ tập đoàn kinh tế

VOV.VN -Đề án là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Sẽ giảm còn 5-7 tập đoàn kinh tế Nhà nước
Sẽ giảm còn 5-7 tập đoàn kinh tế Nhà nước

Các tập đoàn còn lại sẽ được tổ chức lại, giao cho Bộ trưởng các bộ quản lý chuyên ngành là cấp trên trực tiếp.

Sẽ giảm còn 5-7 tập đoàn kinh tế Nhà nước

Sẽ giảm còn 5-7 tập đoàn kinh tế Nhà nước

Các tập đoàn còn lại sẽ được tổ chức lại, giao cho Bộ trưởng các bộ quản lý chuyên ngành là cấp trên trực tiếp.

Khuyến khích phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân
Khuyến khích phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân

(VOV) -Đây là một trong các nội dung nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Khuyến khích phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân

Khuyến khích phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân

(VOV) -Đây là một trong các nội dung nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.