Đóng cửa Thương xá Tax: Tiểu thương không bất ngờ chỉ tiếc nuối

Tiểu thương có tâm lý nán lại kinh doanh những ngày cuối nhưng tất cả đều đã sẵn sàng cho công tác di dời.

Tiểu thương Thương xá Tax (Quận 1, TP HCM) hiện đang tất bật chuẩn bị cho việc di dời để trả mặt bằng, phục vụ công tác xây dựng công trình giao thông công cộng của TP HCM. Tiểu thương ai cũng tiếc, cũng muốn nán lại kinh doanh thêm ngày nào hay ngày ấy nhưng tất cả đã sẵn sàng cho tình huống di dời này.

Sức mua tăng đột biến, tiểu thương lấy thêm hàng

Ngay bên dòng chữ “Tạm biệt Thương xá Tax” là khu vực bán hàng hiệu giảm giá do Thương xá Tax tổ chức, thu hút rất đông khách mua sắm. Thương xá Tax phải có lực lượng bảo vệ lập hàng rào, hướng dẫn, điều tiết lượng khách vào khu vực “sale big 50 - 70%”.

Ghi nhận tại các tầng khác của Thương xá Tax đều đồng loạt khuyến mãi, thu hút cả khách ta lẫn Tây. Khách đông, sức mua tăng mạnh, tiểu thương ai nấy đều bận rộn và hớn hở, không thấy ưu tư, lo lắng gì.

Chị Hoàng Hồng Hải, đại diện sạp hàng mỹ nghệ Xuân Trang (H2 - lầu 2) cho biết, mấy ngày gần đây hàng bán rất chạy, doanh số tăng cao. Chị Tuyết, đại diện gian hàng Gốm Việt (Thương xá Tax) tỏ ra bình thản khi cho biết sẽ di dời đúng theo thông báo của Ban Giám đốc Thương xá Tax, vì hàng bán chạy nên sớm đẩy hết hàng.

Việc buôn bán vẫn diễn ra nhộn nhịp tại Thương xá Tax. (Ảnh: TNO)
Một tiểu thương kinh doanh hàng thời trang tại Thương xá Tax tiết lộ, do mấy năm gần đây Thương xá Tax luôn trong trạng thái sắp sửa đóng cửa tu sửa nên đa phần tiểu thương có thỏa thuận với đơn vị cung cấp hàng khi nào Thương xá Tax đóng cửa sẽ trả hết hàng, không sợ hàng tồn kho.

Theo bà Trần Thúy Liên, Giám đốc Thương xá Tax, kể từ khi thông báo quyết định đóng cửa thương xá này, báo đài thông tin nên người dân chia sẻ với tiểu thương, đến mua sắm rất đông. Nhiều tiểu thương đã bán hết hàng rất sớm, còn lấy thêm hàng để bán, không có chuyện tồn hàng quá lớn không giải quyết hết. Vì thế, ngày 21/8 Thương xá Tax đã ra thông báo tiểu thương nhập thêm hàng phải thông báo để biết, kiểm soát.

Chung một nỗi niềm

Chị Tuyết, Công ty Gốm Việt cho biết, từ năm 2012 Ban Giám đốc Thương xá Tax đã thông báo rõ là trung tâm này có thể đóng cửa bất kỳ lúc nào để phục vụ cho thành phố xây dựng các công trình giao thông công cộng. Vì thế tại TP.HCM, Công ty Gốm Việt đã chuẩn bị sẵn 2 cửa hàng.

Cũng với tinh thần như vậy, chị Hồng Hải chia sẻ: “Tôi nghe thông tin di dời để đóng cửa Thương xá Tax nhiều lần lắm rồi. Mấy năm gần đây lãnh đạo Thương xá Tax cũng thông báo rõ và chỉ ký hợp đồng cho thuê ngắn hạn. Trong hợp đồng kèm điều khoản: “Khi xảy ra sự cố bất khả kháng buộc phải di dời, đóng cửa Thương xá Tax tiểu thương phải chấp hành, chia sẻ khó khăn”. Số hộ tiểu thương đang kinh doanh ở đây đều biết và chấp nhận điều khoản hợp đồng này”.

Cũng theo chị Hồng Hải, từ khi có thông tin Thương xá Tax sẽ đóng cửa, một số trung tâm thương mại khác đến chào mời tiểu thương ở đây đến thuê, kinh doanh. Hầu hết tiểu thương đã thuê sẵn 1 - 2 sạp dự phòng ở các nơi khác. Bản thân chị cũng đã thuê dự phòng 2 sạp ở 2 nơi khác nên lần này không bị động, chỉ nán lại bán đến hạn chót là di dời, trả mặt bằng.

Còn với bà chủ sạp Hải Nga (sạp A5 - A6), người có thâm niên 22 năm kinh doanh ở Thương xá Tax tỏ ra tiếc nuối khi phải nói lời tạm biệt nơi này. Bà này cho biết, khởi nghiệp với 2 chỉ vàng cưới, sau 22 năm kinh doanh ở đây nên coi Thương xá Tax như nhà. Dù đã thuê sẵn 2 sạp ở chợ Bến Thành để dự phòng nhưng việc rời Thương xá Tax cũng tiếc lắm!

Tuy nhiên, đa phần các tiểu thương ở đây đều cho rằng, thời gian di dời quá ngắn nên ít nhiều khó khăn. Các tiểu thương cũng bày tỏ nguyện vọng được quay lại thuê Thương xá Tax.

Ông Trần Văn Bắc, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty thương mại Sài Gòn (Satra) - đơn vị chủ quản Thương xá Tax cho biết, trong các giải pháp hỗ trợ 230 tiểu thương Thương xá Tax di dời, Satra sẽ hỗ trợ các tiểu thương tái ký hợp đồng thuê mặt bằng sau khi trung tâm thương mại này hoàn thành.

Theo ông Bắc, Satra cũng cùng chung cảnh ngộ với các tiểu thương. Thương xá Tax cũng là một đơn vị kinh doanh như các tiểu thương khác, một ngày đóng cửa là một ngày không có doanh thu, không thể đóng góp cho nguồn ngân sách nhà nước.

Ngày 29/7, Satra nhận được thông báo của Văn phòng UBND TP HCM về việc yêu cầu bàn giao mặt bằng để triển khai hệ thống thông gió và làm mát trong tháng 8/2014. Ngay sau đó Satra đã có văn bản kiến nghị UBND TP HCM cho phép kéo dài đến tháng 10/2014 mới bàn giao mặt bằng. Do nhận thấy từ khi có rào chắn thi công công trình đường sắt đô thị khiến hoạt động kinh doanh Thương xá Tax ngày càng đình trệ nên Satra quyết định ngưng toàn bộ hoạt động Thương xá Tax từ ngày 1/10.

Ông Bắc cho biết thêm, ngay từ năm 2008, Satra thường xuyên triển khai thông báo “sẵn sàng ngưng kinh doanh để thực hiện dự án Thương xá Tax” nên tiểu thương đã biết rõ, chủ động việc “sẵn sàng di dời khi có yêu cầu”. Thương xá Tax đã hỗ trợ tiểu thương trong việc giải quyết hàng tồn kho. Đặc biệt, Satra đã miễn toàn bộ tiền thuê mặt bằng trong hai tháng 8 và 9/2014 với tổng chi phí ước tính khoảng 10 tỉ đồng cho tiểu thương.

Ngoài ra, Satra còn phối hợp tìm mặt bằng kinh doanh phù hợp hoặc giới thiệu tiểu thương về các trung tâm thương mại trong hệ thống. Đồng thời, Satra đã kiến nghị UBND TP HCM và cơ quan liên quan miễn, giảm thuế cho các tiểu thương trong giai đoạn di dời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM di dời Thương xá Tax hơn 130 tuổi để xây cao ốc 40 tầng
TP HCM di dời Thương xá Tax hơn 130 tuổi để xây cao ốc 40 tầng

Trung tâm thương mại sầm uất, lâu đời nhất tại Việt Nam này sẽ được TP HCM xây dựng thành cao ốc 40 tầng với tổng số vốn hàng trăm triệu USD.

TP HCM di dời Thương xá Tax hơn 130 tuổi để xây cao ốc 40 tầng

TP HCM di dời Thương xá Tax hơn 130 tuổi để xây cao ốc 40 tầng

Trung tâm thương mại sầm uất, lâu đời nhất tại Việt Nam này sẽ được TP HCM xây dựng thành cao ốc 40 tầng với tổng số vốn hàng trăm triệu USD.

Thương xá Tax di dời, tiểu thương xả hàng thu hồi vốn
Thương xá Tax di dời, tiểu thương xả hàng thu hồi vốn

VOV.VN - Ban quản lý Thương xá cũng đã có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ về kinh phí, chiến lược kinh doanh cho tiểu thương.

Thương xá Tax di dời, tiểu thương xả hàng thu hồi vốn

Thương xá Tax di dời, tiểu thương xả hàng thu hồi vốn

VOV.VN - Ban quản lý Thương xá cũng đã có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ về kinh phí, chiến lược kinh doanh cho tiểu thương.