Cá chết nổi trắng mặt hồ Yên Sở do nguồn nước bị ô nhiễm?

VOV.VN - Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân cá chết ở cụm hồ Yên Sở những ngày qua do nước thải từ nội thành Hà Nội đổ về đây khiến nguồn nước bị ô nhiễm.

Trả lời về nguyên nhân hiện tượng cá chết trắng hồ những ngày qua, ông Phạm Ngọc Toàn (Giám đốc Xí nghiệp quản lý cụm công trình đầu mối Yên Sở, gọi tắt là Xí nghiệp Yên Sở - thuộc Công ty TNHH Một thành viên thoát nước Hà Nội) cho biết, đến sáng 19/8, việc thu gom lượng cá chết xuất hiện mấy ngày qua tại cụm hồ điều hòa Yên Sở (trong Công viên Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) đã cơ bản hoàn tất.
"Số lượng cá chết mấy ngày qua cũng ít, cả ngày hôm qua chúng tôi cũng chỉ thu gom được 2 xe gom. Nắng nóng như này thì thỉnh thoảng lại có vài con cá chết nổi lên mặt hồ. Còn nguyên nhân theo tôi là đợt vừa rồi mưa bão nhiều nên phải mở các cửa xả để đưa nước từ các con sông nội thành Hà Nội chảy về hồ điều hòa này. Nước thải bẩn từ các con sông nội đô chảy vào hồ điều hòa là nguyên nhân dẫn đến cá chết", ông Phạm Ngọc Toàn cho hay.
Theo ông Toàn, số lượng chết do đơn vị này thu gom sẽ được đưa lên Khu xử lý rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) để tiêu hủy và đây không phải là lần đầu tiên có hiện tượng cá chết nổi tại hồ điều hòa Yên Sở mà mỗi khi có thời tiết thay đổi như nắng nóng kéo dài và sau đó mưa lớn lại xuất hiện cá chết nổi trên hồ.
Ông Toàn cho biết thêm, cụm hồ Yên Sở là hồ điều hòa làm nhiệm vụ thoát lũ cho nội thành Hà Nội, không phải hồ cảnh quan nên từ trước đến nay không thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm nguồn nước.
Trước thông tin cho rằng, nguyên nhân cá chết còn do người dân vào công viên Yên Sở vui chơi đã xả rác bừa bãi xuống hồ.
"Công viên Yên Sở do Gamuda Land Việt Nam quản lý. Nhưng theo tôi nắm được thì Gamuda Land Việt Nam lại cho mấy đơn vị khác vào thuê lại để làm dịch vụ tại công viên này. Chúng tôi cũng đã có văn bản yêu cầu Gamuda Land Việt Nam phối hợp xử lý vấn đề này. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm vớt rác trên hồ này chứ không được quản lý khai thác dịch vụ", ông Nam cho biết.
Công viên Yên Sở nằm ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội, hai mặt giáp đoạn đầu đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đường trên cao vành đai 3. Đây là công viên đô thị, cây xanh lớn nhất Hà Nội. 
Công viên Yên Sở có tổng diện tích 323 ha trong đó có diện tích khá lớn là hồ nước, cây xanh và một số hạng mục khác. Hàng ngày công viên này tiếp nhận hàng vài trăm lượt người vào tham quan, vui chơi.
Trước đó, vài ngày trở lại đây, tại mặt hồ ở Công viên Yên Sở xuất hiện nhiều cá chết và bốc mùi hôi thối. Nhiều người dân khi vào công viên này tập thể dục, vui chơi cho biết, họ đều cảm thấy khó chịu với mùi cá chết và họ nhanh chóng rời đi sau ít phút bước chân vào công viên này.
Cá chết nổi dạt kín vào góc hồ gần phía đường vành đai 3, bốc mùi hôi thối.
Nhiều công nhân túc trực vớt cá ở hồ.
Số lượng cá chết vớt được vài ngày gần đây khá nhiều, chủ yếu là cá rô phi, trôi, mè, chép.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm đình chỉ cơ sở chế biến hải sản nghi làm cá chết hàng loạt
Tạm đình chỉ cơ sở chế biến hải sản nghi làm cá chết hàng loạt

VOV.VN -Hàng trăm hộ dân có cá chết ở xã Long Sơn, TP Vũng Tàu vây xưởng chế biến hải sản khô Vĩnh Hưng vì nghi nước thải của cơ sở này gây cá chết hàng loạt

Tạm đình chỉ cơ sở chế biến hải sản nghi làm cá chết hàng loạt

Tạm đình chỉ cơ sở chế biến hải sản nghi làm cá chết hàng loạt

VOV.VN -Hàng trăm hộ dân có cá chết ở xã Long Sơn, TP Vũng Tàu vây xưởng chế biến hải sản khô Vĩnh Hưng vì nghi nước thải của cơ sở này gây cá chết hàng loạt

Nước sông Tô Lịch trở lại màu đen kịt và hôi thối, cá chết la liệt
Nước sông Tô Lịch trở lại màu đen kịt và hôi thối, cá chết la liệt

VOV.VN -Sau những chuyển biến tích cực nhờ bơm nước Hồ Tây ra, giờ đây sông Tô Lịch quay lại với hiện trạng cũ, nhiều cá chết nổi trên sông, bốc mùi hôi thối.

Nước sông Tô Lịch trở lại màu đen kịt và hôi thối, cá chết la liệt

Nước sông Tô Lịch trở lại màu đen kịt và hôi thối, cá chết la liệt

VOV.VN -Sau những chuyển biến tích cực nhờ bơm nước Hồ Tây ra, giờ đây sông Tô Lịch quay lại với hiện trạng cũ, nhiều cá chết nổi trên sông, bốc mùi hôi thối.

Hàng trăm người nuôi cá “vây” cơ sở gia công tìm nguyên nhân cá chết
Hàng trăm người nuôi cá “vây” cơ sở gia công tìm nguyên nhân cá chết

VOV.VN - Người dân nuôi cá lồng bè ở xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như đang ngồi trên lửa vì cá chết chưa có dấu hiệu dừng lại.

Hàng trăm người nuôi cá “vây” cơ sở gia công tìm nguyên nhân cá chết

Hàng trăm người nuôi cá “vây” cơ sở gia công tìm nguyên nhân cá chết

VOV.VN - Người dân nuôi cá lồng bè ở xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như đang ngồi trên lửa vì cá chết chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cá chết trên sông Tô Lịch là do từ Hồ Tây theo nước ra ngoài
Cá chết trên sông Tô Lịch là do từ Hồ Tây theo nước ra ngoài

VOV.VN - Cá chết ở sông Tô Lịch là cá nhỏ trong Hồ Tây theo nước xả chảy vào sông Tô Lịch. Do nước sông Tô Lịch quá ô nhiễm nên đã không thể sống được.

Cá chết trên sông Tô Lịch là do từ Hồ Tây theo nước ra ngoài

Cá chết trên sông Tô Lịch là do từ Hồ Tây theo nước ra ngoài

VOV.VN - Cá chết ở sông Tô Lịch là cá nhỏ trong Hồ Tây theo nước xả chảy vào sông Tô Lịch. Do nước sông Tô Lịch quá ô nhiễm nên đã không thể sống được.