EuroCham có Chủ tịch mới

Ông Preben Hjortlund thay thế ông Alain Cany.

Tại cuộc họp thường niên được tổ chức đồng thời tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/3/2012, các hội viên của Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã bầu ra Ban Lãnh đạo mới nhiệm kỳ 2012-2013. Ban Lãnh đạo EuroCham có vai trò đưa ra định hướng và đánh giá các hoạt động của Phòng Thương mại đồng thời cũng đại diện cho mối quan tâm của tất các doanh nghiệp hội viên EuroCham với các đối tác, Chính phủ Việt Nam và công chúng. Ban Lãnh đạo EuroCham gồm 16 đại diện cấp cao của các Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Chủ tịch mới của EuroCham, ông Preben Hjortlund - Giám đốc điều hành, Trung tâm Công nghệ quốc tế Hà Nội (HITC Schmidt Group) sẽ điều hành Ban Lãnh đạo mới. Ông Hjortlund thay thế ông Alain Cany, chủ tịch tiền nhiệm đã rời vị trí lãnh đạo EuroCham trong 7 năm qua.

Chủ tịch mới, ông Preben Hjortlund tuyên bố “Tiếp tục phát triển mục tiêu hoạt động chính của EuroCham nhằm xúc tiến đầu tư tại Việt Nam hơn nữa, quảng bá Việt Nam thành một điểm đến cho đầu tư nước ngoài, đồng thời kết nối các Doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu, hợp tác chặt chẽ với Chính phủ để tối đa hóa thành công của các bên vì một Việt Nam thịnh vượng”

Các Doanh nghiệp hội viên cũng bầu ra năm Phó chủ tịch có vai trò hỗ trợ Chủ tịch mới gồm: Ông Tomaso Andreatta, Quốc tịch Ý, Trưởng đại diện Ngân hàng Intesa Sanpaolo, Ông Christophe Hirtz, quốc tịch Pháp, Tổng Giám đốc Công ty Sanofi Aventis Việt Nam; Ông Lê Duy Thanh, Chủ tịch Quốc gia Tập đoàn Shell Việt Nam; Ông Louis Taylor, quốc tịch Anh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam và Ông Andreas Stoffers quốc tịch Đức, Trưởng Ban phát triển kinh doanh, Ngân hàng Deutsche Việt Nam.

Ban Lãnh đạo gồm 16 thành viên với khoảng 10 quốc tịch khác nhau từ châu Âu và đại diện cho nhiều lĩnh vực kinh doanh chủ chốt tại cộng đồng các Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Mục tiêu của Ban Lãnh đạo mới là tạo thành một tiếng nói chung thống nhất và mạnh mẽ hơn đại diện cho các phòng thương mại trực thuộc với trên 750 doanh nghiệp thành viên trong thời gian tới và tiếp tục tăng cường hợp tác thông qua các sự kiện và hoạt động văn hóa - kinh tế cao cấp và đa dạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên