Exxon Mobil mất ngôi lớn thứ hai thế giới vì giá dầu giảm

Giá dầu giảm 30% khiến giá trị vốn hóa của Exxon bốc hơi 47 tỷ USD giảm xuống còn 400,8 tỷ USD.

“Ông lớn” của ngành dầu mỏ thế giới Exxon Mobil Corp. đã phải nhường ngôi công ty có giá trị vốn hóa lớn thứ hai thế giới cho tập đoàn Microsoft sau khi giá dầu lao dốc khiến giá trị vốn hóa của công ty này sụt giảm 47 tỷ USD.

Kết thúc phiên hôm qua (13/11), cổ phiếu Exxon giảm 0,8%, xuống 94,66 USD, khiến giá trị vốn hóa giảm xuống còn 400,8 tỷ USD. Trong khi đó cổ phiếu Microsoft tăng 1,7%, đẩy giá trị vốn hóa lên mức 408,9 tỷ USD. 

Đà giảm giá của cổ phiếu Exxon là tình trạng chung của các công ty năng lượng trong bối cảnh giá dầu đã giảm 30% vì dư thừa nguồn cung. Cổ phiếu Exxon đã giảm 6,5% kể từ đầu năm đến nay và nhóm năng lượng trong chỉ số S&P 50 cũng đã giảm 4,1%. Lợi nhuận vượt dự báo của Exxon đã không thể bù đắp lại đà giảm của giá dầu. 


Kết thúc phiên 13/11, cổ phiếu Exxon giảm 0,8%, xuống 94,66 USD. (Ảnh: KT)
Ngược lại, cổ phiếu của các công ty sản xuất máy tính và phần mềm đã tăng 17% kể từ đầu năm tới nay, trở thành nhóm tăng điểm mạnh thứ ba trong chỉ số S&P 500. Riêng cổ phiếu Microsoft đã tăng 33%. Tháng trước hãng cũng công bố doanh thu quý III vượt dự báo nhờ tăng trưởng tốt ở mảng điện toán đám mây và mảng máy tính cá nhân đang dần hồi phục.

Hiện Apple vẫn giữ vững ngôi vị công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Cổ phiếu của hãng đã tăng 41% kể từ đầu năm đến nay nhờ chiến lược mua lại cổ phiếu quỹ và đã có 8 quý liên tiếp công bố lợi nhuận vượt dự báo. 

Đây không phải là lần đầu tiên Exxon bị vượt mặt bởi một công ty công nghệ. Google cũng đã vươn lên vị trí số hai hồi tháng 2 và tháng 3 khi giá trị vốn hóa tăng lên mức 410 tỷ USD. Tuy nhiên tính đến hết phiên hôm qua, cổ phiếu Google đã giảm tổng cộng 0,8% kể từ đầu năm và giá trị vốn hóa hiện đang ở mức 373 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cấm doanh nghiệp FDI xuất nhập khẩu dầu mỏ
Cấm doanh nghiệp FDI xuất nhập khẩu dầu mỏ

VOV.VN - Từ ngày 5/2/2014, các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam sẽ không được phép xuất nhập khẩu dầu mỏ.

Cấm doanh nghiệp FDI xuất nhập khẩu dầu mỏ

Cấm doanh nghiệp FDI xuất nhập khẩu dầu mỏ

VOV.VN - Từ ngày 5/2/2014, các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam sẽ không được phép xuất nhập khẩu dầu mỏ.

PetroVietnam đàm phán dự án 10 tỷ USD với Exxon Mobil
PetroVietnam đàm phán dự án 10 tỷ USD với Exxon Mobil

VOV.VN -Đại diện PetroVietnam cho biết, đàm phán về giá khí đốt với Exxon Mobil dự kiến có thể đạt vào cuối năm, chậm nhất là đầu năm sau.

PetroVietnam đàm phán dự án 10 tỷ USD với Exxon Mobil

PetroVietnam đàm phán dự án 10 tỷ USD với Exxon Mobil

VOV.VN -Đại diện PetroVietnam cho biết, đàm phán về giá khí đốt với Exxon Mobil dự kiến có thể đạt vào cuối năm, chậm nhất là đầu năm sau.

Tập đoàn dầu mỏ BP đối mặt với thiệt hại 49 tỉ USD
Tập đoàn dầu mỏ BP đối mặt với thiệt hại 49 tỉ USD

Bất cẩn để xảy ra sự cố tràn dầu tại Vịnh Mexico năm 2010 khiến tập đoàn dầu mỏ BP có khả năng bị phạt 4.300 USD mỗi thùng.

Tập đoàn dầu mỏ BP đối mặt với thiệt hại 49 tỉ USD

Tập đoàn dầu mỏ BP đối mặt với thiệt hại 49 tỉ USD

Bất cẩn để xảy ra sự cố tràn dầu tại Vịnh Mexico năm 2010 khiến tập đoàn dầu mỏ BP có khả năng bị phạt 4.300 USD mỗi thùng.

Trung Quốc dự trữ dầu mỏ ở mức kỷ lục
Trung Quốc dự trữ dầu mỏ ở mức kỷ lục

VOV.VN - Kho dự trữ này có quy mô lớn tới mức có thể tác động mạnh tới thị trường dầu mỏ trên toàn thế giới.

Trung Quốc dự trữ dầu mỏ ở mức kỷ lục

Trung Quốc dự trữ dầu mỏ ở mức kỷ lục

VOV.VN - Kho dự trữ này có quy mô lớn tới mức có thể tác động mạnh tới thị trường dầu mỏ trên toàn thế giới.

Mỹ trở thành nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới
Mỹ trở thành nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới

VOV.VN- Ngân hàng Thương mại Mỹ Bank of America cho biết, Mỹ đã vượt qua Saudi Arabia và Nga trở thành nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Mỹ trở thành nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới

Mỹ trở thành nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới

VOV.VN- Ngân hàng Thương mại Mỹ Bank of America cho biết, Mỹ đã vượt qua Saudi Arabia và Nga trở thành nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới.