Formosa muốn đầu tư 9,4 tỷ USD vào dự án hóa dầu tại Mỹ

VOV.VN - Tập đoàn Formosa đang chờ đợi sự cho phép của bang Louisiana (Mỹ) để đầu tư 9,4 tỷ USD xây dựng nhà máy hóa dầu tại đây.

Ông Lin Keh-Yen, Phó Chủ tịch điều hành của Formosa Petrochemical Corp cho biết, hiện công ty sản xuất hóa chất này vẫn đang chờ sự đồng ý từ chính quyền Mỹ để xây dựng nhà máy tại St. James, một quận thuộc tiểu bang Louisiana.

Formosa muốn mở rộng đầu tư tại Mỹ (Ảnh minh họa: KT)

Chủ tịch Formosa Plastics Corp, Jason Lin cho biết, tập đoàn Đài Loan này cũng có kế hoạch đầu tư 5 tỷ USD để mở rộng dây chuyền sản xuất ở bang Texas.

Theo nhận định của hãng tin Bloomberg, Formosa đang chạy đua theo các công ty châu Á khác trong việc thúc đẩy đầu tư tại Mỹ trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cam kết tạo ra công ăn việc làm cho người dân xứ sở cờ hoa.

Thị trường Mỹ được đánh giá là có khả năng cung cấp nguồn nguyên liệu thô thay thế rẻ hơn cho sản xuất hóa dầu, khiến các dự án tại đây muốn tăng cường đầu tư khi giá dầu thế giới đang tăng.

Được biết, dự án của Formosa tại Louisiana sẽ bao gồm một máy sản xuất Etan với công suất 1,2 triệu tấn/năm và một máy sản xuất Propylen có công suất 600.000 tấn mỗi năm ở giai đoạn I. Trong giai đoạn II, Formosa sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất ethylene với công suất 1,2 triệu tấn/năm.

Tập đoàn Formosa Plastics Group đã bắt đầu đầu tư tại Hoa Kỳ từ năm 1978 và sở hữu các nhà máy sản xuất polyester ở Nam Carolina và một nhà máy sản xuất glycol etylen ở Texas./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Trị tồn kho 1.500 tấn hải sản vì sự cố Formosa
Quảng Trị tồn kho 1.500 tấn hải sản vì sự cố Formosa

VOV.VN - Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị còn tồn kho hơn 1500 tấn hải sản và 450 lít nước mắm chưa tiêu thụ được do ảnh hưởng sự cố môi trường biển.

Quảng Trị tồn kho 1.500 tấn hải sản vì sự cố Formosa

Quảng Trị tồn kho 1.500 tấn hải sản vì sự cố Formosa

VOV.VN - Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị còn tồn kho hơn 1500 tấn hải sản và 450 lít nước mắm chưa tiêu thụ được do ảnh hưởng sự cố môi trường biển.

Vụ Formosa: Doanh nghiệp thủy sản đông lạnh trăn trở tiền bồi thường
Vụ Formosa: Doanh nghiệp thủy sản đông lạnh trăn trở tiền bồi thường

VOV.VN - Sau khi giải phóng kho hàng hải sản không bảo đảm an toàn thực phẩm, vấn đề doanh nghiệp đang quan tâm là khi nào nhận được tiền bồi thường.

Vụ Formosa: Doanh nghiệp thủy sản đông lạnh trăn trở tiền bồi thường

Vụ Formosa: Doanh nghiệp thủy sản đông lạnh trăn trở tiền bồi thường

VOV.VN - Sau khi giải phóng kho hàng hải sản không bảo đảm an toàn thực phẩm, vấn đề doanh nghiệp đang quan tâm là khi nào nhận được tiền bồi thường.

Formosa Hà Tĩnh được phép tự nhập khẩu than để phát điện
Formosa Hà Tĩnh được phép tự nhập khẩu than để phát điện

VOV.VN - Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh chủ động nhập khẩu than phục vụ riêng cho hoạt động Nhà máy nhiệt điện của Công ty.

Formosa Hà Tĩnh được phép tự nhập khẩu than để phát điện

Formosa Hà Tĩnh được phép tự nhập khẩu than để phát điện

VOV.VN - Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh chủ động nhập khẩu than phục vụ riêng cho hoạt động Nhà máy nhiệt điện của Công ty.

Ngư dân 4 tỉnh miền Trung nhận thêm 1680 tỷ đồng bồi thường vụ Formosa
Ngư dân 4 tỉnh miền Trung nhận thêm 1680 tỷ đồng bồi thường vụ Formosa

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa tạm cấp (lần 2) 1.680 tỷ đồng, tiền bồi thường sự cố Formosa cho 4 địa phương bị ảnh hưởng.

Ngư dân 4 tỉnh miền Trung nhận thêm 1680 tỷ đồng bồi thường vụ Formosa

Ngư dân 4 tỉnh miền Trung nhận thêm 1680 tỷ đồng bồi thường vụ Formosa

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa tạm cấp (lần 2) 1.680 tỷ đồng, tiền bồi thường sự cố Formosa cho 4 địa phương bị ảnh hưởng.