Gần 4.000 doanh nghiệp giải thể trong 5 tháng qua

VOV.VN - Trong số 3.884 doanh nghiệp giải thể, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2014, phần lớn là doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 36.055 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 219,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15,5% về số doanh nghiệp và tăng 26,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay là 7404 doanh nghiệp, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2014. (Ảnh minh họa: KT)

Bên cạnh đó, có 8.610 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 261,3 nghìn tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 6,1 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới 5 tháng đầu năm là 518,4 nghìn người, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 5 tháng đầu năm là 3.884 doanh nghiệp, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 5 tháng đầu năm là 22.705 doanh nghiệp, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 7.770 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 14.935 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Có tới 94% số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay là 7404 doanh nghiệp, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2014. Điều này tiếp tục cho thấy tín hiệu tốt của nền kinh tế, tạo thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh cho những doanh nghiệp đang gặp khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ít thông tin về hiệp định thương mại, doanh nghiệp khó ra chiến lược
Ít thông tin về hiệp định thương mại, doanh nghiệp khó ra chiến lược

VOV.VN -Thông tin về FTA Việt Nam - Hàn Quốc vẫn chưa được doanh nghiệp tiếp nhận đầy đủ nên khó khăn trong việc đưa ra chiến lược của mình.

Ít thông tin về hiệp định thương mại, doanh nghiệp khó ra chiến lược

Ít thông tin về hiệp định thương mại, doanh nghiệp khó ra chiến lược

VOV.VN -Thông tin về FTA Việt Nam - Hàn Quốc vẫn chưa được doanh nghiệp tiếp nhận đầy đủ nên khó khăn trong việc đưa ra chiến lược của mình.

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường Hàn Quốc
Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường Hàn Quốc

Nếu tận dụng tốt cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam sẽ khai thác được thị trường rất nhiều tiềm năng này.

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường Hàn Quốc

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường Hàn Quốc

Nếu tận dụng tốt cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam sẽ khai thác được thị trường rất nhiều tiềm năng này.

Sẽ thanh tra 150 doanh nghiệp dệt may tại 12 tỉnh, thành
Sẽ thanh tra 150 doanh nghiệp dệt may tại 12 tỉnh, thành

Nội dung chủ yếu trong đợt thanh tra này là về thời gian làm việc và giờ nghỉ ngơi, tiền lương làm đêm và làm thêm giờ của công nhân.

Sẽ thanh tra 150 doanh nghiệp dệt may tại 12 tỉnh, thành

Sẽ thanh tra 150 doanh nghiệp dệt may tại 12 tỉnh, thành

Nội dung chủ yếu trong đợt thanh tra này là về thời gian làm việc và giờ nghỉ ngơi, tiền lương làm đêm và làm thêm giờ của công nhân.

Doanh nghiệp Việt tham dự Hội chợ Thực phẩm Quốc tế tại Philippines
Doanh nghiệp Việt tham dự Hội chợ Thực phẩm Quốc tế tại Philippines

VOV.VN - Các doanh nghiệp của Việt Nam tham gia hội chợ nhằm giới thiệu một số sản phẩm thực phẩm tiêu biểu đặc sắc và độc đáo của Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt tham dự Hội chợ Thực phẩm Quốc tế tại Philippines

Doanh nghiệp Việt tham dự Hội chợ Thực phẩm Quốc tế tại Philippines

VOV.VN - Các doanh nghiệp của Việt Nam tham gia hội chợ nhằm giới thiệu một số sản phẩm thực phẩm tiêu biểu đặc sắc và độc đáo của Việt Nam.

Chủ tịch nước gặp gỡ doanh nghiệp bàn về đầu tư vào Nga
Chủ tịch nước gặp gỡ doanh nghiệp bàn về đầu tư vào Nga

VOV.VN - Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Liên bang Nga cần được nâng lên gấp đôi so với mục tiêu 10 tỷ USD vào năm 2020.

Chủ tịch nước gặp gỡ doanh nghiệp bàn về đầu tư vào Nga

Chủ tịch nước gặp gỡ doanh nghiệp bàn về đầu tư vào Nga

VOV.VN - Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Liên bang Nga cần được nâng lên gấp đôi so với mục tiêu 10 tỷ USD vào năm 2020.

Đại biểu Quốc hội lo ngại gia tăng phá sản các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Đại biểu Quốc hội lo ngại gia tăng phá sản các doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Trong những tháng đầu năm 2015, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động và phá sản còn rất lớn, khả năng tiếp cận nguồn vốn rất yếu.

Đại biểu Quốc hội lo ngại gia tăng phá sản các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đại biểu Quốc hội lo ngại gia tăng phá sản các doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Trong những tháng đầu năm 2015, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động và phá sản còn rất lớn, khả năng tiếp cận nguồn vốn rất yếu.