GDP quý I của TP HCM tăng 8%

VOV.VN -GDP của Thành phố quý này ước đạt hơn 200.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng của 3 năm liên tiếp gần đây.

Sáng 27/3, UBND TP HCM họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế- xã hội quý I và đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý II năm 2015.

3 tháng đầu năm, tình hình kinh tế- xã hội của thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước đạt hơn 200.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng của 3 năm liên tiếp gần đây. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng nhẹ 0,16% so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong quý I ước đạt hơn 159.000 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu cũng tăng so với cùng kỳ và tiếp tục duy trì mức xuất siêu. Giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng với quy mô được mở rộng. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thu  hơn 68.000 tỷ đồng, đạt 25,7% dự toán.

Năm 2015 là năm có ý nghĩa quan trọng, thành phố phải nỗ lực để đạt tốc độ tăng trưởng từ 9,5-10%, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của 5 năm đã đề ra. Trong quý 2, thành phố tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân nói: “Năm 2014, GDP quý I của cả nước tăng 5,06%, quý I/2015 tăng 6,03%. Còn TP HCM quý I/2014 tăng 7,7%, năm nay, tăng 8%. Phải đặt vấn đề lý do vì sao cả nước tăng gần 1% mà TP HCM cũng tăng, cũng phục hồi nhưng chỉ tăng 0,4%. Như vậy, TP HCM phục hồi so với cả nước là chậm hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huy động vốn đầu tư phát triển năm 2015 bằng khoảng 30% GDP
Huy động vốn đầu tư phát triển năm 2015 bằng khoảng 30% GDP

VOV.VN -Theo Bộ Tài chính việc hiện thực hóa nguồn vốn ODA từ năm 1993 đến nay cho thấy, thu hút và sử dụng ODA của Việt Nam đã đạt kết quả tích cực.

Huy động vốn đầu tư phát triển năm 2015 bằng khoảng 30% GDP

Huy động vốn đầu tư phát triển năm 2015 bằng khoảng 30% GDP

VOV.VN -Theo Bộ Tài chính việc hiện thực hóa nguồn vốn ODA từ năm 1993 đến nay cho thấy, thu hút và sử dụng ODA của Việt Nam đã đạt kết quả tích cực.

Bloomberg dự đoán năm 2015 Việt Nam sẽ thặng dư thương mại 3,5% GDP
Bloomberg dự đoán năm 2015 Việt Nam sẽ thặng dư thương mại 3,5% GDP

Việt Nam đứng thứ 18 trong bảng xếp hạng của Bloomberg về thặng dư giao dịch thương mại năm 2015, đứng trên Nga (19), Trung Quốc (22) và Mỹ (53).

Bloomberg dự đoán năm 2015 Việt Nam sẽ thặng dư thương mại 3,5% GDP

Bloomberg dự đoán năm 2015 Việt Nam sẽ thặng dư thương mại 3,5% GDP

Việt Nam đứng thứ 18 trong bảng xếp hạng của Bloomberg về thặng dư giao dịch thương mại năm 2015, đứng trên Nga (19), Trung Quốc (22) và Mỹ (53).

GDP quý I tăng 6,03%, cao nhất 3 năm trở lại đây
GDP quý I tăng 6,03%, cao nhất 3 năm trở lại đây

VOV.VN -Đóng góp vào mức tăng trưởng GDP quý I/2015, ngành công nghiệp và xây dựng có mức tăng trưởng cao nhất, đạt 8,35%. 

GDP quý I tăng 6,03%, cao nhất 3 năm trở lại đây

GDP quý I tăng 6,03%, cao nhất 3 năm trở lại đây

VOV.VN -Đóng góp vào mức tăng trưởng GDP quý I/2015, ngành công nghiệp và xây dựng có mức tăng trưởng cao nhất, đạt 8,35%. 

Năm 2015, GDP Việt Nam có thể tăng 6,1%
Năm 2015, GDP Việt Nam có thể tăng 6,1%

VOV.VN -HSBC khẳng định nền kinh tế sẽ đạt mức tăng mạnh trong năm 2015, với dự báo GDP sẽ tăng 6,1%.

Năm 2015, GDP Việt Nam có thể tăng 6,1%

Năm 2015, GDP Việt Nam có thể tăng 6,1%

VOV.VN -HSBC khẳng định nền kinh tế sẽ đạt mức tăng mạnh trong năm 2015, với dự báo GDP sẽ tăng 6,1%.

Tăng trưởng GDP 5,98% - kết quả từ đà cải cách mạnh mẽ
Tăng trưởng GDP 5,98% - kết quả từ đà cải cách mạnh mẽ

VOV.VN - Đây là con số tăng trưởng khá ấn tượng trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, trải qua nhiều biến động.

Tăng trưởng GDP 5,98% - kết quả từ đà cải cách mạnh mẽ

Tăng trưởng GDP 5,98% - kết quả từ đà cải cách mạnh mẽ

VOV.VN - Đây là con số tăng trưởng khá ấn tượng trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, trải qua nhiều biến động.