GE và HBRE hợp tác thực hiện dự án phong điện Tây Nguyên

VOV.VN - Theo đó, GE Power & Water sẽ hỗ trợ HBRE trong việc khảo sát đo đạc gió, tối ưu hóa mặt bằng hiện trường và xem xét khả năng xây dựng.

Hôm nay (24/9), GE Power & Water, thuộc tập đoàn General Electric (GE) vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác với công ty HBRE Wind Power nhằm thúc đẩy việc triển khai thực hiện dự án phong điện Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Lắk.

Việc hợp tác giữa GE và HBRE trong việc triển khai dự án phong điện Tây Nguyên cho thấy triển vọng hợp tác, phát huy công nghệ của GE trong việc phát triển nguồn năng lượng xanh và năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Ngoài ra, GE cũng tư vấn các loại tua-bin gió phù hợp nhất với địa bàn của dự án. GE sẽ hỗ trợ HBRE trong việc phát triển thiết kế điện theo đúng chuẩn, hỗ trợ thảo luận về việc sắp xếp tài chính cũng như trao đổi với các bên liên quan khác nhằm đẩy nhanh tiến độ của dự án. GE cũng cam kết sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì và vận hành các tua-bin gió trong thời gian dài theo thoả thuận hợp tác của hai bên.

HBRE là một công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực bao gồm bất động sản, xây dựng, xử lý rác thải và năng lượng, được tỉnh Đắc Lắc giao quyền phát triển dự án phong điện Tây Nguyên tại Dilê Yang.

Dự án phong điện Tây Nguyên được đặt tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk – là một trong ít nơi có nguồn năng lượng gió tốt nhất tại Việt Nam, với sức gió ổn định và phân bố đều ở mức trung bình là 7,6m/giây. GE đã có những dự án phong điện đạt công suất 16MW tại Việt Nam.

Lễ ký kết diễn ra tại khách sạn Sofitel Metropole Hanoi, dưới sự chứng kiến của bà Claire A. Pierangelo - Đại sứ lâm thời của Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng sự tham dự của ông Hoàng Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ông Phạm Trọng Thực, Vụ trưởng Vụ Năng lượng mới và Tái tạo (Bộ Công Thương), ông John G. Rice – Phó Chủ tịch tập đoàn GE, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc GE Toàn cầu cùng các cán bộ của GE và HBRE.

Bà Nguyễn My Lan, Tổng Giám đốc GE Việt Nam và Campuchia cho biết: “Việc hợp tác với HBRE trong dự án phong điện Tây Nguyên là bước tiến mới sau dự án trang bị 52 tua-bin cho nhà máy phong điện tại Bạc Liêu trước đó của chúng tôi vào tháng 12/2013. Dự án này thể hiện cam kết mạnh mẽ hơn nữa của chúng tôi trong việc không ngừng hỗ trợ các đối tác tại địa phương cũng như góp phần vào sự phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam”.

“Chúng tôi vui mừng khi được hợp tác với GE Power & Water trong dự án này và tin tưởng rằng với công nghệ hiện đại cùng kinh nghiệm trên hàng nghìn dự án trên thế giới và đặc biệt là tại Việt Nam, sự hợp tác này sẽ đem lại thành công cho dự án của chúng tôi”, ông Hồ Tá Tín, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty HBRE chia sẻ.

“Dự án này sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Đắk Lắk thông qua việc tạo ra hàng trăm việc làm đòi hỏi trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Mặt khác dự án còn góp phần cung cấp thêm điện năng cho lưới điện quốc gia. Chúng tôi cũng mong rằng dự án này sẽ giúp thu hút thêm đầu tư vào tỉnh Đắk Lắk và tạo động lực đưa phong điện phát triển hơn nữa trong khu vực Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung”.

Bên cạnh các dự án phong điện, GE còn hỗ trợ kỹ thuật cho rất nhiều dự án sản xuất điện khác tại Việt Nam. Tính đến nay, các thiết bị GE đã cung cấp hơn 2.000 MW điện, tương đương khoảng 10% tổng công suất điện năng của Việt Nam.

Năm 2009, GE đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các linh kiện tua-bin gió tại Hải Phòng.

Năm ngoái, GE đã nâng tổng mức đầu tư cho nhà máy từ 50 triệu đô lên 110 triệu USD nhằm mở rộng quy mô sản xuất, đáp ứng nhu cầu toàn cầu. Nhà máy đã tạo ra hơn 600 việc làm và xuất khẩu hàng nghìn máy phát điện và các linh kiện tua-bin gió, đóng góp vào chuỗi cung ứng các giải pháp năng lượng trên toàn thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án điện gió đầu tiên tại ĐBSCL
Dự án điện gió đầu tiên tại ĐBSCL

Trong giai đoạn đầu của dự án, trang trại gió Bạc Liêu sẽ sản xuất năng lượng sạch với tổng công suất 16 MW

Dự án điện gió đầu tiên tại ĐBSCL

Dự án điện gió đầu tiên tại ĐBSCL

Trong giai đoạn đầu của dự án, trang trại gió Bạc Liêu sẽ sản xuất năng lượng sạch với tổng công suất 16 MW

Ninh Thuận sắp thu hồi dự án điện gió 1,4 nghìn tỷ
Ninh Thuận sắp thu hồi dự án điện gió 1,4 nghìn tỷ

UBND tỉnh Ninh Thuận sắp “khai tử” dự án nhà máy Điện gió Phước Hữu (Ninh Thuận) vì chậm tiến độ 4 năm.

Ninh Thuận sắp thu hồi dự án điện gió 1,4 nghìn tỷ

Ninh Thuận sắp thu hồi dự án điện gió 1,4 nghìn tỷ

UBND tỉnh Ninh Thuận sắp “khai tử” dự án nhà máy Điện gió Phước Hữu (Ninh Thuận) vì chậm tiến độ 4 năm.

Hỗ trợ phát triển các dự án điện gió
Hỗ trợ phát triển các dự án điện gió

Các dự án điện gió sẽ được hưởng nhiều hỗ trợ phát triển như ưu đãi về vốn đầu tư, thuế, phí, hạ tầng đất đai.  

Hỗ trợ phát triển các dự án điện gió

Hỗ trợ phát triển các dự án điện gió

Các dự án điện gió sẽ được hưởng nhiều hỗ trợ phát triển như ưu đãi về vốn đầu tư, thuế, phí, hạ tầng đất đai.  

Khởi công dự án điện gió công nghệ cao tại Ninh Thuận
Khởi công dự án điện gió công nghệ cao tại Ninh Thuận

VOV.VN -Đây là dự án sản xuất turbin điện gió hai lớp đồng trục đầu tiên tại Việt Nam.

Khởi công dự án điện gió công nghệ cao tại Ninh Thuận

Khởi công dự án điện gió công nghệ cao tại Ninh Thuận

VOV.VN -Đây là dự án sản xuất turbin điện gió hai lớp đồng trục đầu tiên tại Việt Nam.

Giá điện thấp, nhà đầu tư tháo chạy khỏi các dự án điện gió
Giá điện thấp, nhà đầu tư tháo chạy khỏi các dự án điện gió

Trong số 48 dự án điện gió đã đăng ký triển khai, đến nay mới chỉ có 3 dự án đi vào hoạt động.

Giá điện thấp, nhà đầu tư tháo chạy khỏi các dự án điện gió

Giá điện thấp, nhà đầu tư tháo chạy khỏi các dự án điện gió

Trong số 48 dự án điện gió đã đăng ký triển khai, đến nay mới chỉ có 3 dự án đi vào hoạt động.