Chủ tịch Quốc hội: Doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định, trong quý 1/2017, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn.

Tại buổi thảo luận tổ trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV chiều 25/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đại biểu tỉnh Cần Thơ nhận định: Trong quý 1/2017, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn.

Các đại biểu Quốc hội đoàn Cần Thơ, Ninh Bình, Phú Thọ và Bình Thuận thảo luận tại Tổ 11 chiều 25/5

"10 doanh nghiệp thành lập mới thì có 8, 9 doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Doanh nghiệp FDI thì sức lan toả còn hạn chế, chuyển giao công nghệ không như mong đợi", Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Nhìn lại tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2017, Chủ tịch Quốc hội cho rằng: quý 1/2017 đang bừng bừng khí thế, không bị hạn hán, hay ảnh hưởng môi trường bởi Formosa mà tăng trưởng lại kém quý 1/2016.

"Thiên thời, địa lợi, nhân hoà mà GDP không tăng, còn thấp hoặc chưa chịu tăng thì phải đánh giá xem tại sao?", Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Quốc hội đánh giá, nông sản vẫn gặp tình trạng được mùa mất giá. Tuy nhiên, trong kinh tế thị trường thì phải chấp nhận điều này. Vấn đề đặt ra là làm sao để vừa được mùa lại vừa được giá?

"Bài toán cung - cầu phải chấp nhận. Kinh tế muốn phát triển bền vững thì những biện pháp giải cứu dưa hấu, giải cứu lợn…. chỉ là tức thời", bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói. 

Về vấn đề nợ công và bội chi ngân sách, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải làm tốt công tác đánh giá, dự báo đúng tình hình của khu vực, quản lý nợ công, nợ xấu, giảm bội chi ngân sách nhà nước.

"Chúng ta thường quá nỗ lực vào thu ngân sách nhà nước mà chưa nỗ lực cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước", Chủ tịch Quốc hội nêu ý kiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp nhà nước không trả được nợ thì cho phá sản
Doanh nghiệp nhà nước không trả được nợ thì cho phá sản

VOV.VN - Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) không đủ khả năng trả nợ thì cho phá sản theo quy định của pháp luật tương tự như các loại hình doanh nghiệp khác.

Doanh nghiệp nhà nước không trả được nợ thì cho phá sản

Doanh nghiệp nhà nước không trả được nợ thì cho phá sản

VOV.VN - Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) không đủ khả năng trả nợ thì cho phá sản theo quy định của pháp luật tương tự như các loại hình doanh nghiệp khác.

Doanh nghiệp kiến nghị xây dựng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Doanh nghiệp kiến nghị xây dựng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hải Phòng kiến nghị Chính phủ sớm hoàn thiện dự Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Doanh nghiệp kiến nghị xây dựng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp kiến nghị xây dựng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hải Phòng kiến nghị Chính phủ sớm hoàn thiện dự Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Doanh nghiệp thành lập mới ít hơn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động
Doanh nghiệp thành lập mới ít hơn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

VOV.VN - Trong 2 tháng đầu năm đã có hơn 14.450 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhưng lại có gần 16.400 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

Doanh nghiệp thành lập mới ít hơn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

Doanh nghiệp thành lập mới ít hơn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

VOV.VN - Trong 2 tháng đầu năm đã có hơn 14.450 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhưng lại có gần 16.400 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

Doanh nghiệp đóng tàu kêu cứu lên Thủ tướng
Doanh nghiệp đóng tàu kêu cứu lên Thủ tướng

VOV.VN - Doanh nghiệp cho rằng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đóng tàu PPC giới hạn kích thước dưới 20m và số khách đến 12 người là hạn chế doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đóng tàu kêu cứu lên Thủ tướng

Doanh nghiệp đóng tàu kêu cứu lên Thủ tướng

VOV.VN - Doanh nghiệp cho rằng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đóng tàu PPC giới hạn kích thước dưới 20m và số khách đến 12 người là hạn chế doanh nghiệp.

Xuất khẩu giày dép: Doanh nghiệp FDI đi lên, doanh nghiệp nội tụt lùi
Xuất khẩu giày dép: Doanh nghiệp FDI đi lên, doanh nghiệp nội tụt lùi

VOV.VN -Trái ngược với sức tăng trưởng xuất khẩu giày dép của khối doanh nghiệp FDI, xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước có xu hướng giảm.

Xuất khẩu giày dép: Doanh nghiệp FDI đi lên, doanh nghiệp nội tụt lùi

Xuất khẩu giày dép: Doanh nghiệp FDI đi lên, doanh nghiệp nội tụt lùi

VOV.VN -Trái ngược với sức tăng trưởng xuất khẩu giày dép của khối doanh nghiệp FDI, xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước có xu hướng giảm.