Giá dầu giảm khiến 400 công ty năng lượng khó sống nổi

Đó là nhận định của Laurence D. Fink, Chủ tịch hãng BlackRock - công ty quản lý đầu tư với số tài sản quản lý lớn nhất thế giới.

Ông Laurence D. Fink, Chủ tịch hãng BlackRock - công ty quản lý đầu tư với số tài sản quản lý lớn nhất thế giới cho hay, có đến 400 doanh nghiệp năng lượng có thể sẽ không tồn tại được vì giá dầu không đủ cao để họ trả nợ. BlackRock là hãng quản lý đầu tư đa quốc gia có trụ sở tại New York (Mỹ). Đây là hãng quản lý tài sản lớn nhất thế giới hiện nay với 4.500 tỉ USD tài sản thuộc quyền quản lý.

“Carbon sẽ trở nên rẻ hơn trong thời gian dài hơn”, ông Fink phát biểu trước Hội đồng đầu tư hưu trí New Jersey hôm nay 28.1. Ông không đưa ra dự báo về giá dầu cũng như chỉ đích danh các hãng dầu khí gặp khó.

Dầu thô giảm giá khoảng 15% trong năm nay vì biến động thị trường toàn cầu gây thêm lo ngại về tình trạng các kho dự trữ ngập dầu của Mỹ, cũng như triển vọng xuất khẩu tăng vọt từ Iran sau khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Các nhà sản xuất dầu Mỹ được cho là sẽ báo lỗ năm 2015 đến 14 tỉ USD vì giá cả thấp, theo dữ liệu của hãng tin Bloomberg.

Ông Laurence D. Fink, Chủ tịch hãng BlackRock.
Ông Fink cho hay trong khi giá năng lượng lao dốc làm tổn thương các hãng dầu khí, đó là tin tích cực đối với người tiêu dùng. “Bốn tỉ người đang hưởng lợi từ giá nhiên liệu thấp”, ông Fink nói.

Ngoài chuyện giá dầu, Chủ tịch hãng BlackRock cũng cho hay ông lo ngại về tương lai Liên minh châu Âu (EU) vì những chia rẽ hiện tại trong vấn đề nhập cư và khả năng Anh rời khỏi cộng đồng chung. Ông Fink cho biết Trung Quốc “sợ hãi về tương lai” khi những cá nhân giàu có nhất nước này đang chuyển vốn ra nước ngoài. Ông dự báo kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 1 đến 1,5% trong năm nay và mô tả không tích cực về tình hình nhân khẩu học của quốc gia Đông Á này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chứng khoán châu Âu, Mỹ lao dốc theo giá dầu
Chứng khoán châu Âu, Mỹ lao dốc theo giá dầu

VOV.VN - Kết thúc phiên 25/1, sắc đỏ bao phủ các sàn chứng khoán Mỹ và châu Âu khi giá dầu thô quay đầu giảm xuống dưới ngưỡng 30 USD/thùng.

Chứng khoán châu Âu, Mỹ lao dốc theo giá dầu

Chứng khoán châu Âu, Mỹ lao dốc theo giá dầu

VOV.VN - Kết thúc phiên 25/1, sắc đỏ bao phủ các sàn chứng khoán Mỹ và châu Âu khi giá dầu thô quay đầu giảm xuống dưới ngưỡng 30 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

VOV.VN - Giá dầu trên sàn giao dịch Yew York tăng 2,66 đô la Mỹ/một thùng, giao dịch ở mức 32,19 đô la Mỹ/thùng

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

VOV.VN - Giá dầu trên sàn giao dịch Yew York tăng 2,66 đô la Mỹ/một thùng, giao dịch ở mức 32,19 đô la Mỹ/thùng

Venezuela và Nga thảo luận về ứng phó với giá dầu giảm
Venezuela và Nga thảo luận về ứng phó với giá dầu giảm

VOV.VN - Ông Maduro cho rằng, việc để giá dầu tiếp tục xuống dốc là hành động “vô trách nhiệm” và là “chính sách tự sát” của các nước xuất khẩu dầu mỏ.

Venezuela và Nga thảo luận về ứng phó với giá dầu giảm

Venezuela và Nga thảo luận về ứng phó với giá dầu giảm

VOV.VN - Ông Maduro cho rằng, việc để giá dầu tiếp tục xuống dốc là hành động “vô trách nhiệm” và là “chính sách tự sát” của các nước xuất khẩu dầu mỏ.

Giá dầu lại quay đầu giảm mạnh rơi khỏi mốc 30 USD/thùng
Giá dầu lại quay đầu giảm mạnh rơi khỏi mốc 30 USD/thùng

VOV.VN -Theo Bloomberg, chốt phiên đêm qua, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới lại giảm mạnh, dầu WTI chỉ còn 29,8 USD/thùng.

Giá dầu lại quay đầu giảm mạnh rơi khỏi mốc 30 USD/thùng

Giá dầu lại quay đầu giảm mạnh rơi khỏi mốc 30 USD/thùng

VOV.VN -Theo Bloomberg, chốt phiên đêm qua, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới lại giảm mạnh, dầu WTI chỉ còn 29,8 USD/thùng.