Giá dầu lên sát 102 USD/thùng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (16/2), giá dầu được niêm yết tại 101,66 USD/thùng

Thông tin Iran ngừng chuyển hàng tới châu Âu trong khi hàng tồn kho của Mỹ lại giảm lần đầu tiên trong 4 tuần đã khiến giá dầu leo lên mức cao nhất trong 1 tháng qua.
 
Cụ thể, hãng tin Mehr dẫn Báo cáo từ Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran cho biết, Tehran sẽ ngừng xuất khẩu dầu thô sang Pháp và Hà Lan, đồng thời đe dọa việc kết thúc giao dịch dầu với 4 nước châu Âu khác. Bộ Lao động Mỹ trong khi đó công bố, dự trữ dầu trong tuần đến ngày 10/2 bất ngờ giảm 171 nghìn thùng, xuống còn 339,1 triệu thùng. Giới phân tích trước đó dự báo dự trữ sẽ tăng 1,5 triệu thùng.
Đóng cửa phiên hôm qua, dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 3 tăng 1,06 USD, tương đương 1,1% lên 101,8 USD/thùng trên sàn New York, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 10/1. Giá dầu đã tăng 21% trong năm ngoái.

Trong khi đó, dầu Brent giao tháng 4 tăng 1,58 USD, tương đương 1,2 USD/thùng lên 118,93 USD/thùng trên sàn ICE, London.

Ngoài việc lo ngại về nguồn cung, giới đầu tư cũng cho rằng nhu cầu trên thị trường nhiên liệu sẽ tăng trong tương lai nhờ kinh tế có dấu hiệu khả quan. Kinh tế Mỹ phát đi những tín hiệu khởi sắc trong khi EU cũng đang nỗ lực hết mình để giải quyết mớ bòng bong nợ nần.

Cuối tháng 1 vừa qua, EU đã đồng thuận sẽ ngừng việc mua dầu của Iran kể từ 1/7. Bộ Ngoại giao Iran sau đó mời đại sứ của 6 nước bao gồm Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Hà Lan phản đối kế hoạch.

Thông tin ngưng bán dầu cho châu Âu phát đi từ hãng Mehr dù đã được người phát ngôn của Bộ Dầu mỏ Iran lên tiếng bác bỏ, tuy nhiên thị trường vẫn còn nhiều nỗi lo.

Fred Rigolini, phó chủ tịch của Paramount Options Inc. tại New York cho rằng, giá dầu sẽ ở xu hướng đi lên vì căng thẳng leo thang quanh vấn đề hạt nhân của Iran. Ngân hàng UBS AG lớn nhất Thụy Sỹ trong khi đó cho rằng giá dầu sẽ đắt hơn ít nhất là 10 USD/thùng so với hiện tại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên