Cựu Chủ tịch huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên ra tòa

VOV.VN -  Các bị cáo liên quan đến vụ án cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 6/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ 2 đối với bị cáo Nguyễn Tài, cựu Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa cùng 14 bị cáo đều ở tại huyện này. Các bị cáo liên quan đến vụ án cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

 Các cán bộ huyện Đông Hòa bị đưa ra xét xử

Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên đã truy tố 16 bị can cùng tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999, khung hình phạt từ 10 năm đến 20 năm tù.

Ngoài ông Nguyễn Tài, cựu Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, còn có 13 bị cáo đều là cựu cán bộ của UBND huyện như: Huỳnh Ngọc Sương, cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Đông Hòa; Nguyễn Kỳ Tổng, cựu Trưởng phòng Tài Nguyên Môi trường; Dương Văn Nhân, cựu Phó Phòng Tài nguyên Môi trường; Nguyễn Kích, cựu Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Huỳnh Ngọc Thắng, cựu Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Lê Văn Hoàng, cựu Chủ tịch UBND xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa… Những bị cáo còn lại đều là chuyên viên phòng Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế hạ tầng tại huyện Đông Hòa... 

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2013 đến 4/2014, trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tại xã Hòa Tâm nhằm lấy mặt bằng thực hiện dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô, ông Tài đã cùng 15 bị can có hành vi làm trái quy định Nhà nước trong đền bù, hỗ trợ dự án giải phóng mặt bằng gây thiệt hại gần 9,3 tỷ đồng.

Cụ thể, bồi thường về đất không đủ mật độ cây trồng, đất lấn chiếm, nhà cất trái phép, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho cán bộ đang công tác, cán bộ hưu trí, những người ngoài tỉnh, không trực tiếp sản xuất, không có hộ khẩu và không đăng ký tạm trú ở địa phương.

Ngoài ra, những cán bộ này đã hợp thức hồ sơ bồi thường, hỗ trợ diện tích đất nuôi trồng thủy sản vượt hạn mức, đứng tên nhiều người khác để nhận tiền cao hơn so với quy định của pháp luật.

Tháng 6/2016, ông Nguyễn Tài cùng 15 bị can bị Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên truy tố. Tháng 9/2016, Tòa án tỉnh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần 1, đã tuyên phạt ông Tài 12 năm tù; Nguyễn Kích, nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất 10 năm tù; Huỳnh Ngọc Thắng, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất 4 năm tù; 13 bị cáo khác lãnh tổng cộng 24,5 năm tù, cho hưởng án treo.

Sau đó, ông Nguyễn Tài, cựu Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa kêu oan, cho rằng mình không phạm tội. Đến tháng 10/2016, Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng có quyết định kháng nghị phúc thẩm bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên và đề nghị Tòa án Nhân dân Cấp cao đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, theo hướng tăng hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án, kể cả ông Nguyễn Tài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện Đông Hòa, Phú Yên bị truy tố
Nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện Đông Hòa, Phú Yên bị truy tố

Nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên) cùng 14 bị can khác bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế.

Nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện Đông Hòa, Phú Yên bị truy tố

Nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện Đông Hòa, Phú Yên bị truy tố

Nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên) cùng 14 bị can khác bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế.

Hoãn phiên tòa xét xử 16 cựu cán bộ huyện Đông Hòa - Phú Yên
Hoãn phiên tòa xét xử 16 cựu cán bộ huyện Đông Hòa - Phú Yên

VOV.VN - Do vắng mặt một bị cáo và một số người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan nên phiên tòa xét xử 16 cựu cán bộ huyện Đông Hòa tạm hoãn.

Hoãn phiên tòa xét xử 16 cựu cán bộ huyện Đông Hòa - Phú Yên

Hoãn phiên tòa xét xử 16 cựu cán bộ huyện Đông Hòa - Phú Yên

VOV.VN - Do vắng mặt một bị cáo và một số người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan nên phiên tòa xét xử 16 cựu cán bộ huyện Đông Hòa tạm hoãn.

Cựu Chủ tịch huyện Đông Hòa, Phú Yên bị khởi tố
Cựu Chủ tịch huyện Đông Hòa, Phú Yên bị khởi tố

Cựu Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, Phú Yên cùng đồng phạm đã bị Cơ quan CSĐT khởi tố tội Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu Chủ tịch huyện Đông Hòa, Phú Yên bị khởi tố

Cựu Chủ tịch huyện Đông Hòa, Phú Yên bị khởi tố

Cựu Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, Phú Yên cùng đồng phạm đã bị Cơ quan CSĐT khởi tố tội Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.