Giá hoa và cây cảnh chiều 30 Tết giảm nhẹ

VOV.VN - Ngày 30 Tết, tại nhiều chợ hoa ở Hà Nội vẫn rất đông khách, giá hoa trong ngày cuối cùng của năm chỉ giảm nhẹ.

Tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám, rất nhiều loại hoa và cây cảnh nhỏ được bày bán nhộn nhịp trong ngày 30 Tết.

Quất và đào được bán "di động" khắp nơi.

Tại khu vực chợ Bưởi, hàng trăm loại hoa "khoe sắc" và thu hút nhiều người đến xem và mua. 

Theo nhiều người, nếu mua hoa, cây cảnh vào ngày 30 Tết sẽ được giá "mềm" hơn. 

Nhưng thực tế, giá các loại hoa chỉ giảm nhẹ so với các phiên trước. 

Tuy vậy, tại các chợ hoa trên nhiều tuyến phố, lượng người đến mua vẫn rất đông. 

Ngày thường giá một cây địa lan khoảng hơn 1 triệu, trong ngày 30 Tết, giá giảm nhẹ còn khoảng 900.000 đồng/cây.

Tại một chợ hoa tự phát trên phố Hoàng Quốc Việt, mỗi cây quất nhỏ này có giá 250.000-500.000 đồng/cây.

Tương tự, giá đào vẫn ở mức rất cao, dao động từ 500.000- 1.500.000 đồng/cành. Vì đã là ngày 30 Tết nên nhiều người vẫn cố gắng chọn cho mình một cành đào thật ưng ý để chơi Tết./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Tấp nập Chợ hoa Xuân Đất Mũi
Chùm ảnh: Tấp nập Chợ hoa Xuân Đất Mũi

VOV.VN - Những ngày cận Tết Mậu Tuất 2018 không khí tại Chợ hoa Xuân Cà Mau nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Chùm ảnh: Tấp nập Chợ hoa Xuân Đất Mũi

Chùm ảnh: Tấp nập Chợ hoa Xuân Đất Mũi

VOV.VN - Những ngày cận Tết Mậu Tuất 2018 không khí tại Chợ hoa Xuân Cà Mau nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Chợ hoa chiều 30 Tết tại Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn tấp nập người mua
Chợ hoa chiều 30 Tết tại Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn tấp nập người mua

VOV.VN - Người Trung Quốc cũng đang tranh thủ chiều 30 để sắm sửa nốt những chậu hoa, những món đồ đón Tết Mậu Tuất 2018. 

Chợ hoa chiều 30 Tết tại Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn tấp nập người mua

Chợ hoa chiều 30 Tết tại Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn tấp nập người mua

VOV.VN - Người Trung Quốc cũng đang tranh thủ chiều 30 để sắm sửa nốt những chậu hoa, những món đồ đón Tết Mậu Tuất 2018. 

Ảnh: Chợ Hoa Tết Huế nhộn nhịp trong ngày nắng
Ảnh: Chợ Hoa Tết Huế nhộn nhịp trong ngày nắng

VOV.VN - Đã thành thông lệ, khoảng 20 tháng chạp chợ hoa Xuân lớn nhất tỉnh Thừa Thiên- Huế ở khu vực Phu Văn Lâu lại mở cửa đón khách. 

Ảnh: Chợ Hoa Tết Huế nhộn nhịp trong ngày nắng

Ảnh: Chợ Hoa Tết Huế nhộn nhịp trong ngày nắng

VOV.VN - Đã thành thông lệ, khoảng 20 tháng chạp chợ hoa Xuân lớn nhất tỉnh Thừa Thiên- Huế ở khu vực Phu Văn Lâu lại mở cửa đón khách.