Giá thuốc biến động nhẹ

Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh dược Việt Nam cho biết, thị trường dược phẩm cả nước trong tháng 8 và tháng 9 có sự điều chỉnh về giá. Bên cạnh đó, một số mặt hàng tăng nhẹ do nhu cầu sử dụng thuốc trong nước tăng.  

Tại Hà Nội, có 36 lượt mặt hàng tăng giá, với tỷ lệ tăng trung bình gần 5% trong khi đó chỉ có 15 lượt mặt hàng giảm giá mức giảm trung bình khoảng 4%. Tuy nhiên tại khu vực miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh, qua khảo sát các mặt hàng tân dược, nhìn chung các mặt hàng thuốc nội đều giữ được giá ổn định, chỉ rất ít mặt hàng điều chỉnh giá nhưng mức tăng giảm không đáng kể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên