Giao lưu Doanh nhân - Doanh nghiệp ASEAN 2015

VOV.VN - Chương trình Giao lưu Doanh nhân- Doanh nghiệp ASEAN năm 2015 được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. 

Hướng tới việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015, thúc đẩy liên kết kinh tế và kết nối ASEAN, khuyến khích việc doanh nghiệp các nước ASEAN tạo ra những sản phẩm uy tín chất lượng cũng như xây dựng những thương hiệu công ty mạnh, từ ngày 26 - 28/11, Chương trình Giao lưu Doanh nhân- Doanh nghiệp ASEAN năm 2015 được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. 

Chương trình do Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương Việt Nam và Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại, Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh - Bộ Ngoại Giao phối hợp cùng các cơ quan liên quan tại Thái Lan tổ chức. 

Tham tán Công sứ Việt Nam Nguyễn Thành Nam khẳng định doanh nghiệp Việt Nam đóng góp nhiều vào một ASEAN vững mạnh.

Phát biểu khai mạc, Tham tán Công sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Thành Nam khẳng định “Sự hợp tác giữa cộng đồng các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế các nước thành viên nói chung là một trong những lĩnh vực, trọng tâm chính của cộng đồng ASEAN trong việc xây dựng một khu vực kinh tế cạnh tranh. Sự hợp tác này không chỉ mang lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp các nước mà còn giúp cải thiện hình ảnh, tăng sự thu hút của các nước thành viên ASEAN như một đối tác tin cậy đối với các nhà cung cấp, đầu tư trên thế giới. Mong muốn kinh tế các nước ngày càng phát triển góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội trong cộng đồng ASEAN”.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao tặng cúp vàng ASEAN năm 2015 và bằng chứng nhận danh hiệu cho 73 doanh nghiệp Việt Nam và các nước trong khối ASEAN được xét chọn với 94 giải thưởng gồm 32 danh hiệu Doanh nhân - doanh nghiệp xuất sắc ASEAN; 14 thương hiệu được yêu thích ASEAN; 44 Sản phẩm – Dịch vụ chất lượng ASEAN; và 04 danh hiệu Điểm đến được yêu thích ASEAN. 

Có tới 15 tập đoàn và công ty Thái Lan được vinh danh lần này.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN tại Thái Lan, ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban tổ chức cho biết, năm nay có nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam và Thái Lan được nhận cúp và bằng chứng nhận danh hiệu. Quy trình xét chọn cũng rất khắt khe.

"Hội đồng xét chọn là hội đồng độc lập với Ban tổ chức do Tiến sỹ Yuri Gusakov – Chủ tịch Hội chất lượng châu Á làm Chủ tịch làm việc rất nghiêm túc. Hồ sơ rớt mà Ban tổ chức nhận lại có rất nhiều, ông Nguyễn Văn Thanh cho biết".

Các phần thưởng cao quý ngoài việc tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp ASEAN, sẽ tăng cường mối quan hệ hữu nghị quốc tế, đặc biệt là tinh thần xây dựng khối đoàn kêt gắn bó trong cộng đồng doanh nghiệp các nước ASEAN. 

Thái Lan là nước đầu tiên trong kế hoạch đưa việc tổ chức ra nước ngoài và luân phiên ở các nước ASEAN cũng được Ban tổ chức lên kế hoạch nhằm quảng bá hình ảnh các sản phẩm Việt Nam đến các nước, cũng như tạo điều kiện để người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận được các sản phẩm có chất lượng cao. SGC và một tập đoàn lớn của Thái Lan, đang đầu tư và có gần 7.000 lao động Việt Nam làm việc cũng có 3 sản phẩm và thương hiệu được trao tặng đợt này. 

Chương trình giao lưu quy tụ nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Thái Lan.

Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Yuttana Jiamtragan, Phó Chủ tịch SCG đánh giá cao về việc Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu này tại Thái Lan:

"Chương trình được tổ chức rất có ý nghĩa vì nó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng các nước ASEAN. Tôi đánh giá cao sáng kiến tổ chức luân phiên ở các nước và hy vọng năm sau Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức Chương trình như thế này.

Tiếp tục chương trình tôn vinh các doanh nhân – doanh nghiệp ASEAN 2015, chiều 27/11, Hội thảo “Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC): Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp ASEAN” sẽ được tổ chức với sự tham gia của nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu khu vực như: Tiến sỹ Yuri Gusakov – Chủ tịch Hội chất lượng châu Á, ông Kenneth Liang – Chủ tịch Hội chất lượng Singapore, tiến sỹ Panisuan Jamnarnwej – Chủ tịch Hội chất lượng Thái Lan và Tiến sỹ Ngô Văn Nhơn - Chủ tịch Hội chất lượng TP. Hồ Chí Minh./.

Các cháu thiếu nhi Thái Lan với điệu múa nón xếp hình đất nước Việt Nam tại Chương trình giao lưu.
Một điệu múa dân tộc Thái Lan làm không khí buổi giao lưu thêm phần sôi nổi.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố ASEAN– Trung Quốc
Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố ASEAN– Trung Quốc

VOV.VN- Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN – Trung Quốc lần thứ 9 đã khai mạc sáng 25/11 tại Trung Quốc.

Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố ASEAN– Trung Quốc

Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố ASEAN– Trung Quốc

VOV.VN- Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN – Trung Quốc lần thứ 9 đã khai mạc sáng 25/11 tại Trung Quốc.

Tầm nhìn mới của ASEAN
Tầm nhìn mới của ASEAN

VOV.VN - Việt Nam gia nhập ASEAN đến nay đã tròn 20 năm. Đây là một thách thức và là một cơ hội lớn dành cho Việt Nam. 

Tầm nhìn mới của ASEAN

Tầm nhìn mới của ASEAN

VOV.VN - Việt Nam gia nhập ASEAN đến nay đã tròn 20 năm. Đây là một thách thức và là một cơ hội lớn dành cho Việt Nam. 

Kỉ niệm 40 năm ngày thành lập Liên đoàn các nhà báo ASEAN
Kỉ niệm 40 năm ngày thành lập Liên đoàn các nhà báo ASEAN

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự lễ kỉ niệm 40 năm ngày thành lập Liên đoàn các nhà báo ASEAN.

Kỉ niệm 40 năm ngày thành lập Liên đoàn các nhà báo ASEAN

Kỉ niệm 40 năm ngày thành lập Liên đoàn các nhà báo ASEAN

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự lễ kỉ niệm 40 năm ngày thành lập Liên đoàn các nhà báo ASEAN.

Những điều cần biết về 10 quốc gia thành viên ASEAN
Những điều cần biết về 10 quốc gia thành viên ASEAN

VOV.VN- Lãnh đạo các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 22/11 đã chính thức tuyên bố thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Những điều cần biết về 10 quốc gia thành viên ASEAN

Những điều cần biết về 10 quốc gia thành viên ASEAN

VOV.VN- Lãnh đạo các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 22/11 đã chính thức tuyên bố thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Cộng đồng Kinh tế ASEAN đang về đích
Cộng đồng Kinh tế ASEAN đang về đích

VOV.VN -Đại diện các nước Đông Nam Á vừa ký bản tuyên bố thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN, nhằm thúc đẩy tự do thương mại và thu hút vốn đầu tư.

Cộng đồng Kinh tế ASEAN đang về đích

Cộng đồng Kinh tế ASEAN đang về đích

VOV.VN -Đại diện các nước Đông Nam Á vừa ký bản tuyên bố thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN, nhằm thúc đẩy tự do thương mại và thu hút vốn đầu tư.

Trao giải thưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông ASEAN 2015
Trao giải thưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông ASEAN 2015

VOV.VN- Tối 26/11, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông ASEAN 2015.

Trao giải thưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông ASEAN 2015

Trao giải thưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông ASEAN 2015

VOV.VN- Tối 26/11, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông ASEAN 2015.