Gói 30.000 tỷ: Khách đến gặp ngân hàng rồi đi mất hút

VOV.VN - Các thủ tục tưởng đã thông thoáng, rõ ràng nhưng dường như đang đẩy khó cho dân khi họ chỉ vướng duy nhất một loại giấy xác nhận ở phường, xã…

Chương trình tín dụng 30.000 tỷ hỗ trợ nhà ở xã hội trước kia được thực hiện trong phạm 5 ngân hàng thương mại có 50% vốn điều lệ của Nhà nước. Tuy nhiên, sau một thời gian, do tốc độ giải ngân của các ngân hàng trong chương trình còn chậm nên đầu tháng 1/2015, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định mở rộng thêm 8 ngân hàng cổ phần tham gia nhằm phát huy hiệu quả tối đa của gói tín dụng này.

Theo NHNN, đến thời điểm này có 15 ngân hàng tham gia cho vay gói tín dụng hỗ trợ nhà ở của Chính phủ. Cụ thể là các ngân hàng: BIDV, Agribank, MHB, Vietinbank, Vietcombank, VPBank, SeaBank, TPBank, OCB, Eximbank…

Để đẩy mạnh giải ngân gói tín dụng ưu đãi cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng, theo chỉ đạo của Chính phủ tại nghị quyết 61 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành thông tư 32 bổ sung quy định người vay có thể vay tối đa 700 triệu đồng để xây mới, sửa chữa nhà ở. Lãi suất cho vay áp dụng cho chương trình này tối đa là 5% một năm, thời hạn cho vay tối đa là 15 năm đối với khách hàng cá nhân.

Theo đó, công chức, lực lượng vũ trang, người lao động được vay vốn để mua nhà xã hội, nhà thu nhập thấp và xây, sửa chữa nhà ở.

Tuy nhiên, sau gần 3 tháng tăng cường “lực lượng” tỷ lệ giải ngân gói 30.000 tỷ cũng vẫn chậm và gần như không có gì cải thiện.

Chị Trần Thị Tuyết Minh (ở Thanh Xuân – Hà Nội) cho biết, chị đọc thông tin báo chí và được biết NH PVBank trong danh sách các NH được tham gia giải ngân gói 30.000 tỷ. Nhưng sáng 19/3, chị vào phòng giao dịch của NH này trên đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) để hỏi các thủ tục vay tiền thì được nhân viên ở phòng giao dịch này trả lời là PV Bank không tham gia chương trình này. Cô nhân viên này tận tình chỉ cho chị Tuyết Minh nên sang Vietcombank ở cùng dãy phố đó để hỏi thủ tục vay vốn xây nhà.

Theo TPBank, đến 19/3, số lượng hồ sơ đăng ký đang được TPBank xử lí khoảng trên 83 bộ, đa số là hồ sơ vay hỗ trợ mua nhà. Trong số đó có 2 hồ sơ đầu tiên đã chính thức được giải ngân.

Trong vai một cán bộ hiện đang công tác tại một cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhu cầu vay vốn để xây nhà, PV VOV đã đến tìm hiểu chương trình vay vốn từ gói 30.000 tỷ tại một phòng giao dịch của ngân hàng Seabank. Chúng tôi được cán bộ ngân hàng hướng dẫn thủ tục rất chu đáo. Vị cán bộ ngân hàng này cho biết, NH luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng để giải ngân hiệu quả gói 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi nhắc đến chuyện phải xin được chứng nhận của xã, phường về tình trạng nhà ở, chỗ ở, cán bộ tín dụng này cho biết: “Đúng là điểm vướng nhất hiện nay là ở đây. Nhiều khách hàng đã đến NH để được tư vấn vay vốn rồi không thấy quay trở lại nữa vì không thể xin được xác nhận ở địa phương. Ngay trong NH chúng tôi cũng rất nhiều người có nhu cầu vay vốn từ gói 30.000 tỷ, vì lãi suất hấp dẫn, nhưng không thể vay được vì không thể xin được xác nhận này. Chính quyền địa phương một số nơi có thể xác nhận cho một số người nhưng với điều kiện họ phải ở đó lâu năm hoặc có quen biết”.

Gọi điện thoại đến Phòng Khách hàng thể nhân (Vietcombank), gặp ông Nguyễn Tất Định, thì được biết, Vietcombank chưa có khách hàng nào vay xây nhà mà chủ yếu là mua nhà ở các dự án nhà ở xã hội. “Khách hàng của chúng tôi cũng kêu rằng khó khăn nhất vẫn là xin mẫu xác nhận tại phường, xã . NH không thể can thiệp vào chuyện này được mà phải tự khách hàng làm lấy” – ông Định cho biết.

Khó nhất là  xin được xác nhận của phường, xã

Theo qui định, khách hàng có nhu cầu vay vốn phải có xác nhận ở một đơn vị hành chính cấp phường xã về việc người đó không có nhà hoặc có nhà ở nhưng diện tích nhỏ hẹp. Nếu khách hàng không đi làm ở cơ quan nào cả thì họ phải xin xác nhận ở các cơ quan hành chính Nhà nước. Nhiều khách hàng cho biết, khi đi xác nhận nội dung này thường mất rất nhiều thời gian, phải đi lại nhiều lần và phải có những quan hệ "nọ kia" thì mới có thể làm được.

Ngoài ra, cũng theo ghi nhận từ các NH thương mại, khoảng 50% khách hàng nói rằng khó xin xác nhận bảo hiểm vì thường là phải lên cơ quan bảo hiểm từ cấp quận, huyện trở lên để xác nhận. Nhưng nhiều khi cũng không xin xác nhận được do khách hàng đó có thể chưa đủ điều kiện về thông tin hồ sơ…

 
 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiến nghị Thủ tướng cho nới điều kiện vay gói 30 nghìn tỷ
Kiến nghị Thủ tướng cho nới điều kiện vay gói 30 nghìn tỷ

VOV.VN -Bộ Xây dựng kiến nghị lên Thủ tướng 4 nhóm nội dung điều chỉnh điều kiện cho vay gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ về nhà ở. 

Kiến nghị Thủ tướng cho nới điều kiện vay gói 30 nghìn tỷ

Kiến nghị Thủ tướng cho nới điều kiện vay gói 30 nghìn tỷ

VOV.VN -Bộ Xây dựng kiến nghị lên Thủ tướng 4 nhóm nội dung điều chỉnh điều kiện cho vay gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ về nhà ở. 

Đã có 150 khách hàng tiếp cận được gói 30 nghìn tỷ đồng
Đã có 150 khách hàng tiếp cận được gói 30 nghìn tỷ đồng

VOV.VN -Thông tin được Bộ Xây dựng đưa ra tại cuộc họp với Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản ngày 9/8

Đã có 150 khách hàng tiếp cận được gói 30 nghìn tỷ đồng

Đã có 150 khách hàng tiếp cận được gói 30 nghìn tỷ đồng

VOV.VN -Thông tin được Bộ Xây dựng đưa ra tại cuộc họp với Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản ngày 9/8