Google bị cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền

(VOV) -FTC đang tiến hành điều tra vụ kiện cáo buộc tập đoàn Google vi phạm luật chống độc quyền để thao túng thị trường quảng cáo



Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) vừa thông báo đang tiến hành các bước điều tra sơ bộ trong một vụ kiện mới cáo buộc tập đoàn Google vi phạm luật chống độc quyền để thao túng thị trường quảng cáo.

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đã gửi yêu cầu điều tra dân sự có liên quan tới vụ kiện trên. Những cáo buộc mới tập trung vào những phương thức mà Google có được khi thu mua hãng quảng cáo trực tuyến Đóp-bơ Clích (DoubleClick) với giá 3,1 tỉ USD hồi năm 2007.

Nhiều công ty cạnh tranh khác, chuyên hỗ trợ các nhà xuất bản Web bán quảng cáo, đã gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ.

Trong đó, các hãng này tố cáo Google đã tận dụng một số sản phẩm phổ biến nhất của Đóp-bơ Clích như hệ thống quản lý quảng cáo (ước tính chiếm khoảng 80% thị trường), để buộc các trang web này phải sử dụng các sản phẩm khác.

Năm ngoái, Google thu 15 tỉ USD doanh thu từ quảng cáo trực tuyến- chiếm 15,1% thị phần toàn cầu và dự kiến sẽ nới rộng khoảng cách lên 20,7% vào năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên