Chính phủ Thái Lan đạt tín nhiệm cao về nỗ lực điều hành đất nước

VOV.V- Có tới hơn 74% số người được hỏi đánh giá cao việc lập lại trật tự xã hội của Chính phủ Thái Lan hiện nay.


 

Trong khi đó, bản thân Thủ tướng Prayuth Chan-ocha được hơn 63% số người đánh giá cao về nỗ lực điều hành công việc nhà nước.

Đây là số liệu mà báo chí Thái Lan công bố ngày 2/1 với kết quả lấy từ cuộc thăm dò dư luận của Trung tâm thăm dò dư luận danh tiếng Dusit.

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đang giành được sự ủng hộ của người dân Thái Lan.

Như vậy sau gần một năm rưỡi điều hành chính phủ, uy tín của bản thân Thủ tướng Prayuth cũng như Nội các tiếp tục ở mức cao.

Tuy nhiên số liệu thăm dò cũng cho thấy, Chính phủ Thái Lan đã bị mất điểm trong con mắt của người dân, cao nhất là lĩnh vực giải quyết vấn đề phát triển kinh tế, sự nghèo đói, tiếp đến là việc trấn áp nạn tham nhũng.

Đây là một trong những trọng tâm mà Chính phủ Thái Lan đã tuyên bố khi lên cầm quyền hồi cuối năm 2014.

Một số lĩnh vực khác người dân Thái Lan mong muốn Chính phủ làm tốt hơn là thúc đẩy việc soạn thảo Hiến pháp và cải cách đất nước. 

Đây là lần đầu tiên, một Trung tâm thăm dò dư luận đăng những thông tin công khai qua cuộc thăm dò ý kiến về Chính phủ được lập ra sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 5/2014.

Một số chính trị gia nổi tiếng tại Thái Lan cũng cho rằng, việc quân đội can thiệp vào chính trường hồi tháng 5/2014 có lợi cho Thái Lan do chấm dứt gần như hoàn toàn được các vụ đối đầu, bạo động đẫm máu làm hàng ngàn người bị chết và bị thương (trong năm 2014).

Tuy nhiên làm cách nào để tiếp tục cầm quyền và giải quyết vấn đề kinh tế đang chững lại sẽ là bài toán khó giải của lực lượng quân đội, những người vốn không quen làm kinh tế cũng như điều hành đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Thái Lan hào hứng chào đón Cộng đồng ASEAN
Người dân Thái Lan hào hứng chào đón Cộng đồng ASEAN

VOV.VN- Cộng đồng ASEAN hình thành trở thành là một trong những sự kiện mà người dân Thái Lan, đặc biệt là giới doanh nhân đặc biệt mong đợi.

Người dân Thái Lan hào hứng chào đón Cộng đồng ASEAN

Người dân Thái Lan hào hứng chào đón Cộng đồng ASEAN

VOV.VN- Cộng đồng ASEAN hình thành trở thành là một trong những sự kiện mà người dân Thái Lan, đặc biệt là giới doanh nhân đặc biệt mong đợi.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân chung tay khôi phục đất nước
Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân chung tay khôi phục đất nước

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm 1/1 kêu gọi toàn thể người dân Thái Lan cùng nỗ lực xây dựng đất nước vững mạnh, ổn định và dân chủ.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân chung tay khôi phục đất nước

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân chung tay khôi phục đất nước

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm 1/1 kêu gọi toàn thể người dân Thái Lan cùng nỗ lực xây dựng đất nước vững mạnh, ổn định và dân chủ.

Thái Lan cảnh báo các chính trị gia không bóp méo dự thảo Hiến pháp
Thái Lan cảnh báo các chính trị gia không bóp méo dự thảo Hiến pháp

VOV.VN- Các chính trị gia Thái Lan sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu bóp méo mục đích và tính pháp lý của dự thảo Hiến pháp mới.

Thái Lan cảnh báo các chính trị gia không bóp méo dự thảo Hiến pháp

Thái Lan cảnh báo các chính trị gia không bóp méo dự thảo Hiến pháp

VOV.VN- Các chính trị gia Thái Lan sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu bóp méo mục đích và tính pháp lý của dự thảo Hiến pháp mới.

Thái Lan siết chặt quản lý an toàn giao thông dịp tết
Thái Lan siết chặt quản lý an toàn giao thông dịp tết

VOV.VN -Thái Lan đang tập trung siết chặt các biện pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông vốn xảy ra thường xuyên dịp tết dương lịch.

Thái Lan siết chặt quản lý an toàn giao thông dịp tết

Thái Lan siết chặt quản lý an toàn giao thông dịp tết

VOV.VN -Thái Lan đang tập trung siết chặt các biện pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông vốn xảy ra thường xuyên dịp tết dương lịch.

Kinh tế Thái Lan năm 2016 sẽ phát triển tốt hơn năm ngoái
Kinh tế Thái Lan năm 2016 sẽ phát triển tốt hơn năm ngoái

VOV.VN-Theo dự báo của nhiều nhà phân tích, năm nay kinh tế Thái Lan sẽ có mức tăng trưởng khoảng 3%, mức phát triển rất cao so với mấy năm trở lại đây.

Kinh tế Thái Lan năm 2016 sẽ phát triển tốt hơn năm ngoái

Kinh tế Thái Lan năm 2016 sẽ phát triển tốt hơn năm ngoái

VOV.VN-Theo dự báo của nhiều nhà phân tích, năm nay kinh tế Thái Lan sẽ có mức tăng trưởng khoảng 3%, mức phát triển rất cao so với mấy năm trở lại đây.