Hà Nội phân bổ 3000 tỷ đồng cho một số công trình trọng điểm

VOV.VN - Bổ sung 762 tỷ đồng cho công tác xây lắp của các dự án, công trình trọng điểm.

UBND TP Hà Nội vừa quyết định phân bổ nguồn vốn cho một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố, với tổng nguồn vốn 3.000 tỷ đồng.

Cụ thể, hoàn ứng quỹ dự trữ tài chính thành phố 1.800 tỷ đồng; quỹ phát triển đất thành phố phần giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ các dự án ODA trong danh mục các công trình trọng điểm của thành phố 80 tỷ đồng.

Bổ sung 762 tỷ đồng cho công tác xây lắp của các dự án, công trình trọng điểm; 50 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng của dự án Tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích tại Lương Phú, xã Thuần Mỹ (Ba Vì) và 308 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn cho công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm chuyển tiếp hoàn thành năm 2014-2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU tăng 30% tài trợ ODA cho Việt Nam
EU tăng 30% tài trợ ODA cho Việt Nam

VOV.VN -Bà Katherine Ashton, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, vừa có khẳng định chính thức này chiều qua (12/8).

EU tăng 30% tài trợ ODA cho Việt Nam

EU tăng 30% tài trợ ODA cho Việt Nam

VOV.VN -Bà Katherine Ashton, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, vừa có khẳng định chính thức này chiều qua (12/8).

Đột phá trong giải ngân vốn ODA
Đột phá trong giải ngân vốn ODA

Hàng loạt dự án quy mô lớn sử dụng vốn ODA đã và đang được đẩy nhanh tiến độ, nhờ vậy, giải ngân vốn ODA đã có sự đột phá mạnh mẽ.

Đột phá trong giải ngân vốn ODA

Đột phá trong giải ngân vốn ODA

Hàng loạt dự án quy mô lớn sử dụng vốn ODA đã và đang được đẩy nhanh tiến độ, nhờ vậy, giải ngân vốn ODA đã có sự đột phá mạnh mẽ.

Vì sao Tổng Công ty Đường sắt bị tước một loạt dự án ODA?
Vì sao Tổng Công ty Đường sắt bị tước một loạt dự án ODA?

Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, quyết định rút một loạt dự án ODA từ Tổng Công ty Đường sắt về Bộ nằm trong lộ trình tái cơ cấu, cổ phần hóa.

Vì sao Tổng Công ty Đường sắt bị tước một loạt dự án ODA?

Vì sao Tổng Công ty Đường sắt bị tước một loạt dự án ODA?

Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, quyết định rút một loạt dự án ODA từ Tổng Công ty Đường sắt về Bộ nằm trong lộ trình tái cơ cấu, cổ phần hóa.

Kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA
Kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA

Tỷ lệ giải ngân trên tổng số vốn ODA đã cam kết vẫn còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu đề ra

Kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA

Kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA

Tỷ lệ giải ngân trên tổng số vốn ODA đã cam kết vẫn còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu đề ra

Bộ trưởng Đinh La Thăng tước một loạt dự án ODA của ngành đường sắt
Bộ trưởng Đinh La Thăng tước một loạt dự án ODA của ngành đường sắt

Tổng công ty ĐSVN phải bàn giao lại chức năng chủ đầu tư của một loạt dự án lớn đã và sắp triển khai, chuyển về Bộ GTVT trực tiếp quản lý.

Bộ trưởng Đinh La Thăng tước một loạt dự án ODA của ngành đường sắt

Bộ trưởng Đinh La Thăng tước một loạt dự án ODA của ngành đường sắt

Tổng công ty ĐSVN phải bàn giao lại chức năng chủ đầu tư của một loạt dự án lớn đã và sắp triển khai, chuyển về Bộ GTVT trực tiếp quản lý.