Hà Nội sẽ chi 500 tỉ đồng cho bình ổn giá

Chương trình bình ổn sắp tới có thể sẽ làm thường xuyên liên tục cả năm theo hướng mở rộng các điểm bán hàng ra các vùng ngoại thành.  

Theo ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội, Sở đang xây dựng chương trình bình ổn giá để trình lên UBND thành phố.

Việc giá cả đang tăng, nếu giữ nguyên số tiền tạm ứng như năm 2010 là 400 tỉ đồng để bình ổn giá thì số lượng hàng sẽ ít đi. Vì vậy, Sở Công thương Hà Nội sẽ đề nghị nâng mức cho vay tạm ứng lên 500 tỉ đồng. Ngoài ra, các quận, huyện, khu vực nông thôn cũng cần tạo điều kiện mở rộng mạng lưới, điểm bán hàng để đưa hàng bình ổn giá ra khu vực ngoại thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên