Hà Nội sẽ xây dựng thêm gần 1.000 siêu thị, trung tâm thương mại

VOV.VN - Trong đó có 23 siêu thị hạng I, hơn 100 siêu thị hạng II, 865 siêu thị hạng III… được xây bằng nhiều nguồn kinh phí.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của hơn 9 triệu người dân thủ đô, hàng chục triệu lượt khách du lịch vào năm 2020, Hà Nội dự kiến sẽ xây thêm gần 1.000 siêu thị và trung tâm thương mại. Trong đó có 23 siêu thị hạng I, hơn 100 siêu thị hạng II, 865 siêu thị hạng III… được thực hiện bằng nhiều nguồn kinh phí như: 100% vốn nước ngoài, xã hội hóa vốn trong nước, nguồn vốn ngân sách.

Khu phức hợp Lotte Hà Nội
Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, đối với khu vực nội thành, quỹ đất để xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại không hoàn toàn là quỹ đất mới, mà có thể sử dụng diện tích tầng hầm, tầng trệt tại các tòa nhà trong khu đô thị. Khu vực ngoại thành chú trọng phát triển bán lẻ hiện đại, vừa phối hợp cải tạo chợ truyền thống thành siêu thị, trung tâm thương mại kết hợp chợ.

Bà Trần Thị Phương Lan nói: “Nguyên tắc lập quy hoạch là đảm bảo nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của cộng đồng dân cư, trong đó có cả khách du lịch và khách quốc tế. Điều này cũng phải phù hợp với quy hoạch chung, xây dựng đô thị thủ đô và dự báo phân bổ dân cư trên cơ sở nhu cầu thị trường”.

Hiện trên địa bàn Hà Nội có 135 siêu thị và 28 trung tâm thương mại, tập trung chủ yếu ở khu vực nội thành, nhất là các quận Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung tâm thương mại đìu hiu và nỗi buồn mất chợ truyền thống
Trung tâm thương mại đìu hiu và nỗi buồn mất chợ truyền thống

VOV.VN - Chợ trong các trung tâm thương mại và bản thân các trung tâm thương mại đa chức năng đều hoạt động không hiệu quả.

Trung tâm thương mại đìu hiu và nỗi buồn mất chợ truyền thống

Trung tâm thương mại đìu hiu và nỗi buồn mất chợ truyền thống

VOV.VN - Chợ trong các trung tâm thương mại và bản thân các trung tâm thương mại đa chức năng đều hoạt động không hiệu quả.

Chợ Tân Bình sẽ thành trung tâm thương mại
Chợ Tân Bình sẽ thành trung tâm thương mại

Dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ đa năng Tân Bình sẽ có diện tích 7.000 m2. Gồm 17 tầng lầu, ba tầng hầm với kinh phí là 1.992 tỉ đồng.

Chợ Tân Bình sẽ thành trung tâm thương mại

Chợ Tân Bình sẽ thành trung tâm thương mại

Dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ đa năng Tân Bình sẽ có diện tích 7.000 m2. Gồm 17 tầng lầu, ba tầng hầm với kinh phí là 1.992 tỉ đồng.

Hà Nội sẽ có thêm trung tâm thương mại dưới lòng đất
Hà Nội sẽ có thêm trung tâm thương mại dưới lòng đất

Tầng hầm thương mại rộng gần 40.000m2 là tổ hợp gồm siêu thị, các cửa hàng mua sắm.

Hà Nội sẽ có thêm trung tâm thương mại dưới lòng đất

Hà Nội sẽ có thêm trung tâm thương mại dưới lòng đất

Tầng hầm thương mại rộng gần 40.000m2 là tổ hợp gồm siêu thị, các cửa hàng mua sắm.