Hà Nội tổ chức 43 điểm chợ hoa xuân

Khu vực nội thành bố trí chợ hoa tại 8 điểm, ngoại thành 11 điểm.

Theo đề  nghị của Sở Công Thương Hà Nội, UBND Thành phố cho phép mở 43 điểm chợ hoa xuân, nông sản thực phẩm trên địa bàn Hà Nội phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, kể từ ngày 14/1 (21/12 âm lịch) đến 20h ngày 22/1 (29/12 âm lịch). Trong đó, khu vực nội thành bố trí chợ hoa tại 8 điểm, chợ nông sản thực phẩm 8 điểm. Khu vực ngoại thành chợ hoa 11 điểm, chợ nông sản thực phẩm 16 điểm.

Thành phố yêu cầu Sở Giao thông- Vận tải phối hợp với các quận, huyện đề ra các giải pháp phân luồng giao thông, chống ùn tắc giao thông tại các địa điểm tổ chức chợ hoa. Các ban quản lý chợ hoa xuân, chợ nông sản thực phẩm phải chú trọng tuyệt đối công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự; Kiên quyết giải tỏa các tụ điểm họp chợ trái phép tạo điều kiện cho chợ hoa chợ nông sản hoạt động có hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên